Độc lạ SEA Games: Cầu thủ giàu hơn Ronaldo - Messi 'ăn tập' Ngoại hạng Anh vẫn thảm bại U22 Việt Nam

17/04/2023 15:39 GMT+7 | SEA Games 32

Ở SEA Games 30, U22 Brunei đã nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-6 trước U22 Việt Nam. Đáng chú ý, trong đội hình của U22 Brunei có sự xuất hiện của cầu thủ giàu nhất thế giới Faiq Bolkiah.

'Cầu thủ giàu nhất thế giới' cùng đồng đội thảm bại U22 Việt Nam

Tại kỳ SEA Games 30 tổ chức tại Philippines 2019, nhiều người hâm mộ đã dành sự quan tâm rất lớn cho cái tên Faiq Bolkiah. Trong làng bóng đá thế giới, Faiq Bolkiah nổi lên như một cầu thủ giàu có bậc nhất với khối tài sản thừa kế lên tới hơn 20 tỷ đô la, nghĩa là còn lớn hơn tài sản của những siêu sao như Messi và Ronaldo.

Faiq Bolkiah có đam mê với trái bóng tròn từ nhỏ và với tư cách là cháu trai quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah, tiền đạo sinh năm 1998 có thể thoải mái theo đuổi đam mê, mà không phải lo lắng về chuyện "cơm áo gạo tiền".

Độc lạ SEA Games: Cầu thủ giàu hơn Ronaldo - Messi 'ăn tập' Ngoại hạng Anh vẫn thảm bại U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Faiq Bolkiah được coi là cầu thủ giàu nhất thế giới

Đáng chú ý, Faiq Bolkiah còn có khoảng thời gian ăn tập tại giải Ngoại hạng Anh khi gia nhập một số CLB tên tuổi như Chelsea hay Leicester City. Dẫu vậy, Faiq Bolkiah chủ yếu chơi cho đội trẻ và cũng không tạo ra nhiều dấu ấn khi chỉ được coi là hợp đồng thương mại.

Tuy nhiên, với thương hiệu rất "kêu" của mình, Faiq Bolkiah đã thi đấu tại SEA Games 30 trong sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Thế nhưng, tỷ phú trong giới cầu thủ đã chơi mờ nhạt. Thậm chí, Faiq Bolkiah cùng các đồng đội đã phải nhận thất bại nặng nề với tỷ số 0-6 trước U22 Việt Nam ở vòng bảng.

Độc lạ SEA Games: Cầu thủ giàu hơn Ronaldo - Messi 'ăn tập' Ngoại hạng Anh vẫn thảm bại U22 Việt Nam - Ảnh 3.

Tiền đạo sinh năm 1998 không để lại ấn tượng gì tại SEA Games

Đây là trận đấu mà Faiq Bolkiah không có tên trong danh sách đá chính, nhưng tới phút chót, không hiểu sao lại được vào sân trong đội hình xuất phát. Dẫu vậy, màn trình diễn của chân sút này là không có gì đáng nói và khiến nhiều người tin rằng anh chỉ đơn giản là một cầu thủ chơi bóng cho... vui. 

Con trai của Hoàng tử Brunei Jefri Bolkiah sau đó đã chuyển tới Bồ Đào Nha khoác áo Maritimo, trước khi gia nhập Thai League để thi đấu cho Chonburi FC. Tại CLB Thái Lan, Faiq Bolkiah đã để lại khá nhiều dấu ấn với 2 bàn thắng sau 29 lần ra sân.

Ở SEA Games 32 sắp tới, U22 Brunei không vượt qua vòng loại và kể cả khi họ có lọt vào vòng bảng, Faiq Bolkiah cũng không được tham dự do đã quá 22 tuổi.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm