Điểm nhấn Ma rốc 0-0 Croatia: Nhạt nhòa Croatia

23/11/2022 20:30 GMT+7 | World Cup 2022

Croatia là đương kim á quân World Cup nhưng màn trình diễn của họ trước Ma rốc không thể khiến người hâm mộ hài lòng và an tâm tại giải đấu năm nay.

Croatia vẫn dựa vào lão tướng

Croatia đã tạo ra những nhiều bất ngờ tại World Cup 2018. Dù nhận thất bại trong trận chung kết nhưng vị trí á quân cũng là kết quả thành công với họ.

Sau 4 năm, Croatia không có nhiều thay đổi. Họ vẫn sử dụng những cầu thủ từng thăng hoa tại nước Nga. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn không được triệu tập như Rakitic hay Rebic. Những cầu thủ thay thế như Vlasic hay Livaja vẫn còn non kinh nghiệm.

Luka Modric và Kovacic vẫn là những điểm tựa chính cho mọi đường bóng của đương kim á quân. Tuy nhiên, Kovacic thời gian qua đã gặp nhiều chấn thương đầu gối. Trong khi đó, Modric đã ở tuổi 37. Tại CLB, họ vẫn là những cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, họ chỉ thể hiện được năng lực khi được ở xung quanh những cầu thủ giàu thể lực. Croatia không còn nhiều sức để thi đấu cường độ cao suốt 90 phút. Trong khi đó, cầu thủ trẻ lại không đủ kinh nghiệm để tạo ra khác biệt. Croatia đang ở giai đoạn chuyển giao nên đội hình này nếu có thể vượt qua vòng bảng cũng có thể coi là thành công của Croatia.

ĐIỂM NHẤN Ma rốc 0-0 Croatia: Modric nhạt nhòa - Ảnh 2.

Khi Modric (phải) bị khóa chặt thì Croatia cũng không thể tạo ra khác biệt

Ma rốc không dễ bị bắt nạt

Ma rốc không phải nền bóng đá được đánh giá cao. Đại diện châu Phi ở kỳ World Cup 2018 tuy không vượt qua vòng bảng nhưng cũng không phải đội bóng dễ chơi. Họ đã cầm hòa 2-2 với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha cũng chỉ thắng họ với tỷ số tối thiểu.

Ở kỳ World Cup này, đội hình của Ma rốc thậm chí còn chất lượng hơn so với 4 năm trước. Họ có nhiều cầu thủ chơi tại châu Âu hơn. Do đó, trình độ của Ma rốc không hề thua kém quá nhiều so với Croatia. Trong một số thời điểm, Ma rốc còn tỏ ra vượt trội hơn Croatia nhờ thể lực và sức mạnh tốt hơn.

Tuy nhiên, Ma rốc có một điểm yếu. Đó là họ tổ chức tấn công bị lệch. Họ tập trung nhiều bóng cho cánh phải nơi có Ziyech và Hakimi thi đấu. Vì thế, Ma rốc rất dễ bị bắt bài. Trong nửa cuối hiệp 2, Ma rốc đã chuyển bóng nhiều sang trái. Tuy nhiên, Boufal hay người vào thay anh là Ezzalzouli đều không thể tạo ra đột biến. Cả 2 đều không thể vượt qua được trung vệ lớn tuổi Lovren.

ĐIỂM NHẤN Ma rốc 0-0 Croatia: Modric nhạt nhòa - Ảnh 3.

Các bài tấn công của Ma rốc rất dễ để bắt bài

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm