Dangda vắng mặt, Thái Lan kỳ vọng 'Messi Thái' và tiền đạo trẻ ở King’s Cup

20/09/2022 11:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Giải đấu tranh Cúp Nhà Vua Thái Lan lần thứ 48 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 25/9 với 4 đội tuyển quốc gia gồm Thái Lan, Malaysia, Trinida&Tobago và Tajikistan. HLV Polking đã triệu tập đội hình tốt nhất có thể cho Thái Lan để giành vị trí cao ở giải đấu trên sân nhà lần này.

Duy Mạnh: ‘Không chỉ riêng Việt Nam, Thái Lan có thể vô địch AFF Cup’

Duy Mạnh: ‘Không chỉ riêng Việt Nam, Thái Lan có thể vô địch AFF Cup’

Chia sẻ về cơ hội vô địch AFF Cup 2022, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho rằng cơ hội đang là đồng đều với các đội.

Trong danh sách triệu tập của HLV Alexandre Polking tuần trước, ông thầy 46 tuổi đã quyết định gọi tất cả những cầu thủ tốt nhất và vẫn duy trì phong độ cao của Thái Lan lên tuyển.

“Voi chiến” vẫn có các trụ cột đang chơi trong nước như Theerathon Bunmathan, Narubadin Weerawatnodom, Kritsada Kaman, Phitiwat, Weerathep, Supachai… và đặc biệt là những cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản cũng trở về như Chanathip Songkrasin hay Supachok Sarachat.

Suphanat là tiền đạo tài năng của bóng đá Thái Lan, năm nay mới 20 tuổi. Ảnh: TL
Suphanat là tiền đạo tài năng của bóng đá Thái Lan, năm nay mới 20 tuổi. Ảnh: TL

Thiếu vắng đáng kể nhất là trường hợp tiền đạo Dangda đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, với HLV Polking, điều này cũng sẽ giúp ông trao cơ hội cho những tài năng trẻ triển vọng như Supachai Jaided và đặc biệt là Suphanat hay cầu thủ trẻ Teerasak.

Cả 3 tiền đạo của Thái Lan đều còn rất trẻ nhưng họ không thiếu kinh nghiệm thi đấu. Trừ Teerasak nổi bật ở đội U20 Thái Lan thì Supachai hay Suphanat đã lên tuyển từ lâu. Truyền thông Thái Lan kỳ vọng Suphanat Muenta sẽ mang phong độ cao ở CLB với 3 bàn trong 6 trận vừa qua ở Thai League để lên đội tuyển quốc gia.

Suphanat chính là người sẽ thay Dangda ở đội tuyển Thái Lan tại King’s Cup 2022. Cầu thủ 20 tuổi cho biết: “Đó là một trải nghiệm tốt và thử thách để tôi biết những gì mình cần phải cải thiện. Tôi hy vọng sẽ thể hiện tốt để đóng góp cho đội tuyển quốc gia lần này”.

Theo lịch thi đấu, Thái Lan sẽ gặp Malaysia vào ngày 22/ 9 vào lúc 20h30. Đội nào thắng trong cặp đấu này sẽ gặp đội thắng trận Trinidad&Tobago – Tajikistan ở chung kết diễn ra vào 20h30 tối ngày 25/9. 2 đội thua trận sẽ đá trận tranh hạng 3.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm