Đánh bại Úc 3-0, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử, tràn trề cơ hội dự giải thế giới

03/09/2023 19:52 GMT+7 | Thể thao

Với chiến thắng 3-0 trước Úc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lần đầu tiên giành quyền lọt vào bán kết giải vô địch châu Á. Và cơ hội dự giải thế giới đang mở ra với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vào bán kết

Thái Lan gọi, Việt Nam đã trả lời. Sau khi Thái lan thắng Hàn Quốc 3-0 (25-20, 25-22, 25-23) ở trận đấu sớm trong ngày, đến lượt Việt Nam cũng giành chiến thắng tương tự trước Úc (25-15, 25-15, 25-21), để giành tấm vé thứ hai. Trận so tài giữa hai đại diện Đông Nam Á vào chiều mai (15h00, 4/9) chỉ là để phân định vị trí đầu bảng E, qua đó xác định đối thủ ở bán kết (Trung Quốc và Nhật Bản). 

Tại VTV Cup, đội tuyển Úc đã thua cả hai đội hình của ĐT Việt Nam với cùng tỷ số 0-3, bởi thế, một chiến thắng cho thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ở lần so tài này là điều được dự báo. Thực tế diễn biến trận đấu cũng chứng tỏ điều đó. Trong set đầu tiên, Việt Nam liên tục dẫn trước với cách biệt ngày càng gia tăng. Từ 9-6, 15-10, 18-12, 21-14, cho đến 22-14. Và với cú đánh ăn điểm quyết định của phụ công Bích Thủy, Việt Nam thắng 25-15 trong set thứ nhất. 

Đánh bại Úc 3-0, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử, tràn trề cơ hội dự giải thế giới - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam thắng dễ ĐT Úc

Tiếp đà hưng phấn, các cô gái Việt Nam đã khởi đầu ấn tượng trong set thứ hai để dẫn trước đến 8-2. ĐT Úc sau đó đã tận dụng lợi thế thể hình để rút ngắn khoảng cách xuống 5-10, nhưng phong độ xuất sắc của Lâm Oanh và Lý Thị Luyến giúp Việt Nam dẫn tiếp 13-7, 15-10. Sau đó là chuỗi ghi điểm cực ấn tượng được kết thúc với pha bỏ nhỏ của Kiều Trinh đưa Việt Nam dẫn 20-10. Bất chấp những nỗ lực của ĐT Úc khi hội ý cuối set, Việt Nam vẫn thắng tiếp với tỷ số 25-15. 

Set đấu cuối cùng tưởng chừng như dễ dàng cho các cô gái Việt Nam khi chúng ta dẫn tới 9-1. Những nỗ lực của ĐT Úc chỉ giúp họ rút ngắn tỷ số xuống 4t-11, và 6-14, trước khi bị nới rộng khoảng cách thành 8-17. Tuy nhiên, đó cũng là lúc ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có phần chủ quan. ĐT Úc rút ngắn tỷ số xuống còn 15-20, 19-21, rồi 21-23. Rất may là HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã kịp thời hội ý, chấn chỉnh tinh thần cả đội, để sau đó giành liên tiếp hai điểm, kết thúc set đấu với tỷ số 25-21.

Đánh bại Úc 3-0, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử, tràn trề cơ hội dự giải thế giới - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng E hiện tại

3 đội đứng đầu giải vô địch bóng chuyền nữ châu Á sẽ đoạt vé dự giải World Championship 2025. Trên các diễn đàn bóng chuyền ở Việt Nam, nhiều CĐV đã kỳ vọng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đoạt vé dự World Championship 2025. Cánh cửa ấy đã khá gần khi chúng ta giành quyền vào bán kết. Tất nhiên, thách thức sẽ lớn hơn nhiều khi đối thủ ở bán kết là Nhật Bản hay Trung Quốc đều mạnh hơn hẳn. Mục tiêu thực tế nhất với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ là vị trí thứ ba cùng tấm vé cuối dự sân chơi thế giới.

Đánh bại Úc 3-0, bóng chuyền nữ Việt Nam làm nên lịch sử, tràn trề cơ hội dự giải thế giới - Ảnh 4.

Niềm vui của các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ châu Á 2023 vòng bảng thứ 2

Bảng E (tranh 2 vé vào bán kết)

15h00, 3/9: Hàn Quốc 0-3 Thái Lan

18h00, 3/9: Việt Nam 3-0 Úc

15h00, 4/9: Việt Nam vs Thái Lan

18h00, 4/9: Hàn Quốc vs Úc

Bảng F (tranh 2 vé vào bán kết)

12h00, 3/9: Nhật Bản 3-0 Kazakhstan

12h00, 3/9: Ấn Độ 0-3 Trung Quốc

12h00, 4/9: Nhật Bản vs Trung Quốc

12h00, 4/9: Ấn Độ vs Kazakhstan

Bảng G (tranh các vị trí 9, 10, 11, 12, 13)

15h00, 3/9: Mông Cổ 3-0 Uzbekistan

15h00, 4/9: Mông Cổ vs Đài Loan (TQ)

Bảng H (tranh các vị trí 9, 10, 11, 12, 13)

18h00, 3/9: Iran vs Philippines

18h00, 4/9: Iran vs Hong Kong

Các trận đấu bóng chuyền nữ châu Á 2023 không được phát trực tiếp trên các kênh truyền hình của Việt Nam. Tuy nhiên, kênh youtube chính thức của Liên đoàn bóng chuyền châu Á sẽ phát trực tiếp một số trận của giải đấu.

Ở vòng bảng thứ 2, Việt Nam chung bảng với Thái Lan, Úc và Hàn Quốc. Do đã gặp nhau ở vòng bảng thứ nhất, Việt Nam sẽ không gặp lại Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đánh với Thái Lan và Úc để tìm ra 2 vị trí nhất bảng giành vé vào bán kết. Hai vị trí cuối bảng sẽ đánh các trận tranh các vị trí 5,6,7 và 8.

Tương tự, bảng F sẽ hội tụ Trung Quốc, Nhật Bản, Uzbekistan và Ấn Độ.  Bảng G và H là các đội không giành vé vào vòng bảng thứ 2. 6 đội tuyển sẽ chia thành 2 bảng, đánh để tìm ra các đội tranh các vị trí 9, 10, 11, 12 và 13.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm