Djokovic phá vỡ mọi giới hạn

23/11/2023 09:39 GMT+7 | Thể thao

Chiến thắng ATP Finals giúp Novak Djokovic tiếp tục phá vỡ những rào cảnh lịch sử, với kỷ lục lần thứ 8 kết thúc năm ở ngôi số 1, cũng như đứng đầu bảng ATP tổng cộng 400 tuần.

Khi chiến thắng trận mở màn ở ATP Finals 2023, Djokovic đảm bảo chắc chắn ngôi số 1 của năm. Đây là lần thứ 8 trong sự nghiệp quần vợt chuyên nghiệp anh kết thúc năm với ngôi cao nhất, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào khác trong lịch sử. Kết quả này giúp Nole cân bằng kỷ lục do Steffi Graf thiết lập ở WTA Tour.

Tay vợt người Serbia đứng đầu thế giới hai năm liên tiếp 2011 và 2012. Sau đó là hai năm khác 2014 và 2015. Andy Murray và Rafael Nadal khiến chuỗi thống trị bảng xếp hạng của Djokovic gián đoạn trong hai năm 2016 và 2017. Dù vậy, Djokovic nhanh chóng trở lại ngôi đầu vào các năm 2018, 2020, 2021. Giờ là năm thứ 8.

Người đứng gần Nole nhất là Pete Sampras. Huyền thoại người Mỹ, người mà Djokovic rất ngưỡng mộ khi còn nhỏ, có 6 lần kết thúc năm với vị trí đầu bảng ATP. Sampras làm được điều này trong khoảng thời gian liên tiếp 1993-1998. Jimmy Connors, Roger Federer và Rafa Nadal cùng đứng sau với 5 lần.

Djokovic phá vỡ mọi giới hạn - Ảnh 1.

Djokovic đã có 400 tuần ở ngôi số 1 thế giới

Khi các giải cá nhân kết thúc, Djokovic là tay vợt đầu tiên, trong cả nam lẫn nữ, đạt tổng cộng 400 tuần đứng đầu bảng xếp hạng ATP. Graf có thành tích gần Nole nhất, với 377 tuần giữ ngôi số 1. Tiếp theo là Navratilova với 332 tuần. Serena Williams, tay vợt nữ có nhiều Grand Slam nhất kỷ nguyên Mở, trải qua 319 tuần đứng đầu, trong đó có kỷ lục 186 tuần liên tiếp. Federer, tay vợt nam thứ hai trong bảng, có 310 tuần đứng đầu, cùng kỷ lục 237 tuần liên tiếp.

Khía cạnh đáng chú ý nhất trong sự thống trị của Djokovic là việc tay vợt 36 tuổi giữ vững ngôi đầu bảng lâu đến vậy. Anh có 177 tuần giữ vị trí số 1 khi bước vào tuổi 30, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nam nào và chỉ xếp sau Serena, người có 196 tuần. Khi bước qua cột mốc 30, thành tích của Nadal khiêm tốn hơn nhiều: 68 tuần chiếm đỉnh bảng cá nhân.

Giờ đây, Djokovic muốn bảo vệ ngôi số 1 và hướng đến kỷ lục khác do Federer nắm giữ: Tay vợt lớn tuổi nhất, bất kể nam hay nữ, thống trị bảng xếp hạng. Trong lần cuối cùng dẫn đầu, ngày 24/6/2018, huyền thoại người Thụy Sĩ ở tuổi 36 và 320 ngày. Djokovic cần đứng đầu sau ngày 6/4/2024 để vượt qua kỷ lục này. Cho đến lúc đó, Nole cũng thách thức 103 danh hiệu của Roger. Anh hiện có 98 chức vô địch.

Carlos Alcaraz hiện là thách thức lớn nhất của Djokovic. Tuy vậy, với những gì hai tay vợt thể hiện trong vài tháng qua, sự thống trị của Nole hứa hẹn còn kéo dài. Anh muốn thâu tóm 4 Grand Slam và lấy luôn HCV Olympic trong năm 2024. 

 NL

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm