Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư: Music Video là một bước phát triển của giải trí Việt

27/03/2016 14:38 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Đinh Hà Uyên Thư, một đạo diễn thế hệ 8X, chị là người đứng đằng sau các music video (MV) hot nhất của thị trường nhạc Việt trong thời gian gần đây của các ca sĩ nổi tiếng như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng M-TP, Tóc Tiên, Isaac… Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với Uyên Thư, đạo diễn trẻ ăn khách nhất hiện nay ở thể loại MV, thể loại vừa trở thành hạng mục mới của giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016.

>> Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

* Uyên Thư có thể nói về tình hình thực hiện MV trong thời gian 1-2 năm qua? Tại sao hiện nay ca sĩ thích thực hiện hình thức MV hơn album, single?

- Trong 1-2 năm qua, tình hình sản xuất MV ở Việt Nam phát triển rất mạnh và theo xu hướng tích cực cả về số lượng và chất lượng. Các đội ngũ sản xuất MV tại Việt Nam đa phần là các bạn 8x và 9x, vì vậy hình ảnh trong các MV rất sáng tạo và trẻ trung.

Qua đó, đa phần khán giả trẻ quan tâm nhiều hơn về các MV trong nước, thay vì trước đây các bạn chỉ theo dõi các MV nước ngoài. Theo Thư, đó là một bước phát triển rất tốt cho nền giải trí trong nước.

Không phải hiện nay ca sĩ mới quan tâm đến hình thức MV, mà từ rất lâu rồi họ cũng luôn nghĩ về việc sản xuất MV. Nhưng vì những năm trước, mạng xã hội không phát triển mạnh như bây giờ, các MV thời đó hầu hết được phát hành dưới hình thức băng đĩa, nên sự lan tỏa còn hạn chế.

Ở thời điểm hiện tại, khi mạng xã hội bùng nổ, các ca sĩ luôn nghĩ đến việc sản xuất MV là quan trọng vì hình ảnh của mình đến với khán giả rất nhanh chóng và hiệu quả.


Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư

* Theo Uyên Thư, xu hướng chung trong các MV của ca sĩ hiện nay là gì?

- Không có một xu hướng nhất định nào cho mảng MV, vì tính chất của các bài hát đều khác nhau, có bài nhanh, có bài buồn… nội dung đa phần là tình yêu nhưng có rất nhiều khía cạnh, Thư không dám khẳng định 1 xu hướng rõ ràng nào dành cho MV, chỉ cảm thấy đa phần các MV hiện nay rất chuộng quay các cảnh thiên nhiên và khai thác sự tự do trong bài hát.

* Vậy Uyên Thư có thể nói vài điều khái quát về chất lượng MV của ca sĩ hiện nay?

- Về chất lượng của MV hiện nay theo Thư là rất tốt, các bạn đưa ra chủ đề và thể hiện chủ đề đó rất mới lạ và văn minh.

* Về khía cạnh kỹ thuật, kỹ xảo, MV Việt Nam nếu so sánh với MV các nước trong khu vực thì như thế nào (có còn khoảng cách lớn hay đã tương đồng)?

- Về khía cạnh kỹ thuật kỹ xảo của MV Việt Nam nếu so với các nước trong khu vực (các nước trong khu vực thôi nhé) thì khoảng cách giữa Việt Nam và các nước là không lớn. Kỹ thuật kỹ xảo ở Việt Nam bây giờ rất phát triển, nhưng vì giá thành cũng khá cao nên các MV ít khi sử dụng kỹ xảo phức tạp.


Ảnh: MV "Thật bất ngờ" của Trúc Nhân

* Trước trào lưu bùng nổ làm MV như hiện nay, theo Uyên Thư các MV nên như thế nào để MV Việt Nam có thể lan tỏa ra ngoài biên giới Việt Nam?

- Nhìn chung các nhóm làm MV vẫn dựa vào các hình ảnh đã xem ở các MV nước ngoài để học hỏi, nên các MV của chúng ta đa phần đều mang motif nước ngoài. Điều này theo mình là tốt (chứ không như mọi người nghĩ là đạo nhái) vì nền điện ảnh nói chung và sản xuất MV nói riêng của các nước phát triển đã đi trước VN rất nhiều.

Thư chỉ mong muốn được khán giả tin tưởng hơn nữa để Thư và các nhóm sản xuất MV trong nước tự tin thực hiện cái riêng của mình. Và khi cái riêng của chúng tôi, những người trẻ Việt Nam kết hợp với những gì chúng tôi học hỏi được từ nước ngoài, chúng tôi tin là sẽ tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn riêng của người Việt Nam.

* Hiện nay đội ngũ làm đạo diễn MV có đông đảo không, họ là những ai? Style của họ thế nào?

- Lực lượng làm MV hiện nay khá đông và đa phần là các bạn trẻ, đây là đội ngũ mà Thư rất ngưỡng mộ, họ đều có 1 style riêng và rất chất. Ví dụ:

Ê-kíp của đạo diễn Triệu Quang Huy: style của anh Huy rất hay, anh đặt ra 1 thông điệp rất riêng, rất rõ ràng và đậm cá tính và anh không ngần ngại để nói lên điều đó với khán giả. Ngoài ra các MV của anh Huy có nhịp cắt dựng rất hay, rất vừa vặn với nhịp của bài hát đó.     

Ê-kíp của đạo diễn Bone Hồ: Những sản phẩm của anh Bone thường rất nhân văn, anh thường đem những triết lý vào câu chuyện của mình, vì vậy mà MV của Bone thường tạo cho người xem tâm lý rất tích cực.

Ê-kíp của đạo diễn Phan Lên: Những sản phẩm của Phan Lên rất thời thượng, bạn Phan Lên hay áp dụng những kỹ xảo, effect vào sản phẩm dance. Các không gian, set up cho các MV dance của bạn rất tuyệt vời.

Ê-kíp của đạo diễn Nhu Đặng: bạn Nhu Đặng thường làm các sản phẩm có tính chất cộng động, trong MV của bạn, người xem sẽ thấy những hình ảnh rất quen thuộc như khu nhà tập thể, anh công nhân, anh thợ cắt tóc, cô lao công, những em bé… Những hình ảnh rất đời, thông điệp của bạn gửi gắm trong MV thường rất thời sự nhưng cũng rất duyên dáng.

Ngoài ra, còn rất nhiều ê-kíp khác như: Lâm Đạo Đạo, Kawai, Nguyễn Chung… mà mỗi ê-kíp đều có cái độc đáo của riêng mình.

* Cám ơn Thư về cuộc trò chuyện này.

DANH SÁCH ĐỀ CỬ
GIẢI ÂM NHẠC CỐNG HIẾN LẦN 11-2016


(Xếp theo thứ tự A, B, C)

I.  MUSIC VIDEO CỦA NĂM            

      1. Buông đôi tay nhau ra

(Sáng tác + thể hiện: Sơn Tùng M-TP; ĐD: Đinh Hà Uyên Thư)

     2.  Mona Lisa

(Sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Văn Mai Hương; ĐD: Tien M. Nguyen)

      3. Ngày mai (version Vũ điệu cồng chiêng)

(Sáng tác: Lưu Thiên Hương; thể hiện: Tóc Tiên; ĐD: Đinh Hà Uyên Thư)

      4.Thật bất ngờ

(Sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Trúc Nhân; ĐD: Nhu Đặng)                             

II. BÀI HÁT CỦA NĂM

      1. Âm thầm bên em (sáng tác + thể hiện: Sơn Tùng M-TP)                   

      2. My Everything (sáng tác + thể hiện: Tiên Tiên)                                 

      3. Thật bất ngờ (sáng tác: Mew Amazing; thể hiện: Trúc Nhân)           

     4. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh (sáng tác: Châu Đăng Khoa; thể hiện: Ái Phương)

III. NGHỆ SĨ MỚI CỦA NĂM

      1. Trọng Hiếu                 

     2.  Isaac                           

     3.  Tiên Tiên                    

      4. Touliver          

IV. ALBUM CỦA NĂM

     1. Bài ca không quên (Đức Tuấn)                      

      2. Phá (Phạm Anh Khoa)                                  

      3. Bóng tối Jazz (Giáng Son; ca sĩ Hà Trần - Tùng Dương)

      4. Streets Rhythm (Hà Anh Tuấn)                      

V. CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

     1. Bài hát Việt (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)    

      2. Giai điệu tự hào (VTV  + Motion Media)                                         

 3. Monsoon Music Festival 2015 (Công ty Thanh Việt)                                    

  4. The Remix - Hòa âm ánh sáng (VTV + Công ty Cát Tiên Sa)                                  

VI. CHƯƠNG TRÌNH CỦA NĂM

     1.Cửa sổ âm nhạc - Bài hát ru mùa Đông (Dương Thụ)         

     2.Live concert Hồng Nhung: Phố à phố ơi… Bống à bống ơi (Công ty CP Truyền thông Media Max)         

      3.Master of Symphony (Cty CP Đầu tư Thảo Điền - Viet Vision)

 4. M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên (Sơn Tùng M-TP)                             

    5.  Thập kỷ hoan ca (Tùng Dương)                                            

VII. NHẠC SĨ CỦA NĂM

     1.Mew Amazing (Đức Hùng)   

     2.Giáng Son                              

      3.Võ Thiện Thanh                     

     4.  Quốc Trung                            

VIII. CA SĨ (NHÓM HÁT, BAN NHẠC) CỦA NĂM

      1. Tùng Dương              

      2. Trần Thu Hà               

      3. Hồng Nhung              

     4.  Sơn Tùng M-TP         

Hữu Trịnh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm