Del Bosque: 'De Gea đã sẵn sàng thay thế Casillas'

14/10/2015 14:34 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Sau chiến thắng tối thiểu của Tây Ban Nha trước Ukraine bằng một đội hình toàn cầu thủ trẻ hôm thứ Hai, qua đó giành quyền đến EURO 2016 với tư cách đầu bảng C, HLV Vicente Del Bosque thừa nhận bài toán nan giải về lực lượng đang đợi ông phía trước.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng việc chọn ra 23 cầu thủ đến Pháp vào năm sau thực sự là một nhiệm vụ khó khăn sau màn trình diễn ấn tượng của những ngôi sao trẻ trên đất Ukraine. Trong trận đấu trên SVĐ Kiev Olympic, người hâm mộ La Roja đã được chứng kiến bàn thắng ngay trong ngày ra mắt đội tuyển của hậu vệ Mario Gaspar. Hậu vệ Xabier Etxeita của Athletic Bilbao cũng có lần đầu góp mặt khá ấn tượng.

Chia sẻ về màn trình diễn của toàn đội sau trận, ông Del Bosque cho biết: “Chúng tôi muốn giành chiến thắng và chơi thật tốt bởi vì một thất bại sẽ làm toàn đội tổn thương. Có thể chúng tôi đã kiểm soát tốt trận đấu nhưng họ (Ukraine) mới là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn”.

Nói về những màn ra mắt, ông nói: “Tôi đã tạo ra một vài thay đổi bởi vì tôi muốn tìm thêm những giải pháp cho giải đấu năm tới. Tất cả họ đều chơi tốt. Thật tuyệt khi được chứng kiến một số cầu thủ mới thi đấu và giúp ích cho toàn đội. Sẽ là một vấn đề lớn để chọn ra 23 cầu thủ đến EURO 2016 nhưng từ giờ đến lúc đó vẫn còn cả một chặng đường dài”.

Đặc biệt, ông Del Bosque dành rất nhiều lời có cánh cho David De Gea, thủ thành đã thực hiện 10 lần cản phá sau những pha dứt điểm của hàng công Ukraine. “De Gea là câu chuyện của hiện tại và tương lai”, ông nói. “Iker Casillas là nhà đương kim vô địch EURO nhưng De Gea đang cho thấy anh đã sẵn sàng để thay thế”.

Ngoài ra, cựu HLV Real Madrid không quên khen ngợi Thiago, cầu thủ có lần đầu ra sân đá chính cho đội tuyển sau hơn 20 tháng vắng mặt. “Thiago sở hữu rất nhiều phẩm chất hàng đầu. Cậu ấy thi đấu không khác gì Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Silva và Cazorla. Vì vậy, chơi cạnh Thiago luôn rất dễ dàng”, ông chia sẻ.

Khi được hỏi về pha đá hỏng phạt đền của Cesc Fabregas ở trận đấu thứ 100 ra sân cho đội tuyển, trận đấu mà tiền vệ này mang băng đội trưởng, ông Del Bosque cho biết: “Đó là câu chuyện thường xuyên diễn ra trong sự nghiệp của tôi”.

Cuối cùng, chiến lược gia 64 tuổi chúc đối thủ Ukraine gặp may mắn ở loạt trận play-off sắp tới: “Họ là một tập thể rất mạnh với chất cá tính mà không phải đội bóng nào cũng có. Họ thi đấu rất kỷ luật và tôi chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ ở trận play-off. Hi vọng, chúng tôi có thể gặp lại nhau ở Pháp”.

Nói về màn trình diễn của đội nhà, thủ thành David De Gea lại cho rằng đây là một kết quả may mắn. “Toàn đội đã có một trận đấu tuyệt vời. Chúng tôi biết đây sẽ là chuyến làm khách đầy khó khăn bởi Ukraine cần một chiến thắng”, anh nói. “Quả thực chúng tôi đã gặp may mắn. Tuy nhiên, đây vẫn là một chiến thắng quan trọng và chúng tôi cần tiếp tục phát huy điều này”.

Kết thúc vòng loại EURO 2016, Tây Ban Nha đứng đầu bảng với 27 điểm sau 10 lượt trận, bỏ xa đội bóng xếp thứ 2 Slovakia 5 điểm.

Nguyễn Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm