Derby Manchester: Lịch sử xoay chiều và mong ước của các 'Mancunian'

02/11/2014 14:16 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal rất quả quyết. Khi được hỏi rằng liệu Man United có còn là đội bóng đẳng cấp hơn Man City hay không, ông mỉm cười và trả lời đơn giản: “Tất nhiên rồi”.

Với các CĐV United, đó chính xác là những gì mà họ muốn nghe từ HLV của mình trước trận derby Manchester. Thời gian này mùa trước, David Moyes đã khiến các CĐV United nổi giận khi thản nhiên nói rằng City là hình mẫu để họ theo đuổi. Van Gaal đã lặp lại chính xác những gì Sir Alex Ferguson đã nói sau khi City giành chức vô địch Premier League năm 2012: City cần một thế kỷ để bắt kịp United. Những tuyên bố đanh thép, chứ không phải sự đầu hàng, chính là điều mà các CĐV United mong đợi ở HLV của họ.

Ít nhất, CĐV United cần sự tự tin từ các HLV của họ khi chứng kiến tốc độ phát triển chóng mặt của City kể từ khi đội bóng này thuộc quyền kiểm soát của Hoàng gia Abu Dhabi. Sự phát triển của City không chỉ thể hiện ở cơ sở vật chất, với một Etihad Campus hoành tráng và hiện đại, mà còn bởi họ đã có thêm những đội ngũ CĐV hùng hậu, từ Indonesia City Supporters, Dallas Blue Moon cho tới Redondo Beach Blues. Tất nhiên, quan trọng hơn cả là sự vượt trội của City so với United trên sân cỏ.

City đã 2 lần vô địch và 1 lần giành vị trí á quân Premier League trong 3 mùa gần nhất. Trong quãng thời gian này, họ đã giành 4 danh hiệu (2 Premier League, 1 FA Cup, 1 Cúp Liên đoàn), so với 1 (Premier League 2012-13) của United. Tính riêng trong các trận derby, City đã thắng 5 trong 6 lần gặp nhau gần nhất. Và hai trong 3 mùa giải vừa qua, City đã thắng United chung cuộc 7-1 sau hai lượt trận ở Premier League. Kể từ tháng 11/2012 tới nay, United chưa một lần thắng trong các trận derby với City. 

Nhưng không chỉ có thành tích đối đầu giữa hai đội mới nói lên sự vượt trội của City so với United. Andy Cole, người từng khoác áo cả hai đội trong các trận derby và chưa bao giờ thất bại, thừa nhận rằng sắc xanh đã lấn át sắc đỏ ở Manchester. “Yeah, tất nhiên là thế rồi. Thời của tôi ở United, chúng tôi thường nói với nhau về City rằng: ‘Lại có 6 điểm một mùa rồi’. Rõ ràng là họ đã rất nỗ lực để chống lại United nhưng cuối cùng thì chúng tôi vẫn thắng trong phần lớn các trận derby nhờ sức mạnh vượt trội. Nhưng bây giờ thì tất cả đã thay đổi. Man City giờ là một đối thủ rất mạnh”, Cole, người đang là Đại sứ của United, nhấn mạnh.

Các CĐV United từng coi các trận derby là cơ hội để chứng kiến đội nhà dễ dàng giành 3 điểm và chế giễu sự không tương xứng của đối thủ. Nhưng vào thời điểm này, các CĐV City mới là những người có quyền làm điều đó. Với CĐV City, đánh bại United lúc này không còn là tất cả nữa, bởi đó là điều mà họ đã làm được quá nhiều trong thời gian qua. HLV Manuel Pellegrini cũng khẳng định rằng trận đấu với United đơn thuần chỉ là giành 3 điểm trong cuộc đua vô địch với Chelsea. 

Chiến thắng lúc này, với các CĐV United có ý nghĩa nhiều hơn. Khi không thể sánh ngang kình địch về danh hiệu, họ nhận ra rằng chiến thắng là một cách thích hợp để nhớ về quá khứ hoàng kim. Với City, chiến thắng ở derby lúc này có ý nghĩa tới cuộc đua giành chức vô địch, còn với United, nếu thắng, thì đó cũng chỉ là một sự khẳng định tạm thời rằng họ đang đi đúng hướng dưới triều đại mới của Van Gaal.  

Nhưng dù thế nào, cả CĐV của United lẫn City đều cảm thấy một điều lạ lẫm khi chứng kiến trận derby tối nay: đó là cuộc chiến của những người nước ngoài, thay vì trận đấu nảy lửa giữa  những người con thực sự của đội bóng, như khi Mick Doyle của City đối đầu với Gary Neville của United nữa. 

V.M
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm