Văn hóa 'nóng' trong tuần: Truyện tranh sống dậy, Ngô Thanh Vân chi tiền tỷ làm phim, David Beckham có vai diễn đầu tiên

13/09/2015 10:36 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nền truyện tranh Việt Nam sống dậy nhờ tìm ra cách… kiếm tiền, còn Ngô Thanh Vân có tiền rồi nên chi luôn 20 tỷ làm phim Tấm Cám. Vui mừng vì sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, David Beckham cũng muốn đi đóng phim cho bằng bạn bằng bè.  

Tự dưng đâu ra nhiều truyện tranh Việt vậy?

Ngày hội Truyện tranh Comic Day 2015 ở cả TP.HCM và Hà Nội hai dịp cuối tuần vừa qua đưa giới truyện tranh Việt Nam đến với khán giả theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Lần đầu tiên, khoảng 4.000 khán giả cả hai miền được tiếp xúc với gần như đầy đủ các gương mặt họa sĩ sáng tác truyện tranh đang nổi ở Việt Nam hiện nay.


Một trang truyện Long thần tướng vẽ cảnh rước sứ thần nhà Nguyên của họa sĩ Nguyễn Thành Phong

Sự xuất hiện ồ ạt này không khiến những người theo dõi truyện tranh Việt đã lâu bất ngờ, nhưng vẫn phải đặt câu hỏi: Sao tự dưng họ làm được vậy? Vì lâu nay nghe nói vẽ truyện tranh không có tiền nên họ bỏ đi làm nghề khác hết rồi. Câu trả lời là vấn đề đầu tiên: tiền đâu?

Cộng đồng truyện tranh Việt đã tìm được một hướng đi là gây quỹ cộng đồng, độc giả góp tiền, họ vẽ. Thế là hơn 10 đầu truyện tranh đã và sắp ra đời, tái sinh một nền truyện tranh non trẻ nhưng đầy tài và tiềm năng. Công chúng chờ đợi xem họ đi xa đến đâu.

20 tỷ đồng làm phim Tấm Cám, Issac đóng Hoàng tử

Nhà sản xuất kiêm diễn viên Ngô Thanh Vân vừa công bố dự án phim Tấm Cám theo phong cách giả tưởng. Số tiền đầu tư là 20 tỷ đồng, với các diễn viên Hạ Vi vai Tấm, Lan Ngọc vai Cám và Issac vai hoàng tử. Nhóm nhạc 365 “gà cưng” của Ngô Thanh Vân cũng hội tụ đầy đủ trong phim này, ngoài trưởng nhóm Issac. Bản thân nhà sản xuất cũng góp mặt với vai diễn người mẹ kế.


Issac trông hiện đại thế này nhưng có thể rất hợp vai hoàng tử

Ngoài ra phim còn quy tụ các diễn viên miền Nam kỳ cựu: NSND Ngọc Giàu, NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Hiếu Hiền, Hữu Vi.

20 tỷ là con số đầu tư rất lớn, gấp đôi phim Vòng eo 56 nghe nói 10 tỷ của người mẫu Ngọc Trinh. Và so với chủ đề về cuộc đời mình của Ngọc Trinh thì chủ đề Tấm Cám của Ngô Thanh Vân khiến công chúng thấy có ý nghĩa hơn. Hay tin Ngô Thanh Vân làm phim Tấm Cám, dàn diễn viên lại đẹp, nhiều người bày tỏ sự vui mừng.

Kenny G sắp đến Việt Nam, hy vọng “hot” hơn Kenny Sang

Nhạc công từng chơi các “bản nhạc thang máy” nổi tiếng như Going Home, Songbird, Forever In Love… sẽ có buổi diễn duy nhất tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội vào ngày 13/10.


Kenny G thổi saxophone hay hơn Kenny Sang chém gió nhiều

Như vậy sau Richard Clayderman năm ngoái, công chúng Việt Nam lại thêm một lần chào đón một nghệ sĩ của “dòng nhạc thang máy”, vốn là cách gọi dòng nhạc cổ điển đại chúng, dễ nghe mà Kenny G và Clayderman là hai đại diện tiêu biểu trên thế giới. Tên tuổi còn lại là Paul Mauriat, cũng được phổ biến ở Việt Nam từ các thập niên trước qua con đường… đĩa lậu.

Trong khi Kenny G sắp sang, người hâm mộ có thể tự nghe lại các bản nhạc quen thuộc của ông hoặc đến các trung tâm thương mại, phòng tập gym, các quán cà phê kiểu cổ…, có khi cũng thấy bật Going Home.

LHP Venice lần thứ 72 ngập tràn phim hay

Được đánh giá là “uy tín hơn cả Cannes dù không hào nhoáng bằng”, LHP Venice năm nay (từ 2 - 12/9) tiếp tục mang đến những bộ phim có chất lượng nghệ thuật cao về nhiều chủ đề vừa thời sự vừa hướng về quá khứ. Nhưng điểm chung là các bộ phim đều có liên hệ vững chắc với hiện thực, phần lớn dựa trên những câu chuyện có thật.


Đôi vợ chồng Johnny Depp và Amber Heard, hai diễn viên đều có phim trình chiếu, trên thảm đỏ LHP Venice

Trong đó, các phim nổi bật nhất là: The Danish Girl (kể về người chuyển giới tiên phong của thế giới hồi thập niên 1930 do tài tử Eddie Redmayne thủ vai), Everest (kể về cuộc phiêu lưu chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới), Black Mass (về cuộc đời tên tội phạm khét tiếng Jame Bulger do tài tử Johnny Depp thủ vai), A Bigger Splash (hướng về vấn đề thời sự: thân phận của người tị nạn và thái độ kỳ thị của xã hội)…

Venice cho thấy một thông điệp văn minh khi dành sự ủng hộ, thấu cảm và chống phân biệt đối xử đối với những cộng đồng yếu thế trong xã hội: người chuyển giới, người di cư, tị nạn. Dự báo năm nay, Italy sẽ có một kỳ LHP gây tiếng vang.

David Beckham có vai diễn điện ảnh đầu tiên

Đó không phải vai chính và thậm chí không phải vai phụ, mà là một vai khách mời trong phim điện ảnh Knights Of The Roundtable: King Arthur của đạo diễn người Anh Guy Ritchie. Vai của anh là một “hiệp sĩ cục cằn”.

Danh thủ kiêm ngôi sao giải trí nhận được nhiều chỉ trích với quyết định này nhưng anh khẳng định quyết tâm theo nghiệp điện ảnh. “Tôi biết nhiều VĐV và những ngôi sao giải trí khác từng chuyển sang nghiệp diễn xuất và đã thất bại” - anh nói với tờ The Times (Anh) - “Tôi biết đây là một nghề khắc nghiệt, đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự khổ luyện, và tôi cũng không định tiến vào nghề quá sớm mà không học hỏi và rèn luyện thêm”.


David Beckham quá đẹp cho một vai khách mời xuất hiện vài chục giây nhưng diễn chưa đủ tốt để được nói nhiều lời thoại hơn

Ngôi sao 40 tuổi cũng cho biết anh có 13 câu thoại trong phim này và đang tập luyện để diễn tốt. “Tôi nổi tiếng nên cũng quen với những lời chỉ trích rồi” - anh nói thêm.

Beckham có không ít bạn bè là ngôi sao Hollywood, nổi tiếng nhất là Tom Cruise. Mới đây, con trai cả của Beckham, Brooklyn, cũng tuyên bố muốn tạo dựng sự nghiệp trong giới giải trí. Chàng trai 18 tuổi đã làm người mẫu ảnh vài năm nay và cũng muốn thử sức diễn xuất.

Trái Đất này là của chúng mình

Love Song To The Earth (Tình ca cho Trái đất) là ca khúc mới toanh được huyền thoại Paul McCartney và nữ ca sĩ đồng hương Natasha Bedingfield sáng tác cùng các nhạc sĩ Toby Gad và John Shanks, cho một dự án quy tụ hàng chục ngôi sao ca nhạc để phát đi thông điệp bảo vệ môi trường.

Góp giọng cho đĩa đơn này ngoài McCartney và Bedingfield còn có các ca sĩ: Sheryl Crow, Jon Bon Jovi, Fergie, Nicole Scherzinger, Leona Lewis, Colbie Caillat, John Rzeznik (ban nhạc Goo Goo Dolls), Sean Paul, Kelsea Ballerini, Krewella, Christina Grimmie, Angelique Kidjo, Victoria Justice và Q’orianka Kilcher.


Các ngôi sao ca nhạc hàng đầu thường tỏ tình với Trái đất, nhưng nhiều người vẫn tỏ ra rất ghét Trái đất bằng hành động chứ không phải lời nói

Ca khúc hiện mới bán qua iTunes và Apple Music nhưng sẽ sớm xuất hiện ở các trang mạng và dịch vụ khác để lan tỏa thông điệp đến công chúng toàn cầu. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ đĩa đơn này sẽ được quyên góp cho hai tổ chức: Những người bạn của Trái đất (Mỹ) và Quỹ Liên Hiệp Quốc.

“Nhiều người nhắm mắt như mù và cãi rằng môi trường trên Trái đất vẫn ổn. Bài hát sẽ nhắc chúng ta rằng làm chủ thế giới nghĩa là chăm sóc cho nó” - Bedingfield, đồng tác giả Love Song To The Earth, nói.

Việt Nam đoạt giải vẽ tranh quốc tế Chiếc xe mơ ước

Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh quốc tế Chiếc ô-tô mơ ước lần thứ 9 vừa được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.

Với bức tranh “Siêu ô-tô xương rồng Toyota”, thí sinh Nguyễn Phạm Nhật Minh, học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Công nghệ và Giáo dục Hà Nội, đã giành giải Khuyến khích ở nhóm tuổi dưới 8. Với gần 3 triệu bức tranh gửi dự thi trên toàn thế giới, đây là một trong những cuộc thi vẽ tranh quốc tế lớn nhất hiện nay.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm