Văn hóa 'nóng' trong tuần: Nếu cô gái phóng xe máy trên phố đi bộ nghĩ đến 'quốc thể'

21/08/2015 06:01 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những tranh luận về chuyện có “nhục quốc thể” hay không ở Ngôi nhà Việt Nam tại triển lãm Milan Expo 2015 đã có thể khép lại. Trong khi đó lại xảy ra chuyện cô gái phóng xe máy trên phố đi bộ bị một ông Tây chặn lại.

* Trả lại thời trang Việt Nam cho Ngôi nhà Việt Nam

3 ngày sau khi những thông tin này gây tranh luận nhiều chiều trong dư luận về Ngôi nhà Việt Nam tại triển lãm Milan Expo 2015, Bộ VH,TT&DL đã có thông báo chính thức kết quả kiểm tra do Ngôi nhà Việt Nam báo cáo.

Báo cáo thừa nhận ở khu thủ công mỹ nghệ, ngoài những sản phẩm được sản xuất và sử dụng chất liệu tại Ngôi nhà Việt Nam thì vẫn còn những ảnh hưởng từ thời trang Trung Quốc.

Hiện đã thu lại hoàn toàn những sản phẩm thời trang có ảnh hưởng từ Trung Quốc, không cho tiếp tục trưng bày. Ngôi nhà Việt Nam cũng nhận trách nhiệm về cách ứng xử của một số nhân viên phục vụ có thiếu sót. “Trong quá trình ứng xử cũng có một số thiếu sót, Nhà triển lãm Việt Nam đã chấn chỉnh để phục vụ khách tham quan tốt hơn.

Nhà triển lãm Việt Nam cũng nghiêm túc kiểm điểm và chỉnh đốn lại thái độ phục vụ của nhân viên khu vực ẩm thực, không để tình trạng như phản ánh của khách tham quan”.

Trước đó, từ đầu tháng 6/2015 nghĩa là khoảng 1 tháng sau khi triển lãm nói trên mở cửa, đã có một số thông tin về việc “chẳng có gì để xem” trong Ngôi nhà Việt Nam tại triển lãm Milan Expo 2015, kèm theo những nhận xét “Mất mặt vì sơ sài, nhếch nhác” hay “Phí công mang chuông đi đánh xứ người”… tuy nhiên không được cả dư luận lẫn đơn vị tổ chức quan tâm.

Nếu cô gái phóng xe máy trên phố đi bộ nghĩ đến “quốc thể”…

Thì cô đã không để một du khách ngoại quốc phải lao ra giữa phố, kiên quyết chặn xe cô lại trên tuyến phố đi bộ và yêu cầu cô xuống xe dắt bộ đúng với quy định.

Sự việc này mới diễn ra ở phố Hàng Giấy, Hà Nội, thu hút sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng sau khi clip được chia sẻ. Trước đó không lâu, cộng đồng mạng cũng từng chia sẻ clip một người đàn ông đi bộ qua đường dứt khoát chặn một chiếc xe hơi đậu lấn vạch khi đèn đỏ, buộc người lái xe phải lùi về đúng vị trí.

Có điều, câu chuyện thứ hai chưa xảy ra ở Việt Nam cho dù việc đậu xe lấn vạch, lấn làn khi dừng đèn đỏ hay thản nhiên chạy xe máy vào khu vực phố đi bộ vẫn thường xuyên diễn ra.

Đáng tiếc, trong đám đông trên mạng vỗ tay cho hành động “ra tay” vì văn hóa giao thông đô thị của vị khách nước ngoài kia, hình như chưa có ai tự tay làm điều đó.

Video Anh tây chặn đầu xe dứt khoát bắt cô gái xuống xe dắt bộ ở phố đi bộ:


Thu hút du khách không chỉ bằng lát đá mặt đường

Dĩ nhiên rồi, dù theo ông Trưởng ban Quản lý di tích phố cổ Hà Nội, phố Tạ Hiện sau khi được cải tạo, lát đá đã tạo ra một “khu phố điển hình”, tập trung đông các nhà hàng và khách du lịch lưu trú, đặc biệt khi phố được lát đá nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh cưới, trước đó thì không.

Song còn nhiều vấn đề khác, đơn giản như chuyện cô gái phóng xe máy vào phố đi bộ chẳng hạn… Cũng như vậy, đường phố, vỉa hè Hà Nội còn rất nhiều điều phải giải quyết để trở nên sạch đẹp, thân thiện và hấp dẫn không chỉ với du khách mà cả với những người dân bản địa.

Bởi vậy, dự án lát đá toàn bộ mặt đường 11 tuyến phố cổ được coi là phố đi bộ ở quận Hoàn Kiếm mới chỉ là đề xuất, sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham vấn các chuyên gia, lấy ý kiến đóng góp của người dân rồi sau đó mới thực hiện.

Đây là một phần trong kế hoạch của quận Hoàn Kiếm tiếp tục giải phóng mặt bằng, di chuyển 200 hộ dân, trùng tu 20 di tích, cải tạo trụ sở, trường học, UBND, trạm y tế, lát đá vỉa hè 75/79 phố, thải loại, sắp xếp đường dây 100% các phố trong khu phố cổ, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội.

Tuy nhiên, thời điểm này nhiều người dân Hà Nội đang phải “nhịn tắm” dù trời nắng nóng, vì thiếu nước do sự cố lần thứ 13 vỡ đường ống sông Đà vào sáng 13/8 về cơ bản được khắc phục, song áp lực bơm đầu nguồn giảm dẫn đến tình trạng một số khu vực xa trục đường ống hoặc cuối nguồn bị mất nước hoặc không đủ nước sinh hoạt.

Quảng bá nghệ thuật Việt Nam qua liên hoan nghệ thuật George Town 2015

Không gây ồn ào với các con số đầu tư 57 tỷ (Ngôi nhà Việt Nam) hay 1.800 tỷ (lát đá phố cổ), lần đầu tiên các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam tham dự Liên hoan Nghệ thuật George Town 2015 tại Malaysia bằng một vở kịch hình thể Đám cưới con gái chuột, do đạo diễn người Singapore dàn dựng.

Đây là thử nghiệm đầu tiên của các nghệ sĩ nhà hát kịch với thể loại kịch múa đương đại này và họ đã nhận được phản hồi tốt từ khán giả và báo chí Malaysia.

Tham dự liên hoan nghệ thuật năm nay có 8 đoàn lớn là Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Iran, Australia, Nhật Bản và Việt Nam, cùng với đó là những đoàn nghệ thuật của các thành phố khác trên thế giới.

Trong khi đó, các học sinh phổ thông Hà Nội đã hy sinh 3 tháng Hè năm nay để dựng vở nhạc kịch Họa lấy cảm hứng từ câu chuyện nước ngoài và chính thức đưa lên sàn diễn bán vé tại Nhà hát Tuổi trẻ (xem chi tiết trong mục Xem - Thấy - Nghe - Đọc trên số báo này).

Hàng loạt sự kiện chào mừng ngày Tổng khởi nghĩa 19/8 và Quốc khánh 2/9

Đợt phim kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9 sẽ kéo dài từ ngày 19/8 đến ngày 5/9/2015 trong phạm vi cả nước, mở màn là phim truyện Nhà tiên tri, phim hoạt hình Kim Đồng.

Thông tấn xã Việt Nam vừa cho ra mắt cuốn sách ảnh công phu Việt Nam - Đất nước, con người ghi lại diễn biến chính trị và xã hội của đất nước từ năm 1945 đến nay.

Sách tập hợp khoảng 400 bức ảnh tư liệu và nghệ thuật... trong đó có những bức ảnh lịch sử quý giá như bức Nhân dân Hà Nội đánh chiếm Bắc Bộ phủ ngày 19/8/1945, Quần chúng nổi dậy giành chính quyền ở Sài Gòn tháng 8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giờ phút đọc Tuyên ngôn độc lập…

Hàng trăm tài liệu quý sẽ ra mắt tại triển lãm Cách mạng trước năm 1945.

Triển lãm do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - Bộ Nội vụ) phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 20/8 đến ngày 30/11 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia II (TP.HCM). Một phần trong số tài liệu này được sưu tầm từ Trung tâm Lưu trữ hải ngoại - Cộng hòa Pháp.

Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm