Hồ Ngọc Hà đừng chỉ nghĩ cho riêng mình!

20/02/2016 07:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua chuyện tình của ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhận được sự quan tâm của dư luận và truyền thông, nhất là trên các mạng xã hội. Có nhiều luồng ý kiến khác nhau: trách móc, lên án, cảm thông, luận bàn… ở nhiều góc cạnh và mức độ khác nhau…

Thể thao & Văn hóa ghi ý kiến của 2 chuyên gia tâm lý: Bà Lê Thu Hiền - nguyên giảng viên Khoa Tâm lý (ĐH Sư phạm Hà Nội) - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Người bạn tri kỷ và ông Nguyễn An Chất - Giám đốc Công ty Tư vấn tâm lý An Việt Sơn.

Bà Lê Thu Hiền: Hành xử như Hồ Ngọc Hà là dại!  

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền - nguyên giảng viên Khoa tâm lý (ĐH sư phạm Hà Nội) - Giám đốc Trung tâm Tư vấn tâm lý Người bạn tri kỷ cho rằng:

“Người xưa thường ví “Tình yêu là bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình”, ý muốn nói tình yêu đến nhanh và cũng nhanh đi. Trong chuyện có điều rất quan trọng là liệu “anh đại gia” có xác định kết thúc mối quan hệ với vợ để đến với Hồ Ngọc Hà hay không hay cũng chỉ xem cô ta như cơn gió thoảng qua? Với nhiều người, họ ngoại tình chỉ là giống như ăn cơm chán thì ăn phở, ăn bún, rồi họ sẽ quay lại với cơm thôi. Ngoại tình là chuyện bình thường, theo quan niệm phong kiến thì không được, nhưng trong xã hội hiện đại thì chuyện này vẫn đang được chấp nhận.


Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền

Tuy nhiên, Hồ Ngọc Hà là thần tượng, là ngôi sao của giới trẻ thì nên xây dựng hình tượng đẹp hơn để được nhiều người mến mộ. Hành xử như Hồ Ngọc Hà là dại. Không sai nhưng mà nếu khôn ngoan thì sẽ thành công hơn trong cuộc sống. Là người nổi tiếng, có thể nay cô yêu người này, mai yêu người khác nhưng không nên cố tình để người khác biết. Người xưa có câu: “Tốt đẹp khoe ra, xấu xa đậy lại”, câu này đúng cả về sắc đẹp và những vấn đề khác nữa. Nếu cố tình công khai mọi chuyện không phải là khôn ngoan.

Nếu anh đại gia bỏ ngay người vợ để đến với Hồ Ngọc Hà thì không sao cả, đây sẽ là mối quan hệ đường đường chính chính. Nhưng nếu anh ấy không bỏ vợ thì Hồ Ngọc Hà nên xem lại cách hành xử và các quyết định của mình”.

Ông Nguyễn An Chất: Hồ Ngọc Hà đừng chỉ nghĩ cho riêng mình!

“Nếu xét trên khía cạnh luật pháp thì cả Hồ Ngọc Hà và “đại gia kim cương” đều đang vi phạm bởi luật pháp quy định, không được quan hệ với người khác khi đang có vợ, có chồng. Đặc biệt là khi mối quan hệ đó để lại hậu quả nghiêm trọng như gia đình tan nát, trẻ bơ vơ, vợ con tự tử… thì còn mắc tội nặng hơn.

Nếu Hồ Ngọc Hà cố tình để lộ ra chuyện tình với đại gia với mục đích để giành lấy anh ấy, để gia đình tan nát, thì Hồ Ngọc Hà là người xấu xa, và cô ấy sẽ chỉ nhận được những giá trị ảo. Hành động đó gây ra hậu quả lớn, khiến gia đình người khác đảo lộn, tan vỡ và không xứng đáng với tầm vóc, danh tiếng, sự tín nhiệm, ngưỡng mộ của cộng đồng dành cho Hồ Ngọc Hà.


Ông Nguyễn An Chất

Người tình đại gia của Hồ Ngọc Hà quyết định xin lỗi trước cộng đồng là vì không còn cách nào khác. Thế nhưng xin lỗi, thì cộng đồng có thể tha thứ nhưng bản thân anh có thể tha thứ cho mình không? Nếu mục đích của anh ta là công khai để dứt bỏ người tình Hà Hồ thì theo tôi là không đáng chê trách nhiều lắm. Còn nếu Hồ Ngọc Hà và người tình cùng mong muốn công khai mối quan hệ, thì đây là suy nghĩ nông cạn, thiếu trách nhiệm với chính mình và cộng đồng vì pháp luật, đạo đức của con người đều không chấp nhận việc ngoại tình.

Cách giải quyết tốt nhất trong câu chuyện này là hai người hãy đi vào yên lặng, tự lắng đọng lương tâm, nâng cao trách nhiệm với chính mình, cộng đồng và phải giữ giá trị sống. Muốn lấy được tình cảm của người hâm mộ thì Hồ Ngọc Hà phải nhìn lại mình, đừng thích ai là lao theo người ta, làm gia đình người ta trắc trở, để vợ con họ bị đè nén về tinh thần.

Hồ Ngọc Hà phải điều chỉnh mình về đạo đức và sự hiểu biết. Phải làm lại. Làm lại không phải là bắt người khác xin lỗi hay xin lỗi người khác mà hãy nhìn lại bản thân mình, để đi con đường tốt đẹp hơn. Phải nhận thức rằng cộng đồng, thế hệ trẻ, người hâm mộ luôn sẵn sàng khoan dung nếu cô sống tốt đẹp. Hồ Ngọc Hà đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình mà phải nghĩ sao để không mang lại tai tiếng cho cả thế hệ trẻ, để cộng đồng nhìn thế hệ trẻ xấu đi…”.

Tiêu Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm