Remix Giải trí: Quán quân Got Talent Trọng Nhân - Tìm kiếm tài năng hay 'luân chuyển' tài năng?

15/05/2016 05:59 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Hóa ra Quán quân Got Talent 2016 Trọng Nhân đã từng là Quán quân “Nhí tài năng 2014” và cũng từng casting “Nhí tài năng 2015”. Tài năng của em đã được tìm kiếm, phát hiện và… luân chuyển. Phần còn lại của đời sống giải trí vẫn nóng chuyện bikini, lại thêm một lễ hội hoa giả.

* Quán quân “chuyên nghiệp”

Không thể tìm thêm mỹ từ để mô tả thần đồng trống Trọng Nhân – Quán quân Got Talent 2016 được nữa, bởi có bao nhiêu mỹ từ đẹp đẽ thì các giám khảo Trấn Thành, Việt Hương, Huy Tuấn đã dùng hết cả rồi, kèm theo cả các hành động thể hiện sự phấn khích tột độ khi phát hiện ra tài năng “thiên hạ đệ nhất trống” này.


Trọng Nhân đăng quang Got Talent 2016

Thế nhưng, nhìn lại hành trình đăng quang của Trọng Nhân, tôi cứ thấy băn khoăn. Hóa ra, tài năng của em không phải là “khai quật” được từ trong nhân gian, mà 2 năm trước, Trọng Nhân đã giành Quán quân cuộc thi “Nhí tài năng 2014” cũng khá ầm ĩ trên truyền thông.

Nhí tài năng cũng là gameshow nhằm tìm kiếm những bạn nhỏ có năng khiếu đặc biệt trong các lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, múa, khiêu vũ, chơi nhạc cụ,...Chương trình cũng đã được mấy mùa do VTC11 tổ chức. Và khi đăng quang khi mới 7 tuổi, em cũng nhận được vô vàn những mỹ từ.


2 năm trước Trọng Nhân đã đăng quang Quán quân “Nhí tài năng”

Hóa ra, tài năng vẫn là thứ của hiếm, và trong thời đại bùng nổ các chương trình tìm kiếm tài năng như hiện nay, các tài năng được phát hiện thì ít, mà thường được luân chuyển từ cuộc thi này sang cuộc thi khác.

Thậm chí nhiều em còn bị “lộ” nhân thân khi kinh qua các cuộc thi trong quá khứ. Đó là trường hợp của thí sinh Mai Thái Anh, bị một bộ phận dư luận quy chụp là “giả tạo” (khi so sánh tâm sự của em trong cuộc thi mới với những gì em đã thể hiện ở một cuộc thi trước đó), khiến em uất ức và dẫn tới hành động dại dột (may mà không sao).

Thần đồng trống Trọng Nhân được yêu mến qua các cuộc thi, nhưng cũng vì đã từng tham gia Người bí ẩn năm 2015 nên giờ lại lộ chuyện, em đã vô tư chia sẻ với Trấn Thành rằng từng chơi trống ở đám cưới.

Chơi trống ở đám cưới thì có sao? Chẳng lẽ, đời tư của em bắt đầu bị “soi” như các ngôi sao người lớn?

Thật ra, với phần biểu diễn xuất sắc của Trọng Nhân trong đêm Gala Chung kết Got Talent, thì một ngôi Quán quân nữa dành cho em, sau Nhí tài năng 2014, là xứng đáng. Cũng có người bày tỏ ý tiếc rằng, thay vì Lửa thiêng cao nguyên, em chơi trống và hát một bài gì đó hợp với lứa tuổi tiểu học của em thì sẽ trọn vẹn hơn. Một bài rock nào đó, bốc lửa như Đám cưới chuột chẳng hạn. Nhưng nói thế thì lại nhớ ra rằng, Đám cưới chuột, em đã chơi và hát để giành Quán quân Nhí tài năng 2014 mất rồi.

Link xem video Trọng Nhân biểu diễn "Đám cưới chuột" giành Quán quân "Nhí tài năng" 2014.

Còn xem video "Lửa thiêng cao nguyên" giành Quán quân Got Talent dưới đây:


Thông tin, Trọng Nhân từng casting cuộc thi Nhí tài năng 2015 cho thấy, em là thí sinh… chuyên nghiệp.

* Lại là Bolero

Cách đây mấy năm, dư luận đã ồn ào lo lắng trước xu hướng nghệ sĩ đua nhau đi thi hay đi làm giám khảo gameshow. Trẻ em cũng bị cuốn vào hết cuộc thi tài năng này đến tài năng khác. Đến năm nay, tình hình vẫn chẳng bớt đi, thậm chí còn tăng mạnh.

Ngay như dòng nhạc bolero, vốn một thời bị cho là nhạc vàng, sến sẩm, thì tiếp theo Solo cùng Bolero, đã có Thần tượng Bolero, và ngày 16/5 tới, lại thêm một chương trình về Bolero nữa lên sóng truyền hình. Đó là Tình Bolero, đây được xem là phiên bản đặc biệt với sự tham gia của những người nổi tiếng hoặc đã thành danh trong nhiều lĩnh vực như diễn viên Tấn Hoàng, Quý Bình, Minh Luân, hoa khôi Nam Em, người mẫu Maria Đinh Phương Ánh, đạo diễn Phi Nga, chuyên gia trang điểm Tuấn Tú và doanh nhân Việt Hòa...

Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 16-5 trên kênh TH Vĩnh Long


Quý Bình trong vai người bán đĩa dạo

* Cái giá của ảnh khỏa thân

 Từ ngày mai (15-5), Thông tư 01/2016 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành bắt đầu có hiệu lực. Thông tư quy định nhiều vấn đề về nghệ thuật biểu diễn, kinh doanh băng đĩa hình. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vẫn còn những tranh cãi xung quanh quy định cấm người mẫu, người đẹp chụp ảnh khỏa thân tung lên mạng.

Dường như tầm quan trọng của quy định “cấm cởi” nêu trên đã bị dư luận “phóng đại” ra hơi quá so với mức cần thiết. Bởi lẽ, ai cũng biết, vấn nạn ăn mặc hở hang, phản cảm rồi chụp ảnh tung lên mạng đang là vấn đề nhức nhối trong dư luận, cần phải có công cụ điều chỉnh quyết liệt. Còn nhu cầu chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật vốn không lớn, và được quy định bởi phía nhiếp ảnh.

Để hiểu rõ hơn quy định này, xin trích lại nguyên văn các điều khoản trong Thông tư 01:

Khoản 1, Điều 3 quy định: Các hành vi người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu không được thực hiện gồm:

a) Chụp ảnh, ghi hình hình ảnh cá nhân không có trang phục hoặc sử dụng trang phục, hóa trang phản cảm và vô ý hoặc cố ý phổ biến, lưu hành trên mạng viễn thông;

c) Có hành động, phát ngôn không phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, vi phạm quy định của pháp luật và vô ý hoặc cố ý phổ biến trên phương tiện truyền thông hoặc ngoài xã hội gây hậu quả xấu.

Khoản 2 của Điều 3 này quy định: Hội đồng thẩm định thành lập theo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chịu trách nhiệm kết luận, đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi do người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người đạt danh hiệu tại cuộc thi người đẹp, người mẫu thực hiện và đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

* Cái giá của bikini

Nhân nói đến trang phục phản cảm, lại phải thông tin tiếp, vụ nhà hàng bikini vẫn chưa kết thúc sau án phạt 40 triệu đồng. Báo Kinh tế Đô thị thông tin, ngày 14/5, bà Trần Hải Yến, Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà hàng lẩu bò T.B. trên đường Trần Thái Tông vì có hàng loạt sai phạm.

Đúng là từ bikini mà “tòi” ra bao nhiêu thứ. Nếu không có cơn địa chấn bikini thì phải chăng những cái gọi là “sai phạm hàng loạt” kể trên vẫn cứ tồn tại?


Nhà hàng sử dụng nhân viên mặc bikini sẽ bị đình chỉ hoạt động

* Lần đầu tiên biết hoa tử đằng thì lại là hoa giả

Bức xúc, thất vọng  - đó là cảm giác của nhiều người khi đến dự Lễ hội hoa tử đằng Nhật Bản được khai mạc tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội sáng 14/5.

Thất vọng vì lễ hội không như quảng cáo, đại khái, dàn hoa tử đằng dài 20 mét không lộng lẫy tưng bừng như trên ảnh mà chỉ là dàn là... hoa nhựa và được trang trí cẩu thả.


Hình ảnh được quảng bá (ảnh trên) và hình ảnh thực tế về Lễ hội hoa tử đằng. Ảnh: dantri

Phù, thế mà biển người chen chúc vào xem.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, người ta biết tới, thậm chí được nghe tới mấy từ mỹ miều gọi là “hoa tử đằng”. Còn bản thân tôi, thực sự chưa nghe tới bao giờ.

Google cho biết, ý nghĩa của hoa tử đằng  (Fuji) ở mỗi nước hoàn toàn khác nhau. Ở Trung Quốc, đây là loài hoa cho tình bạn thiêng liêng. Ở phương Tây, tặng hoa tử đằng đồng nghĩa với việc bày tỏ sự ngưỡng mộ tới người nhận.

Riêng ở Nhật Bản, hoa tử đằng được người Nhật tôn vinh là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, gắn kết lâu dài, mãi mãi bởi vì để trồng được loài hoa này, người trồng phải mất đến 15 năm chăm sóc, loài hoa này mới có thể nở sắc và tỏa hương, và rực rỡ nhất trong khoảng thời gian cuối tháng 4 – đầu tháng 5.

Hóa ra là vậy.

Báo Dân trí dẫn lời của BTC Lễ hội hoa này cho biết, hoa tử đằng tại chương trình là hoa giả. Vì thực tế, loài hoa này không thể trồng được ở Việt Nam.

Ngẫm ra mới thấy chạnh lòng. Đất nước mình bao nhiêu hoa đẹp, nhưng hễ có loài hoa lạ gì là náo nức, xôn xao, bất chấp đẹp xấu như thế nào. Chợt nhớ đến con đường bê tông trồng hoa mười giờ dài 3km ở một ngôi làng ở Nam Định. Hoa nào mà chả đẹp như nhau, miễn là hoa tươi, và miễn là do chính mình trồng nên, làm đẹp cho xứ sở của mình.

Còn thích hoa anh đào, hoa tử đằng, thì nên tích cực làm việc, gom góp tiền bạc, làm một chuyến du hành đến xứ sở mặt trời mọc. Xem hoa xịn ở đó cho bõ công.


Muốn xem hoa tử đằng, tốt nhất nên đến xứ sở của nó

* Bonus: Nghe ca khúc của mùa Hè này

Cuối cùng, Euro sắp đến rồi, ca khúc chính thức của Euro chắc chắn sẽ ngập tràn trên các phương tiện truyền thông suốt cả mùa Hè này. Ban tổ chức Euro 2016 đã ra mắt bản thu âm bài hát chính thức của giải đấu, có tên “This One’s For You” (tạm dịch: Bài hát này dành cho bạn).

David Guetta và Zara Larsson sẽ trình bày bài "This One’s For You” trong lễ khai mạc Euro 2016 diễn ra ở sân Stade de France vào ngày 10/6 tới.

Còn bây giờ chúng ta có thể nghe một bản thu âm ca khúc này:


Bài hát chính thức của 'ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu - Euro 2016

Đông Kinh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm