Điểm tựa San Siro sẽ giúp Milan hạ Dortmund?

28/11/2023 15:21 GMT+7 | Champions League

Dortmund đang dẫn đầu bảng F Champions League năm nay nhưng trước khi tính tới khả năng đi tiếp, họ cần phải vượt qua sức ép từ San Siro.

1. Dortmund mùa giải trước đã để tuột mất chức vô địch Bundesliga đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, điều đó lại thể hiện rất đúng hình ảnh của đội chủ sân Signal Iduna Park. Họ luôn bất ổn và khó đoán định về phong độ.

Mùa giải này, Dortmund hiện đang chỉ đứng thứ 4 trên BXH và bị đội đầu bảng Leverkusen bỏ xa tới 10 điểm. Việc liên tục phải bán đi những tài năng của mình đã khiến sức cạnh tranh của Dortmund suy giảm. Người hâm mộ có thể tiếc, có thể buồn vì thành tích của CLB nhưng thương mại vẫn luôn là một trong những định hướng hoạt động của Dortmund. Do đó, thành tích quốc nội của Dortmund khó lòng cải thiện trong thời gian ngắn sắp tới.

Thế nhưng, đấu trường Champions League lại là câu chuyện khác. HLV Edin Terzic và các học trò đang dẫn đầu bảng F Champions League với 7 điểm. Cần phải nói thêm rằng bảng F được gọi là "bảng tử thần" của Champions League mùa này bởi ngoài Dortmund còn có PSG, AC Milan và Newcastle.

Nếu nhìn vào thành tích tại Bundesliga thì vị trí đầu bảng của Dortmund có thể xem là bất ngờ. Tuy nhiên, Dortmund có một thống kê đủ sức lý giải cho thành tích ấn tượng của họ hiện tại ở Champions League. Đó là trong 5 mùa giải gần nhất, đại diện nước Đức chỉ có duy nhất 1 lần phải dừng bước ở vòng bảng. Điều đó cho thấy Dortmund quá nhiều kinh nghiệm thi đấu ở cấp châu lục. Trong khi đó, Newcastle mới chỉ trở lại ở mùa giải này, PSG đang hoàn thiện lối chơi và đội hình, còn AC Milan cũng không phải cái tên có phong độ ổn định.

2. Dortmund đang sở hữu một đội hình có nhiều cái tên nổi tiếng nhưng nếu xét về phong độ thì họ không còn ở thời kì đỉnh cao. Marco Reus, Emre Can hay Marcel Sabitzer trong thời gian qua đã đá tốt nhưng không phải quá nổi bật. Sự ra đi của Jude Bellingham phần nào được khỏa lấp bởi Julian Brandt ở thời điểm này.

Cabin BLV: Milan và điểm tựa San Siro  - Ảnh 1.

San Siro là điểm tựa của AC Milan nhưng là sức ép với Dortmund

Julian Brandt có thể nói là nhân tố mang tới nhiều kỳ vọng nhất của Dortmund ở thời điểm này. Cầu thủ 27 tuổi cũng đang đạt tới độ chín trong sự nghiệp. Anh cũng nhận được rất nhiều hậu thuẫn trong lối chơi khi được Emre Can và Sabitzer hỗ trợ đằng sau, Reus hay Fullkrug luôn tạo nhiều khoảng trống phía trước mặt. Mùa giải trước, Brandt đá chính 29 trận ở Bundesliga và 6 trận tại Champions League nhưng vai trò của anh không được nhắc tới quá nhiều. Giờ đây, Brandt được xem là nguồn cảm hứng, sức sáng tạo trong các đợt tấn công của Dortmund. Nếu phải chọn 1 cái tên trong đội hình của Dortmund có thể tỏa sáng tại San Siro sắp tới thì Julian Brandt là lựa chọn sáng giá nhất.

3. Những điều ở trên cho thấy Dortmund có thể giành được ít nhất 1 điểm trước AC Milan, nhưng với điều kiện không thi đấu trên sân San Siro. Đội bóng của HLV Pioli khi thi đấu trên sân nhà luôn rất khác. Sự cổ vũ từ các CĐV AC Milan luôn tạo ra sức ép tinh thần rất lớn với bất kỳ đội nào làm khách trên San Siro.

AC Milan đang chịu tổn thất lực lượng trên hàng công khi Rafael Leao và Okafor đều gặp chấn thương. Tuy nhiên, Olivier Giroud đang đạt thể trạng tốt, nhất là khi anh không phải thi đấu cuối tuần vừa qua tại Serie A (bị treo giò). Hơn nữa, Theo Hernandez vẫn thể hiện phong độ ấn tượng đặc biệt trên mặt trận tấn công. Nên nhớ rằng, hậu vệ người Pháp chính là người mang về phạt đền rồi ghi bàn thắng duy nhất giúp AC Milan đánh bại Fiorentina ở vòng 13 Serie A vừa qua. Đó là trận đấu Hernandez đều không có Leao và Giroud thi đấu bên cạnh.

Nếu thi đấu đúng với đẳng cấp của mình, AC Milan hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Dortmund. Tôi dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng đoàn quân của HLV Pioli. 

BLV Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm