Cầu hôn Nhã Phương, Trường Giang tự 'bước lùi' trong lòng khán giả

20/01/2018 00:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 18/1, dường như cả showbiz sôi sục ngay lập tức khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương ngay tại khán phòng Nhà hát TP.HCM – nơi diễn ra Lễ trao giải Mai Vàng và đang được truyền hình trực tiếp. Điều đáng nói là, chí ít phút sau đó, hành động của nam diễn viên bị chỉ trích khá nặng nề.

* “Chiếm sóng” để cầu hôn, Trường Giang tự mình “bước lùi” trong lòng khán giả!

Không chỉ riêng Lễ trao giải Mai Vàng mà bất cứ sự kiện nào được truyền hình trực tiếp đều thu hút số đông khán giả. Tuy quy mô và đặc điểm, mục đích của mỗi chương trình khác nhau nhưng điểm chung đó là sự chặt chẽ về giờ giấc, kịch bản bao giờ cũng phải đặt lên hàng đầu.

Và có lẽ, với tư cách là một nghệ sĩ hoạt động lâu năm, không ít lần xuất hiện trên sóng trực tiếp, Trường Giang hiểu hơn ai hết điều đó.

Thế nhưng, anh vẫn vô tư “tự biên tự diễn” cho mình một “tiết mục” nằm ngoài kịch bản đó là màn cầu hôn trước sự theo dõi của hàng ngàn khán giả, không màng đến ai kể cả các vị quan khách hay những người thực hiện chương trình khiến không ít người phải ngỡ ngàng lẫn khó chịu.

Không phải mất nhiều thời gian, công sức để tìm đọc những bình luận mà khán giả lẫn đồng nghiệp dành cho hành động “đẹp mà không đẹp” của danh hài – diễn viên xứ Quảng và không biết cảm xúc của người trong cuộc thế nào, nhưng với những gì mà số đông công chúng, nghệ sĩ bày tỏ, có lẽ Trường Giang nên tự biết xấu hổ!

Chú thích ảnh
Trường Giang cầu hôn Nhã Phương. Ảnh: Báo Người Lao động TP.HCM

Showbiz Việt không ít màn cầu hôn hay thổ lộ tình cảm dành cho đối phương, người yêu… giữa chốn đông người nhưng dường như chưa có một “sự kiện” tương tự nào ít lời chúc phúc dành cho như trường hợp của Trường Giang. Vì nhiều nhẽ.

Khán giả bức xúc, đặc biệt là người hâm mộ của các nghệ sĩ Vũ Cát Tường, Noo Phước Thịnh… không khỏi phẫn nộ bởi “nhờ” Trường Giang mà màn trao giải dành cho họ bị cắt đi vì hết thời lượng trực tiếp cho chương trình.

Ê-kíp thực hiện trong đó có các nghệ sĩ đảm nhiệm vai trò khác nhau để làm nên một Lễ trao giải hoàn chỉnh theo dự tính cũng vô cùng ức chế. Điều đó được chứng minh khi Quý Bình – người “cầm trịch” chương trình đã không ngần ngại đăng tải trên trang cá nhân của anh những lời lẽ thẳng thắn về sự gián đoạn mà Trường Giang gây ra.

Và chắc hẳn, ban tổ chức cũng phải “muối mặt” khi sự việc có thể làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của họ cũng như hình ảnh của các đơn vị tài trợ, đối tác…

Chú thích ảnh
Trường Giang - Nhã Phương từng trải qua tin đồn cưới và cả tin đồn chia tay

Là một nghệ sĩ không phải mới “chân ướt chân ráo” vào showbiz, chuyện tình cảm của Trường Giang có thể được lòng nhiều người có thể không – đó là chuyện cá nhân không cần xét đến nhưng với những cảm xúc không mang nhiều tích cực trong các bình luận gửi đến anh, liệu anh có tự hào?

Và chuyện riêng tư của bản thân bị mang ra cho dư luận mổ xẻ hay nặng nề hơn là chửi mắng như vậy có khiến anh lẫn bạn gái mình vui vẻ? Việc mà Trường Giang nên làm trong thời điểm này là sớm tự mình gửi lời xin lỗi đến đơn vị tổ chức và khán giả thay vì một ai đó khác ra mặt thay anh!

* Từ chuyện của Giang, lại nói về phông văn hóa của người nổi tiếng

Hành động của Trường Giang và phản ứng từ số đông dư luận thể hiện sự không đồng tình một lần nữa trở thành “hồi chuông” cảnh tỉnh về văn hóa của người nổi tiếng – điều mà công chúng vô cùng quan tâm.

Nó không chỉ phản ánh về đạo đức của một nghệ sĩ mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nhất tâm hồn, lối suy nghĩ, phong cách sống và văn hóa ứng xử từ mỗi người. Vì thế, việc giữ gìn hình ảnh và kiểm soát mọi phát ngôn nghệ sĩ cần phải coi trọng.

Showbiz cũng là một xã hội thu nhỏ nên sự tử tế, văn minh, tài giỏi và cả những phẩm chất, lối sống mang tính tích cực đương nhiên cũng sẽ được sàng lọc, lan tỏa và đón nhận qua thời gian. Bởi khán giả khi đã thần tượng ai nghĩa là họ dành cho nghệ sĩ không chỉ sự trân trọng mà còn coi đó là tấm gương để noi theo, có ai chọn cho mình những điều xấu xí mà học hỏi?

Dẫu rằng mỗi cá nhân đều có những ưu điểm và nhược điểm nhưng riêng việc “đổ lỗi” rằng nghệ sĩ cũng là người nên “có quyền” sai thì nó đã phản ánh một suy nghĩ không hề coi trọng công chúng lẫn đồng nghiệp rồi! Mà showbiz lại không ít người tạo dựng cho mình cái văn hóa… đổ lỗi như thế!

“Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” – trước khi hành động hay phát ngôn bất cứ điều gì hãy biết cân nhắc tường tận và khi có chuyện xảy ra rồi cũng nên nhìn lại bản thân mình xem những điều mình làm, lời mình nói tại sao bị nhận những bất đồng? Mình đã lỡ làm thương tổn ai hay không?...

Không phải tự nhiên mà một vài nghệ sĩ từng bị cả “thế giới” quay lưng và chỉ trích suốt nhiều ngày tháng khi vướng scandal cướp chồng, ngoại tình, “giật” bồ… Không phải tự nhiên để các khán giả phải cười – khóc cùng mình mỗi lúc buồn - vui. Cuộc sống của mỗi chúng ta, dù là nghệ sĩ hay người thường có như thế nào đều do thái độ sống quyết định.

Có lẽ không bất cứ người làm nghệ thuật chân chính nào muốn mình trở thành trò cười cho thiên hạ. Cứ nhìn những nghệ sĩ gạo cội, được yêu mến thì biết. Dù họ không phải cái tên “câu view” và ngay cả phía sau ánh hào quang của họ, đời tư cũng không ít chuyện để bàn nhưng họ tôn trọng khán giả bằng cách không lạm dụng sự quan tâm của công chúng mà “bán rẻ” những gì thuộc về cuộc sống cá nhân để lăng-xê mình, để nhiều người biết đến… Và ngược lại, nhờ sự đóng góp bằng tài năng, sự lao động nghiêm túc trong nghệ thuật, họ vẫn được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Đã là nghệ sĩ – người mang đến cho công chúng những giá trị tinh thần, là một trong những yếu tố góp phần hướng xã hội đến đời sống tốt đẹp thì trước tiên hãy là những người có tâm hồn đẹp và tạo dựng cho mình phông văn hóa mà khán giả yêu mến mình họ luôn cảm thấy tự hào.

VIDEO: Trường Giang cầu hôn Nhã Phương làm 'loạn' khán phòng Lễ trao giải Mai Vàng

VIDEO: Trường Giang cầu hôn Nhã Phương làm 'loạn' khán phòng Lễ trao giải Mai Vàng

Theo đó, "chàng hề xứ Quảng" sau khi bước lên sân khấu để nhận giải Nam diễn viên được yêu thích nhất đã "chớp cơ hội" mà theo anh chỉ có một lần trong đời.

T.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm