Đen như Công Phượng, dự bị triền miên ở Nhật, lên tuyển lại chấn thương

12/06/2023 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Công Phượng vẫn đang để ngỏ khả năng góp mặt ở trận giao hữu với Hồng Kông vào ngày 15/6 tới. Đã dự bị triền miên ở CLB, lên tuyển lại chấn thương. Quá đen cho cựu tiền đạo HAGL.

Công Phượng chưa đạt thể lực tốt nhất

Tối 10/6, Công Phượng đã hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam và trong ngày hôm qua, tiền đạo này đã phải tập riêng với bác sĩ. Việc hội quân muộn hơn, và chưa đạt tình trạng thể lực tốt nhất khiến Công Phượng khó lòng thi đấu ở trận giao hữu với Hong Kong tại sân Lạch Tray vào ngày 15/6 tới. 

Đen như Công Phượng, dự bị triền miên ở Nhật, lên tuyển lại chấn thương - Ảnh 2.

Ông Troussier vẫn trao cơ hội cho Công Phượng

Thực tế thì chính HLV Troussier từng tuyên bố nếu đơn thuần căn cứ vào phong độ cũng như tần suất được thi đấu ở cấp CLB thì Công Phượng (và Quang Hải) không xứng đáng được triệu tập đợt này. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn muốn trao cơ hội để hai cựu binh này được thể hiện. Việc Công Phượng có thể đá nhiều vị trí tấn công, như tiền đạo lùi hay tiền vệ cánh, cũng là một lý do để ông Troussier chọn anh. 

Đen như Công Phượng, dự bị triền miên ở Nhật, lên tuyển lại chấn thương - Ảnh 3.

Công Phượng dự bị triền miên ở Yokohama FC

Công Phượng đang rơi vào tình trạng giống Đoàn Văn Hậu trước đây: không thi đấu mấy ở CLB, nhưng vẫn chấn thương. Chính xác thì sau khi vào sân chừng 2 phút ở Cúp Liên đoàn Nhật Bản, anh bị dập cơ và phải nghi mất 1 tháng, và chỉ mới tập luyện trong thời gian gần đây.

Đen như Công Phượng, dự bị triền miên ở Nhật, lên tuyển lại chấn thương - Ảnh 4.

Công Phượng bắt tay đồng đội trong ngày hội quân

Thế khó của Công Phượng

Ông Troussier đã trao cho Công Phượng cơ hội khi triệu tập anh. Nhưng nắm lấy được hay không thì lại không hề đơn giản. Việc phải dự bị triền miên trong màu áo CLB là bất lợi lớn của anh so với những đồng đội khác vốn được thi đấu thường xuyên. Chỉ tập mà không thi đấu, Phượng rất dễ đánh mất cảm giác bóng, cũng như sự dẻo dai của mình. Đã vậy, anh còn tập trung muộn hơn hẳn so với các đồng đội.

Đen như Công Phượng, dự bị triền miên ở Nhật, lên tuyển lại chấn thương - Ảnh 5.

Quang Hải đã tái hòa nhập khá nhanh, còn Công Phượng?

Nhưng cũng chính vì thế mà Công Phượng sẽ phải nỗ lực gấp đôi đồng đội để bắt nhịp guồng quay mới, sớm làm quen với đấu pháp đang được HLV Troussier áp dụng cho tuyển Việt Nam. Việc Quang Hải - người cũng dự bị triền miên như Phượng tại Pau FC - đã thể hiện khá tốt những ngày qua là dấu hiệu tích cực. Liệu Công Phượng sẽ lấy lại phong độ và giải tỏa áp lực như thế?

Trưa hôm qua, 11/6, HLV Troussier đã họp với các cộng sự để tiến hành trao đổi, bàn bạc trước khi tiến hành chọn từ 24-27 cầu thủ tham dự trận đấu với Hong Kong (TQ). Danh sách chính thức các cầu thủ tham dự trận giao hữu ngày 15/6 trên sân Lạch Tray sẽ được công bố vào hôm nay.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm