Điền kinh Việt Nam vượt qua giới hạn bản thân, ghi dấu tại giải châu Á, tự tin hướng tới tương lai

16/07/2023 12:28 GMT+7 | Thể thao

Tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước chính là huy chương duy nhất của điền kinh Việt Nam trước ngày thi đấu cuối cùng 16/7. Không thể nói thành tích này đã làm hài lòng người trong cuộc nhưng tất cả các VĐV đã nỗ lực hết mình.

Nguyễn Thị Oanh phải thi đấu nội dung 3000m vượt chướng ngại vật trong điều kiện sức khoẻ không đảm bảo, bị ốm vì thế không thể giành huy chương. Nguyễn Thị Huyền chạy 400m rào nữ dưới sức và chỉ về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc dù trước đó cô được dự báo là có thể cạnh tranh huy chương ở nội dung này. Đây là hai nỗi tiếc nuối của điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á diễn ra tại Thái Lan nhưng không vì thế có thể che mờ những cột mốc thành tích của rất nhiều VĐV, những niềm hy vọng hiện tại và tương lai.

Đầu tiên phải kể đến tấm HCĐ của Nguyễn Thị Hường ở nội dung nhảy ba bước nữ. 13m68 là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Hường trong 6 lần nhảy. Cú nhảy cuối cùng đã giúp Hường vượt tuyển thủ Thái Lan Parinya (13m58), nhà vô địch SEA Games 32, đương kim HCB ASIAD nhảy ba bước nữ và tuyển thủ Nhật Bản Takasima Maoroko (13m63).

Điền kinh Việt Nam vượt qua giới hạn bản thân, ghi dấu tại giải châu Á - Ảnh 2.

Lương Đức Phước phá kỷ lục bản thân ở nội dung 1500m giải VĐ châu Á 2023.Ảnh: FB nhân vật

Nguyễn Thị Hường đã có 10 năm tập luyện và thi đấu điền kinh và tấm HCĐ lịch sử của cô là thành tích đáng kể nhất ở nhảy ba bước nữ của điền kinh Việt Nam tại giải điền kinh vô địch châu Á.

Như chính Hường thừa nhận, thành tích này khiến bản thân bất ngờ vì tốt nhất từ trước đến nay nhưng cũng chính là bước đệm, điểm tựa để Nguyễn Thị Hường tự tin hướng đến ASIAD 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Bên cạnh HCĐ của Nguyễn Thị Hường, nỗ lực của những VĐV khác của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2023 cũng rất đáng ghi nhận. Đơn cử như trường hợp của Lương Đức Phước dù không nằm trong nhóm có huy chương ở nội dung 1500m nam nhưng thành tích 3 phút 46 giây 81 của VĐV sinh năm 2002 đáng chú ý.

3 phút 46 giây 81 tốt hơn thông số 3 phút 59 giây 31 từng giúp Phước đoạt HCB SEA Games 32. Đây cũng là thông số tốt hơn thành tích 3 phút 54 giây 37 từng đem về tấm HCV ở SEA Games 31. Việc phá sâu thành tích của bản thân ở hai kỳ SEA Games gần nhất được coi là hoàn thành mục tiêu với Lương Đức Phước.

Hay như Trần Thị Nhi Yến ở giải vô địch châu Á lần đầu tiên trong sự nghiệp và cũng mới chỉ tập luyện được một tuần trước khi lên đường đã lọt vào chung kết 100m nữ. Lý do là bởi, trước ngày lên đường sang Thái Lan dự giải châu Á, Nhi Yến còn phải dành thời gian ôn tập và thi tốt nghiệp PTTH.

Nhi Yến vừa mới chỉ bước sang tuổi 18 và theo đánh giá của các nhà chuyên môn, so với các đàn chị như Vũ Thị Hương hay Lê Tú Chinh, thành tích của cô ở độ tuổi này không bằng. Tuy nhiên, chỉ số chuyên môn của Nhi Yến ở nội dung 100m nữ vẫn đang đánh giá là ổn định và có cơ hội để phát triển.

Hôm nay ngày 16/7 chứng kiến những nội dung thi đấu cuối cùng của giải điền kinh vô địch châu Á 2023.

Buổi sáng sẽ diễn ra 2 nội dung đi bộ 20 km nam, nữ và buổi chiều các nội dung còn lại sẽ thi đấu.

Các VĐV Việt Nam tham gia tranh tài ở 4 nội dung và mang theo hy vọng giành thêm 1 tấm huy chương, đặc biệt là ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ.

Lịch thi đấu ngày 16/7 giải điền kinh vô địch châu Á 2023

16h25: Chung kết 800m nữ (Nguyễn Thị Thu Hà)

16h35: Chung kết 5.000m nữ (Phạm Thị Hồng Lệ)

17h20: Chung kết 5.000m nam (Nguyễn Trung Cường)

18h20: Chung kết tiếp sức 4x400m nữ (đội tuyển nữ 4x400m Việt Nam)

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm