Vũ trụ điện ảnh và 'vũ trụ' giáo dục

27/04/2018 07:20 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này, cả thế giới đang phát cuồng với bom tấn Avengers: Cuộc chiến vô cực - bộ phim thai nghén 10 năm của vũ trụ điện ảnh Marvel. Hơn cả một bộ phim được đầu tư lớn với số lượng nhân vật chính cực nhiều, đây còn là đánh dấu cho mốc son chói lọi trên hành trình thay đổi nền điện ảnh thế giới của Marvel.

Trước năm 2008, khi những dòng chữ chạy thông tin sản xuất của một bộ phim xuất hiện, khán giả xem phim rạp đứng dậy ra về như một phản xạ. 10 năm sau đó, trên nhiều rạp phim trên khắp thế giới, hình ảnh những khán giả kiên nhẫn chờ xem hết những dòng thông tin nhạt nhẽo rồi mới ra về dần dần trở nên quen thuộc không còn lạ lẫm.

Chú thích ảnh
Bom tấn "Avengers: Cuộc chiến vô cực"

Văn hóa xem phim này được định hình bởi Marvel Studio chứ không ai khác.

Nét văn hóa giải trí độc đáo mà Marvel đã sáng tạo ra, đến từ những dòng chữ chạy thông tin sản xuất mà trước đó không ai thèm xem. Bằng việc chèn thêm các đoạn phim ngắn chỉ vài chục giây, Marvel đã kéo khán giả phải ngồi lại ngay từ phim đầu tiên ra mắt.

Cũng chính từ các đoạn phim ngắn này, thì nội dung của một bộ phim mới được mở rộng liên quan đến các phần khác. Đoạn phim ngắn đầu tiên trong phim Iron Man (2008) đã nói về The Avengers - bộ phim đình đám ra mắt vào năm 2012. Thế mới thấy tầm nhìn của Marvel xa xôi thế nào.

Chú thích ảnh
"Iron Man 3" thắng lớn trong đợt công chiếu ở Bắc Mỹ

Những bộ phim Marvel vừa là những sản phẩm giải trí độc lập. Có phim hay có phim dở. Nhưng hơn cả thế, mỗi bộ phim Marvel ra mắt lại là một mắt xích mới được phơi bày trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Chúng kết nối với nhau một cách hoàn hảo khiến người xem không thể dứt ra khỏi câu chuyện.

        ***

Bộ phim Avengers: Cuộc chiến vô cực lôi cuốn cũng bởi vì như thế. Đó là sự kết nối của 18 bộ phim Marvel trong suốt 10 năm qua.

Tính cả phim mới ra mắt, Marvel đã rất thành công với 19 bộ phim siêu anh hùng của mình. Một cách tình cờ, tháng 1/2018, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố chương trình môn học từ Tiểu học đến THPT, trong đó có 19 môn học trải dài trong suốt 12 năm.

Nhìn vào vũ trụ điện ảnh với những bộ phim rất riêng nhưng chúng kết nối với nhau, chúng ta không thể không đặt câu hỏi rằng đến khi nào việc học ở trường phổ thông mới thực sự tạo được những sự kết nối như vậy? Khi nào một số môn học mới thôi rời rạc và thiếu hấp dẫn? Và đến khi nào chúng ta có thể thừa nhận được rằng kiến thức được học trong trường lớp sẽ thực sự trở nên có ích cho bọn trẻ sau này lớn lên?

Những bài học Marvel đã đưa ra có thể sẽ trở nên rất hữu ích. Để một bộ phim lôi cuốn chúng ta cần khiến nó gần gũi với khán giả, để khán giả có thể hiểu được và theo dõi. Những môn học muốn trở nên hấp dẫn cũng cần gần gũi với đời sống của các em hơn, để các em thấy rằng việc theo đuổi những môn học này có ý nghĩa.

Và bài học thành công về vũ trụ điện ảnh sẽ trở nên rất ý nghĩa nếu chúng ta biết cách ứng dụng. Rằng những môn học hãy cứ đi những con đường độc lập, nhưng sẽ chẳng vấn đề gì nếu chúng ta đôi khi cho chúng giao nhau. Toán học ứng dụng với tin học, vật lý ứng dụng sóng âm, với việc vần điệu trong thơ ca, sinh học và hóa học gần nhau đến không ngờ, rồi sử dụng tin học để sinh ra các bài thơ…

Trên thế giới có nhiều phát kiến nhờ việc kết hợp các lĩnh vực tưởng chừng rất không liên quan đến nhau. Nếu bằng cách nào đó, chương trình học khuyến khích được các thầy cô, thầy cô khuyến khích được các em học sinh tìm hiểu, thì mọi thứ sẽ trở nên dễ gần hơn nhiều. Bởi vì việc học ở trên đời chẳng phải sau cùng là để phục vụ cuộc sống hay sao? Các môn học cũng được sinh ra từ cuộc sống đó chứ!

Có thể sẽ rất lâu, chúng ta mới có một “vũ trụ” giáo dục làm nên chuyện. Tuy nhiên các bậc làm cha mẹ nếu thực lòng quan tâm tới sự phát triển của con, rất nên quan tâm tới cách mà các siêu anh hùng Marvel đã hấp dẫn công chúng trong đó có cả con họ như thế nào, để kích thích tinh thần tự học của trẻ.

'Avengers: Infinity War': Bộ phim hoành tráng và kỳ quái nhất của Marvel

'Avengers: Infinity War': Bộ phim hoành tráng và kỳ quái nhất của Marvel

"Avengers: Infinity War" (Avengers: Cuộc chiến vô cực), một bộ phim của Marvel khiến người xem như bị lạc vào cõi ảo giác. Nỗ lực “mổ xẻ”, phân tích nó dễ khiến khán giả điên đầu.

Hạ Hồng Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm