Văn hóa 'nóng' trong tuần: Từ chuyện Thùy Lâm có người 'nối ngôi' đến chuyện 'Hercules bị vỡ'

09/05/2015 07:16 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những sự kiện văn hóa 'nóng' trong tuần qua: Thùy Lâm sắp có người “nối ngôi”, VTV lại “mắc cái eo”, Tượng Hercules bị du khách làm vỡ...

Thùy Lâm sắp có người “nối ngôi”

Thùy Lâm có lẽ là hoa hậu “đương kim” lâu nhất khi cô được giữ vương miện của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tới 7 năm. Bởi kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2008, đến tận 7 năm sau, 2015, cuộc thi này mới tiếp tục được tổ chức. Đây là cuộc thi người đẹp duy nhất trong năm nay được cấp phép là cuộc thi hoa hậu.

Cho đến ngày họp báo công bố về cuộc thi, những thông tin về thời điểm tổ chức, thành phần giám khảo, cơ cấu giải thưởng hay kênh truyền hình sẽ phát đêm chung kết vẫn chưa được tiết lộ. BTC cũng cho biết từ năm 2008 đến nay họ vẫn làm việc với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế hằng năm để đưa ứng viên Việt Nam dự thi quốc tế vì không đủ điều kiện để tổ chức cuộc thi này hằng năm. Cho đến năm nay, BTC dù rất mong muốn vẫn chưa thể khẳng định khả năng Hoa hậu Hoàn vũ sẽ được tổ chức thường niên.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015 sẽ sơ tuyển trong tháng 6 tại Hà Nội, TP.HCM, vòng bán kết và chung kết tổ chức ở Diamond Bay City, Nha Trang. Đêm chung kết diễn ra trên sân khấu Hoàn Vũ, nơi đã diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2008.

VTV lại “mắc cái eo”

Hết ngừng chiếu Điều ước thứ 7 vì những thông tin sai, bị Bộ Thông tin & Truyền thông tuýt còi đe sẽ cấm phát một số chương trình giải trí có liên kết sản xuất với các công ty tư nhân, giờ VTV lại gặp sự cố khi chương trình truyền hình thực tế Điệp vụ tuyệt mật (liên kết sản xuất với Công ty Cát Tiên Sa) lên sóng tập đầu tiên.

Ở tập này, sai sót nghiêm trọng đã diễn ra ngay trong trailer giới thiệu nội dung và luật chơi được phát ở những phút đầu tiên. Hình ảnh đồ họa bản đồ về đường bay từ Thái Lan đến Hà Nội được dùng để minh họa cho giải thưởng của cuộc thi đã không chỉ không có các đảo của Việt Nam, không có đường biên giới mà còn đặt nhầm cả Hà Nội vào địa phận của Trung Quốc.

VTV đã thành lập Hội đồng kỷ luật để giải quyết, xử lý sai phạm, tuyên bố dừng phát sóng Điệp vụ tuyệt mật.

Tượng Hercules bị du khách làm vỡ

2 du khách vốn là 2 nhà làm phim trong khi đang cố gắng chụp ảnh selfie đã làm vỡ bức tượng Hercules được làm từ năm 1700 trong cung điện Loggia dei Militi ở thành phố Cremona, Ý. Họ đã trèo lên bức tượng này để chụp ảnh, làm cho chiếc mũ miện trên bức tượng rơi vỡ vụn. Cảnh sát đã xác định được danh tính của 2 du khách này và cho biết họ có thể bị truy tố hình sự.

Trong thời gian gần đây, nước Ý xinh đẹp nhiều di sản quý thường xuyên phải chịu thiệt hại vì du khách. Năm 2013, một du khách Mỹ đã làm gãy ngón tay bức tượng Đức mẹ Đồng trinh 600 tuổi trong Bảo tàng dell’Opera del Duomo ở Florence. Tháng 3 năm nay, 2 phụ nữ Mỹ khắc chữ cái lên tường của đấu trường Colosseum ở Rome và bị bắt còn tháng 4 vừa qua, một phụ nữ Nhật Bản đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi dùng bút kẻ mắt viết lên mái vòm bằng đá cẩm thạch trong Nhà thờ Florence.

Nhà giáo Bửu Ý được trao Cành cọ Hàn lâm

Dịch giả, nhà giáo Bửu Ý - nguyên là giảng viên môn tiếng Pháp, Trưởng khoa Ngoại ngữ của Đại học Sư phạm Huế - vừa được Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm. Đây là Huân chương được trao cho những người là cầu nối văn hóa giáo dục giữa hai nước Việt - Pháp, người có công quảng bá văn hóa Pháp tại Việt Nam và giảng dạy tiếng Pháp. Thay mặt Bộ Giáo dục Cộng hòa Pháp, Ngài đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noel Poirier đã trao huân chương và nói đến nhiều đóng góp to lớn của dịch giả, nhà giáo Bửu Ý như một người mà bất kỳ ai nói tiếng Pháp cũng nên đến thăm khi đến Huế.

Khánh Ly lại hát ở Hà Nội

Tối 22/5, nữ ca sĩ Khánh Ly sẽ biểu diễn tại Trung tâm Hội nghị Quốc giao trong chương trình Gọi tên bốn mùa. Cùng xuất hiện với chị trên sân khấu còn có Ánh Tuyết, Hồng Nhung, Mỹ Linh và Uyên Linh, 4 ca sĩ thuộc những thế hệ sau Khánh Ly và chị nói rằng họ tượng trưng cho bốn sắc màu khác nhau. Trong đêm diễn, Khánh Ly không chỉ hát nhạc Trịnh Công Sơn mà còn biểu diễn tác phẩm của các tác giả Phạm Duy, Vũ Thành An, Lam Phương…

Tối 23/5, Khánh Ly sẽ xuất hiện ở sân khấu của Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên TP. Hải Phòng cũng khách mời là 4 chàng ca sĩ cũng tượng trưng cho 4 màu sắc âm nhạc rất khác nhau: Tấn Minh, Hà Anh Tuấn, Quang Thành và Hoài Lâm.

Art For You trở lại

Thành công với lần tổ chức đầu tiên vào tháng 12/2014, Art For You - Nghệ thuật cho mọi người tiếp tục được Manzi và Work Room Four tổ chức lần thứ hai trong 4 ngày từ 8/5 đến hết 11/5 tại Manzi Art Space, 14 Phan Huy Ích. Đây là chương trình bày bán các tác phẩm nghệ thuật với giá hợp lý, nhằm đưa nghệ thuật đến với công chúng, hỗ trợ các nghệ sĩ và để gây quỹ hỗ trợ những không gian nghệ thuật độc lập như Manzi và Work Room Four.

Lần này, Art For You có sự tham gia của hơn 70 nghệ sĩ trong đó có các nghệ sĩ nổi tiếng trong giới mỹ thuật Việt Nam như Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Quang Huy, Phạm Ngọc Dương, Maika Elan… Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ quốc tế như Diego Cortizas del Valle, Maritta Nurmi, Simon Reddington… Về thể loại, tại đây sẽ bày bán từ tranh, phác thảo, minh họa đến điêu khắc, bản in và cả các sản phẩm thiết kế.

Ban tổ chức dự kiến mỗi năm sẽ thực hiện 2 chương trình để góp phần xây dựng thị trường nghệ thuật nội địa, đồng thời tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ thể hiện tài năng.

Dương Vân Anh (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm