De Bruyne phiên bản lợi hại đã trở lại, Man City càng đáng sợ hơn

15/02/2024 18:52 GMT+7 | Bóng đá Anh

Nếu có điều gì các đối thủ sợ hãi Man City nhất, đó chắc chắn không phải kỹ năng săn bàn thượng hạng của Erling Haaland. Kevin De Bruyne đã tái xuất và mang phiên bản còn đáng sợ hơn so với thời điểm anh chưa dính chấn thương.

Copenhagen không phải đối thủ trên giấy tờ đủ sức gây khó dễ cho thầy trò Pep Guardiola trên con đường bảo vệ chức vô địch Champions League. Mặt khác, nếu chỉ nhìn vào tỷ số thắng 3-1 của Man City trên đất Đan Mạch, chẳng nhiều người nghĩ Copenhagen suýt nữa làm khổ các nhà đương kim vô địch Champions League trong ngày thủ thành Ederson mắc sai lầm tai hại còn Jack Grealish phải bỏ dở trận đấu vì chấn thương.

Có một cái tên đã biến trận đấu này thành nơi tất cả phải nhắc về mình: De Bruyne. Từ khi tiền vệ người Bỉ tái xuất sau chấn thương gân khoeo, Man City bắt đầu năm mới bằng chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, mang về 20 bàn thắng. Dấu ấn của anh trong chuỗi trận này là không thể bị xem thường: Trực tiếp ghi 2 bàn cùng 7 đường kiến tạo. Riêng trận Copenhagen, anh để lại dấu giày trong cả 3 bàn thắng của Man City khi trực tiếp mở tỷ số đồng thời tạo ra cú đúp kiến tạo cho Bernardo Silva và Phil Foden để chấm dứt mọi hy vọng gây bất ngờ của đội chủ nhà.

Sự trở lại của tiền vệ 32 tuổi khiến HLV Guardiola có thêm lý do thúc đẩy các học trò nghĩ về một cú ăn ba nữa ở mùa này, sau cú ăn ba thần thánh mùa trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tất nhiên không muốn công khai kỳ vọng ấy, một phần vì ông nhìn thấy lịch sử chưa có một đội bóng nào ở châu Âu tái lập cú ăn ba mùa giải tiếp theo sau khi đã giành được ở mùa giải trước đó. Chính Guardiola từng là nhân chứng trải nghiệm cho nhận định ấy khi Barcelona của ông chỉ vô địch La Liga mùa 2009-10 sau khi giành cú ăn ba mùa trước đó.

Man City: De Bruyne phiên bản lợi hại đã trở lại - Ảnh 1.

Khi De Bruyne bùng nổ, Man City giành chiến thắng

Tuy vậy, Man City của Guardiola mùa này hoàn toàn có thể nghĩ về kì tích phi thường này khi nhìn vào sự sa sút của nhiều ông lớn như Bayern Munich, PSG hay Barcelona. Đội chủ sân Etihad đang rộng đường trở lại ngôi đầu Premier League khi họ chỉ kém đội đầu bảng Liverpool 2 điểm trong lúc vẫn còn lợi thế đá kém hơn đối thủ 1 trận, trong lúc vẫn tiếp tục hành trình của mình tại Cúp FA.

Một phần quan trọng quyết định cho cơ hội giành thêm cú ăn ba nữa của Man City là việc De Bruyne trở lại phong độ đúng lúc. Erling Haaland không phải trận nào cũng nổ súng còn những Bernardo Silva hay Phil Foden sẽ chẳng thể tránh khỏi tình trạng trận hay, trận dở. Tiền vệ người Bỉ vì thế là một "chữ ký mùa Đông" HLV Guardiola mong đợi nhằm chia sẻ thêm những phương án trực tiếp hay gián tiếp tạo ra cơ hội ăn bàn cho bản thân và các đồng đội. Việc anh nổ súng ngay ở trận đấu đầu tiên tại Champions League năm nay là điều các đối thủ không hề mong chờ, bởi De Bruyne rất có duyên khi sân chơi danh giá nhất châu lục bước vào giai đoạn loại trực tiếp. Real Madrid sẽ là một thế lực đáng gờm ngăn cản De Bruyne và các đồng đội tiến đến đỉnh cao châu Âu một lần nữa, nhưng tiền vệ người Bỉ nếu giữ được phong độ đỉnh cao như hiện tại sẽ chẳng phải ngán sợ bất cứ đối thủ nào.

 Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm