Đến Bayern Munich để giành danh hiệu, Harry Kane đối mặt thực tế phũ phàng

22/01/2024 13:36 GMT+7 | Bóng đá Đức

Harry Kane rời Tottenham để kiếm tìm danh hiệu ở Bayern Munich. Nhưng tại xứ Bavaria, anh đang phải đối mặt với nguy cơ... trắng tay.

Sau trận thua tối thiểu trước Werder Bremen, Bayern Munich đã bị Leverkusen bỏ xa đến 7 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Trong bối cảnh phong độ cả tập thể Hùm Xám đang sa sút, sự tỏa sáng của Harry Kane là không đủ để giúp đoàn quân của Tuchel vượt khó. Và kịch bản việc Kane tiếp tục sẽ có một mùa giải trắng tay sẽ là điều khó tránh khỏi nếu Bayern không sớm có những sự thay đổi.

Khi Hùm Xám bỗng hóa mèo

Vốn dĩ Bayern Munich và Harry Kane sẽ là sự bổ sung hoàn hảo dành cho nhau, Hùm Xám cần một chân sút làm bàn đẳng cấp để thay thế Lewandowski trong khi Kane cần một đội bóng giúp anh giải tỏa cơn khát danh hiệu. 

Nhưng đó chỉ là những gì đẹp đẽ mà người hâm mộ của cả hai chờ đợi bởi khi nhìn vào thời điểm hiện tại, những gì Bayern trình diễn hoàn toàn trái ngược với hình ảnh của họ trong nhiều mùa giải trước. Hùm Xám mới đây đã để thua Werder Bremen lần đầu sau 15 năm để rồi họ đang bị Leverkusen bỏ xa với 7 điểm dù còn 1 trận chưa đấu.

Sự tỏa sáng của Harry Kane chính là điểm sáng hiếm hoi mà ta có thể nhìn thấy được trong một tập thể loay hoay với thứ bóng đá của Tuchel. Sau 17 trận tại Bundesliga, Kane đã có được 22 bàn và 5 đường kiến tạo.

Harry Kane và nỗi lo trắng tay tại Bayern Munich - Ảnh 2.

Bayern đang để tụt lại trong cuộc đua vô địch bất chấp Kane đang chơi vô cùng thăng hoa

Đây là thành tích vô cùng ấn tượng đối với một tân binh như tiền đạo người Anh, vượt qua cả chân sút đẳng cấp như Haaland trong thời điểm mới chuyển đến Dortmund. Còn ở đấu trường Champions League, Kane cũng đã có được 4 bàn và 3 kiến tạo, giúp Bayern đứng đầu bảng và chỉ phải chạm trán Lazio ở phòng 1/8.

Kane vẫn thể hiện được những phẩm chất biến anh ở thành một trong những trung phong cắm xuất sắc nhất thế giới. Đó là khả năng chạy chỗ, dứt điểm và đặc biệt là việc lùi sâu tham gia vào khâu tổ chức tấn công của cả đội. 

Sự xuất hiện của Kane giúp các phương án tấn công của Bayern Munich trở nên đa dạng hơn, tiền đạo người Anh vừa có thể tạo khoảng trống cho những chân chạy cánh như Sane hay Coman băng vào hoặc cũng có thể đá với vai trò tiền đạo mục tiêu. Thế nhưng sự xuất sắc ấy là vẫn chưa đủ để giải quyết những vấn đề tồn đọng tại đội chủ sân Allianz Arena. Tuchel trong mùa giải này đã có những sự thay đổi về lối chơi thế nhưng dấu ấn mà chiến lược gia người Đức để lại là không đáng kể. 

Bayern Munich vẫn triển khai bóng bắt đầu từ Kimmich và sau đó là những miếng đánh quen thuộc ở hai biên nơi có Sane và Coman chờ sẵn. Hoặc họ có thể dựa vào những pha đột phá của Musiala để tạo ra các tình huống tấn công trực diện. Nhưng đây lại là vấn đề của Bayern, sự sa sút về mặt phong độ của Sane, Coman và Gnabry khiến những pha bóng ở hai biên trở nên vô hại. Những cái tên kể trên cũng đã phung phí nhiều cơ hội ăn bàn khiến Hùm Xám nhiều lần gặp khó. 

Hàng tiền vệ chứng kiến Kimmich có dấu hiệu chững lại sau những tin đồn chuyển nhượng, thậm chí một trụ cột như Muller cũng đã chơi dưới sức do ảnh hưởng từ tuổi tác. Chỉ có Musiala là điểm sáng với nhãn quan chiến thuật tốt và sự sáng tạo trong lối chơi. 

Trong khi hàng thủ mất đi Kim Min Jae đã bộc lộ nhiều vấn đề, thường xuyên phải chịu những pha phản công nguy hiểm. Tất cả đã khiến Bayern của Tuchel trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết khi họ có quá nhiều biến động về nhân sự lẫn lối chơi.

Kane liệu sẽ giải tỏa được cơn khát danh hiệu?

Thực tế Kane đã có cơ hội được nâng Cup sớm cùng Bayern thế nhưng Hùm Xám lại để thua thảm 0-3 trước Lepzig tại Siêu Cup Đức. Tiếp đến họ bị một đội bóng hạng dưới như Sarrbrucket loại khỏi DFB-POKAL một cách đầy thất vọng. 

Và ở Bundesliga, đấu trường mà Bayern đã thống trị suốt hơn 10 năm qua, mọi chuyện lại càng khó khăn hơn khi sự thăng hoa của Xabi Alonso và Leverkusen đang đe dọa trực tiếp đến ngôi vương của Hùm Xám.

Harry Kane và nỗi lo trắng tay tại Bayern Munich - Ảnh 3.

Tiền đạo người Anh đang đối mặt với th ... g tay dù đang chơi ở Bayern Munich

Kane vẫn rất xuất sắc, anh vẫn gồng gánh hàng công đội bóng như thời điểm ở Tottenham, thế nhưng có vẻ như tiền đạo người Anh đã đến Bayern sai thời điểm. Hùm Xám dưới thời Tuchel đã phải trải qua rất nhiều biến động và chức vô địch Bundesliga ở mùa trước chỉ là sự giải tỏa nhất thời. 

Đến mùa này, Bayern đã để cho nhiều cầu thủ chất lượng như Cancelo, Pavard… rời đi một cách khó hiểu trong khi những cái tên thay thế chưa đáp ứng được kì vọng. Sự sa sút của các trụ cột như Muller, Sane, Goretzka… lại càng khiến tình hình thêm nghiêm trọng.

Điều này ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh danh hiệu của đội chủ sân Allianz Arena bất chấp Kane có đang nỗ lực và tỏa sáng như thế nào. Hùm Xám giờ đây chỉ còn lại Bundesliga và Champions League để cố gắng thoát khỏi một mùa giải trắng tay, dù vậy có lẽ Champions League với Bayern và Kane đang là mục tiêu quá tầm với khi đấu trường Châu Âu vẫn còn đó Man City và Real Madrid…

Người hâm mộ của Bayern vẫn kì vọng rằng dù khởi đầu chật vật nhưng họ sẽ vẫn lên ngôi tại Bundesliga như một thói quen ở nhiều mùa trước. Và chính Kane cũng đang hy vọng nhiều vào kịch bản này, nhất là khi anh cũng đã chứng kiến sự trở lại của Bayern vào mùa 2019/2020 để giành cú ăn 3 vĩ đại. 

Sau những gì đã cống hiến cho đội bóng, sẽ thật bất công nếu Kane lại trải qua một mùa giải trắng tay nữa dù đang ở cùng một tập thể đã quá quen với cảm giác vô địch.

Bửu Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm