Đi sai một nước cờ, Quang Hải sẽ phải ngậm ngùi trở lại "vạch xuất phát"?

16/02/2023 13:31 GMT+7 | Thể thao 360

Cánh cửa châu Âu đang khép lại với Quang Hải khi cơ hội được ra sân trong màu áo Pau FC của tiền vệ người Đông Anh là cực thấp. Vì đâu nên nỗi?

Cách đây vài ngày, nói về Quang Hải trên một tờ báo Việt Nam, chuyên gia bóng đá hàng đầu châu Á - Steve Darby, đã nhận xét: "Quang Hải là một cầu thủ rất tài năng, đặc biệt so với trình độ bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á. Nhưng cậu ấy còn khoảng cách rất xa để vươn tới trình độ châu Á hoặc bóng đá chuyên nghiệp châu Âu.

Quang Hải sẽ phải học được rằng cậu ấy phải tham gia phòng ngự chẳng khác gì tấn công tại châu Âu. Cậu ấy phải chạy dài hơn rất nhiều và thay đổi hoàn toàn lối sống bản thân để đạt được mục tiêu ấy".

Đi sai một nước cờ, Quang Hải sẽ phải ngậm ngùi trở lại "vạch xuất phát"? - Ảnh 1.

Dẫu vậy, cựu HLV lão luyện này vẫn bày tỏ rằng ông ngưỡng mộ sự dũng cảm của Quang Hải khi ngôi sao này đến Pháp thi đấu. Quả tình, tiền vệ người Đông Anh đã cực kỳ dũng cảm khi chọn đích đến là châu Âu chứ không phải là Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Chỉ tiếc rằng sự dũng cảm ấy chỉ là nửa vời, và quyết định trở về để thi đấu ở AFF Cup 2022 đang lấy đi của Quang Hải khá nhiều thứ quan trọng.

"Đó là quyết định điên rồ khi triệu tập tuyển thủ trở về tại giải đấu không thực sự quan trọng. Đội tuyển Việt Nam phải hướng tới Asian Cup và vòng loại World Cup 2026. Cậu ấy đã bỏ lỡ chuyến tập huấn tại Pháp và luôn thường trực nguy cơ chấn thương khi thi đấu tại AFF Cup. Ngoài ra, khi cậu ấy vắng mặt tại Pau FC, những cầu thủ khác sẽ cố gắng thế chỗ cậu ấy", ông Steve Darby nhận xét về quyết định của Quang Hải.

Đi sai một nước cờ, Quang Hải sẽ phải ngậm ngùi trở lại "vạch xuất phát"? - Ảnh 2.

Quyết định của HLV Park Hang-seo đang đẩy tương lai của Quang Hải ở châu Âu vào ngõ cụt?

Người đáng trách đầu tiên phải kể đến HLV Park Hang-seo khi bài toán thành tích được ông ưu tiên để giải, để rồi đặt tương lai của Quang Hải vào bế tắc. Nhưng nói cho cùng, quyết định quan trọng nhất vẫn thuộc về cầu thủ này khi chấp nhận từ bỏ cơ hội tốt để có được vị trí ở châu Âu, thay vào đó trở về chinh phục "ao làng".

Cái giá mà Quang Hải phải trả là quá đắt khi không những đánh mất cơ hội ở trời Âu, mà còn khiến cả giới chuyên môn lẫn người hâm mộ phải ngỡ ngàng với phong độ nhạt nhòa ở giải đấu cấp độ khu vực. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, rằng nếu Quang Hải không quá nhạt nhòa đến thế, liệu đội tuyển Việt Nam có thất bại trước Thái Lan, rằng liệu không quá tham lam đặt sự kỳ vọng vào Quang Hải, liệu HLV Park Hang-seo có phải nhận "đoạn kết buồn" ở AFF Cup 2022?

Đi sai một nước cờ, Quang Hải sẽ phải ngậm ngùi trở lại "vạch xuất phát"? - Ảnh 3.

"Đi mắc núi, về mắc sông" đang là tình trạng hiện tại của Quang Hải. Với việc đang phải chơi ở giải hạng 5 Pháp trong màu áo Pau FC B, liệu còn CLB châu Âu nào quan tâm đến ngôi sao người Việt Nam? Và với phong độ "thảm họa" ở AFF Cup 2022 vừa qua, liệu có CLB Hàn Quốc, Nhật Bản hay Thái Lan nào đủ can đảm để kéo Quang Hải về với mức đãi ngộ vượt trội so với V.League?

Quay về V.League lúc này có lẽ là lựa chọn duy nhất của Quang Hải. Trở về để nhận mức đãi ngộ "vượt khung", bù đắp lại "sự hi sinh" để tìm kiếm cơ hội ở trời Âu là một lựa chọn không hề tồi. Chỉ có điều một khi đã trở về với "ao làng", cơ hội được bay cao, bay xa, thậm chí chỉ là ở châu Á thôi của ngôi sao sáng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại sẽ thực sự khép lại.

Đi sai một nước cờ, Quang Hải sẽ phải ngậm ngùi trở lại "vạch xuất phát"? - Ảnh 4.

Tiếc cho Quang Hải. Nhưng đây sẽ là bài học lớn cho cầu thủ Việt Nam mang trong mình hoài bão lớn. Và tấm gương mà họ phải soi vào giờ đây là Chanathip Songkrasin của Thái Lan, người không chỉ tài năng, dũng cảm, mà còn kiên định với mục tiêu mà mình đã chọn, thay vì "đứng núi này trông núi nọ". Nghĩ mà xem, góp mặt trong đội hình tiêu biểu nhất mùa giải của J.League, hay chơi ở giải hạng 5 Pháp thì thành công hơn?

Ngô Trà - Ảnh: Như Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm