Điểm tựa cho Atletico: Chờ 'ngũ hổ tướng' của Simeone

12/08/2015 14:04 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải 2015-16 của Atletico hứa hẹn nhiều tiềm năng khi lực lượng của họ được bổ sung đáng kể cả về lượng và chất, thậm chí còn hơn cả Barca lẫn Real Madrid.

Atletico đã mạnh tay chi tới hơn 100 triệu euro để đưa về nhiều bản hợp đồng chất lượng là Jackson Martinez, Luciano Vietto, Filipe Luis, Yannick Ferreira Carrasco, Stefan Savic, và Bernard Mensah. Ngoài tài năng trẻ Mensah, 20 tuổi, còn khá xa lạ (nhưng cũng có giá 10 triệu euro), tất cả những cái tên còn lại đều đẳng cấp hoặc có rất nhiều tiềm năng.

Atletico vẫn giữ được “hồn cốt”

Nhưng dù có mua sắm nhiều đến cỡ nào, điều quan trọng nhất với Atletico và cá nhân HLV Diego Simeone là họ vẫn giữ được những trụ cột. Đúng là Atletico đã bán Toby Alderweireld, Mario Mandzukic, Arda Turan, Miranda, và Mario Suarez. Nhưng trong số này, chỉ Turan và Miranda là những trụ cột không thể thay thế mùa trước.

Còn hạt nhân trong lối chơi của Atletico những mùa qua là Tiago, Gabi, Godin, Koke và Juanfran vẫn còn ở lại. Giữa họ có điểm gì chung? Đó chính là 5 cầu thủ hiếm hoi còn sót lại cho tới bây giờ kể từ khi Simeone bắt đầu dẫn dắt Atletico hồi cuối năm 2011.

Thực tế là đội hình khi đó còn Filipe Luis và Raul Garcia, tuy nhiên, hậu vệ người Brazil đã có một mùa khoác áo Chelsea trước khi trở lại Vicente Calderon mùa Hè này, trong khi Garcia cũng có một năm khoác áo Osasuna theo dạng cho mượn.

Khi Simeone đặt chân tới Calderon cách đây gần 4 năm, không ai có thể tưởng tượng được rằng Atletico sẽ trải qua giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử đội bóng. Nhưng cùng với bộ “ngũ hổ tướng” nói trên, Simeone đã làm được. Họ chính là những người quyết liệt nhất trong việc bảo vệ triết lý bóng đá của “El Cholo”, vốn đã đưa Atletico lên đỉnh cao.

Mua sắm nhiều, vẫn phải chờ vào “ngũ hổ tướng”

“Những người mà Atletico không thể chuyển nhượng ư? Koke, Godin, và một số ít người khác”, Simeone từng nói cách đây 2 tháng khi được hỏi về chiến lược chuyển nhượng của Atletico. Không quá lời khi nói rằng Koke chính là hiện tại lẫn tương lai của Atletico. Anh đã là trụ cột không thể thay thế vài mùa qua, và ở tuổi 23, Koke sẽ còn là thủ lĩnh lối chơi của Atletico trong cả thập kỷ nữa.

Còn với Godin, anh đơn giản là hòn đá tảng không thể thay thế ở hàng thủ. Với sự hiện diện của Godin, khung thành của Atletico coi như đã được che chắn một nửa. Và dù đã được Man City chèo kéo với nhiều đãi ngộ hấp dẫn, trung vệ người Uruguay vẫn quyết định tiếp tục bảo vệ mào áo Đỏ-trắng.

Gabi và Tiago đều đã trên 30 tuổi, nhưng họ vẫn là cặp tiền vệ trung tâm ưng ý nhất của Atletico nhiều năm qua, cho dù Simeone đã thử nghiệm với Mario Suarez, Saul hay Koke. Tiago tưởng chỉ là đồ bỏ đi khi tới Atletico, nhưng anh vẫn ra sân đều đặn hơn 30 lần mỗi mùa và luôn chơi với phong độ đỉnh cao.

Còn Gabi? Mọi thứ với anh không phải lúc nào cũng dễ dàng khi phải cạnh tranh với Suarez, nhưng cuối cùng phần thắng vẫn thuộc về tiền vệ 32 tuổi này. Nếu ai đó hiểu triết lý của Simeone nhất, thì người đó chính là Gabi, đội trưởng của Atletico hiện tại.

Chiến binh trung thành còn lại của “El Cholo” chính là Juanfran. Hậu vệ có khuôn mặt khắc khổ này chỉ là một phương án dự bị ở Atletico trước khi Simeone tới Calderon. Nhưng “El Cholo” đã nhìn thấy ở Juanfran những phẩm chất của một hậu vệ “già dơ” và chắc chắn, người mà ông có thể tin tưởng.

Dưới thời Simeone, Juanfran luôn là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất, bằng chứng là anh luôn đá ít nhất 44 trận/mùa từ năm 2011 tới nay. Atletico đã thay máu khá mạnh mẽ trong mùa Hè này, nhưng đội hình xuất phát của họ mùa tới chắc chắn vẫn sẽ có sự hiện diện của Juanfran, Gabi, Tiago, Koke, và Godin.

5 Juanfran, Gabi, Tiago, Koke, và Godin là 5 cầu thủ hiếm hoi của Atletico đã gắn bó trọn vẹn với Simeone từ ngày đầu tiên ông tới Celderon cho tới thời điểm hiện tại.

58 Koke đã đá tới 58 trận cho Atletico mùa 2013-14, mùa giải mà họ vô địch Liga và lọt vào Chung kết Champions League. Xếp sau Koke là Gabi với 57 trận đá cho Atletico cũng ở mùa 2013-14.

18 Là một trung vệ, nhưng Diego Godin đã ghi tới 18 bàn cho Atletico, mà đỉnh cao là mùa 2013-14 với 8 bàn.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm