'Ở Hollywood phụ nữ nói về cảnh nóng sẽ bị coi là dâm đãng'

11/11/2015 07:31 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều diễn viên với ảnh hưởng lớn ở Hollywood, như Jennifer Lawrence, Emma Thompson, Patricia Arquette và George Clooney đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt tình trạng phân biệt giới tính và tuổi tác vẫn tồn tại lâu nay ở kinh đô điện ảnh của thế giới.

1. Mới đây, Jennifer Lawrence đã viết một bài luận đề cập tới tình trạng chênh lệch thu nhập giữa các diễn viên nam và nữ ở Hollywood. Cô làm điều này sau khi phát hiện các nam diễn viên tham gia bộ phim Săn tiền kiểu Mỹ (American Hustle) cùng mình được trả cát-xê cao hơn hẳn.

Trước khi Lawrence lên tiếng, nhiều nam nữ diễn viên hàng đầu cũng đã bày tỏ quan điểm về tình trạng phân biệt giới ở Hollywood. Họ cũng chỉ ra tình trạng phân biệt tuổi tác đang ngự trị lâu nay, trong đó các nữ diễn viên ngoài 30 tuổi đã bị coi là “quá già” để có thể đóng cặp với các nam diễn viên cùng tuổi. Ngoài ra, so với năm 2002, năm nay phim có nhân vật nữ chính ít hơn hẳn và số lượng các nữ đạo diễn thì ở mức đáng báo động.

Nữ diễn viên Anh Emma Thompson, người vận động không mệt mỏi cho quyền phụ nữ, từng chia sẻ với tờ Radio Times rằng: “Tình hình vẫn tồi tệ như vậy. Tôi thấy chẳng có bất cứ sự cải thiện nào đáng kể”.


Jennifer Lawrence đang rất nổi tiếng ở Hollywood, tuy nhiên cô cũng phải chịu sự phân biệt đối xử đã thành “truyền thống” ở đây

Trong khi đó nữ diễn viên Mỹ Patricia Arquette thẳng thắn nêu quan điểm khi nhận giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất hồi tháng 3 năm nay: “Bất cứ người phụ nữ nào được sinh ra và trở thành công dân Mỹ đều phải đấu tranh cho các quyền của con người. Đã đến lúc phải trả lương công bằng cho tất cả mọi người, đối xử công bằng với tất cả phụ nữ ở Mỹ”.

Jessica Lange thì bày tỏ với The Wrap: “Hollywood đang được vận hành theo quan điểm của nam giới. Kể cả khi một phụ nữ điều hành hãng phim, cô ta vẫn mang tư tưởng của đàn ông. Chừng nào mà quan điểm đó còn tồn tại thì đàn ông vẫn luôn hấp dẫn, còn những người phụ nữ có tuổi thì không còn xinh đẹp và gợi tình nữa”.

Cũng trên tờ The Wrap, nữ diễn viên gạo cội Anh Helen Mirren chia sẻ: “Thật kỳ cục. Tất cả chúng ta đều thấy James Bond ngày càng già đi, trong khi những cô bạn gái của siêu điệp viên này lại ngày càng trẻ trung”.

Nữ diễn viên Australia 2 lần từng đoạt giải Oscar Cate Blanchett cũng nói khi nhận Tượng vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hồi tháng 3/2014: “Có lẽ trong nền điện ảnh hiện vẫn có người mang tư tưởng ngớ ngẩn, cho rằng các bộ phim có nhân vật nữ chính không lôi cuốn.

Thực tế không phải như vậy. Khán giả rất muốn được xem những bộ phim có nhân vật nữ chính và họ có thể kiếm được tiền”.

2. Không chỉ các nữ diễn viên muốn xóa bỏ tình trạng phân biệt ở Hollywood mà cả một số nam diễn viên cũng muốn điều này.

Đơn cử như tài tử Alexander Skarsgard, người nổi tiếng với nhân vật ma cà rồng trong bộ phim truyền hình True Blood của kênh HBO, đã nêu rõ quan điểm của anh trên tờ London Evening Standard: “Giới tính là một vấn đề lớn ở Hollywood.

Ở đây, đàn ông có thể thoải mái nói về tình dục và có các cảnh nóng trong phim. Nhưng ở chiều ngược lại, phụ nữ mà làm thế sẽ bị coi là dâm đãng. Tôi thấy quan điểm như vậy thật khắt khe. Hollywood quả là nơi rất khó khăn đối với phụ nữ. Những người làm phim chỉ muốn mời những cô gái trẻ, siêu hấp dẫn và có ít vai diễn dành cho các diễn viên nữ ngoài 40 tuổi”.

Song những người có quan điểm như anh không nhiều. Vẫn chỉ có phụ nữ lên tiếng bảo vệ nhau. Trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, nữ diễn viên Maggie Gyllenhaal bày tỏ: “Hollywood thực sự khiến tôi thất vọng. Tôi 37 tuổi, song đã bị chê là quá già để thủ vai người tình của một người đàn ông 55 tuổi. Tuyên bố của nhà sản xuất đó khiến tôi kinh ngạc, rồi sau đó tôi cảm thấy tức giận và thấy buồn cười”.

Jodie Foster được đánh giá là một diễn viên, đạo diễn thành danh ở Hollywood. Nhưng khi nhận giải Thành tựu trọn đời Laura Ziskin tại LHP Athena hồi tháng 2 năm nay, chị cũng phải cay đắng thừa nhận rằng: “Khi làm việc, tôi hiếm khi gặp được một gương mặt nữ nào trong đoàn làm phim. Đôi khi tôi gặp một người thủ vai mẹ mình hoặc có khi chỉ gặp một nghệ sĩ trang điểm”.

Nữ diễn viên gạo cội Jane Fonda thì nói với tờ The Telegraph hồi tháng 5 năm nay: “Tôi từng là một ngôi sao điện ảnh và đã sản xuất rất nhiều phim. Nhưng giờ tôi đã 77 tuổi và không còn nhiều cơ hội như trước. Ngược lại, đàn ông có già đến mấy vẫn được coi là ổn để đóng phim”.

Nữ diễn viên Salma Hayek cũng từng cay đắng nói với tờ Hollywood Reporter hồi tháng 5: “Thật buồn là chỉ có 2 ngành nghề mà phụ nữ chiếm ưu thế hơn đàn ông, đó là thời trang và sách báo khiêu dâm”.

Việt Lâm (theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm