Djibril Cisse trở thành… lãnh chúa

16/03/2022 14:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Sống trong các dinh thự là điều đương nhiên dành cho các cầu thủ hàng đầu, những người có mức lương đủ cho một lối sống xa hoa. Tuy nhiên, không có nhiều bất động sản đắt tiền đi kèm với một danh hiệu.

Djibril Cisse: Cuộc đời hoang dã

Djibril Cisse: Cuộc đời hoang dã

Djibril Cisse vừa tuyên bố từ giã sự nghiệp hôm 19/10 giữa những ồn ào liên quan tới vụ rò rỉ cuốn băng sex về đồng hương và đồng đội cũ của anh, Mathieu Valbuena, mà Cisse bị nghi ngờ là kẻ chủ mưu.

Vào năm 2004, Djibril Cisse rời câu lạc bộ Auxerre của Pháp để tới Anh gia nhập Liverpool với mức phí 14 triệu bảng. Một năm sau, với mong muốn “an cư”, Cisse bỏ 2 triệu bảng Anh để trở thành chủ của trang viên thuộc khu Ridge Manor, Cheshire, Anh. Khu đất của Cisse rộng 9 mẫu Anh, trên có một dinh thự lớn với tầm nhìn ra toàn cảnh sông Mersey.

Chúa đất ở Anh

Chính nhờ vào bất động sản này, Cisse đã được phong tước Lãnh chúa Trang viên Frodsham. Theo trang web Cheshire Live, vợ của Cisse cũng được phong tước hiệu cùng chồng. Danh hiệu “Lord of the Manor of Frodsham” thuộc sở hữu của Hoàng tử Edward vào thế kỷ thứ 4 và được truyền lại qua nhiều đời chủ đất.

Dù trường hợp như Cisse không nhiều, nhưng cựu danh thủ người Pháp không phải là vận động viên thể thao đầu tiên trở thành Lãnh chúa ở Anh thông qua việc sở hữu bất động sản.

Vào năm 1996, võ sĩ quyền Anh Chris Eubank đã trở thành Lãnh chúa của Trang viên Brighton nhờ chiến thắng trong một cuộc đấu giá đất. Eubank đã sử dụng chức danh của mình để bổ nhiệm một người đứng đầu thị trấn, ngoài người đứng đầu thị trấn do chính quyền địa phương lựa chọn.

Chú thích ảnh
Djibril Cisse hồi còn khoác áo Liverpool

Cisse cũng có quyền lực của một chúa đất. Cựu danh thủ này được phép sử dụng tước hiệu trên tất cả các tài liệu thư từ một cách hợp pháp. Bên cạnh đó, anh có quyền đặt ra những quy định trên khu đất của mình. Khu đất của Cisse từng là địa điểm săn bắn ưa thích. Tuy nhiên, anh đã ra quy định cấm điều này xảy ra sau khi nhận được phàn nàn từ các Hiệp hội bảo vệ động vật. Hành động của Cisse đã được đại diện của các tổ chức trên hết lời ca ngợi.

DJ tại Pháp

Cisse rời Liverpool để đến Marseille vào năm 2006 và sau đó tiếp tục hoạt động của mình ở các câu lạc bộ trên khắp thế giới. Anh lần lượt khoác áo Sunderland, Panathinaikos, QPR, Al-Gharafa, Kuban Krasnodar, Bastia, Saint-Pierroise, Yverdon, AC Vicenza 1902 và gần đây nhất là Panathinaikos Chicago. Tổng cộng, sau 17 năm thi đấu, Cisse khoác áo 11 CLB khác nhau.

Năm 2017, Cisse giải nghệ. Chấn thương là nguyên nhân chính dẫn đến việc Cisse quyết định rời xa sân cỏ. Vào tháng 10/2015, anh không thể vượt qua một chấn thương hông dài hạn dù đã phẫu thuật khá nhiều lần. “Tôi muốn tiếp tục chơi bóng, nhưng phải thừa nhận rằng với tôi, bóng đá đã kết thúc”, anh nói.

Chú thích ảnh
Vợ chồng Cisse và cuộc sống vương giả hiện tại

Trong suốt nửa năm làm bạn với giường bệnh, Cisse chẳng biết làm gì ngoài tiêu khiển bên máy tính. Ban đầu là mày mò “chế” nhạc, sau đó là tập DJ và cho ra mắt album “The DJ Insii” được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Tiếp tục dày công tập luyện, Cisse sắm vai DJ chính trong chuyến lưu diễn của diva Mariah Carey tại Paris vào năm 2016.

Hiện tại, Cisse vẫn đang hoạt động với tư cách là một DJ khá nổi tiếng tại Pháp. Show diễn đáng chú ý sắp tới của Cisse là lễ hội Moulin de Quincampoix ở Poilley (Manche) vào thứ Bảy ngày 19 tháng 3. Ban tổ chức sự kiện đánh giá rất cao tài năng của Cisse. “Cisse đã có mặt trong danh sách DJ được ít năm. Tôi thực sự đánh giá cao công việc của anh ấy với tư cách là một nghệ sĩ”.

Ngoài vai trò DJ, Cisse còn là chủ thương hiệu thời trang và nước hoa "Mr Lenoir". Bên cạnh đó, cựu cầu thủ này từng tham gia showbiz qua một vai nhỏ trong bộ phim Taxi 4 và thử sức với chương trình Khiêu vũ với ngôi sao.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm