Cựu trung vệ Đỗ Khải: 'Đội tuyển Việt Nam e rằng khó tiến xa'

25/11/2014 10:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Với những gì đã thể hiện ở trận ra quân, hàng phòng ngự trở thành nỗi lo thường trực của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014 dưới thời HLV Miura. Trước thực tế ấy, Đỗ Khải, cựu trung vệ nổi tiếng một thời của bóng đá Việt Nam, rất thẳng thắn cho rằng thầy trò HLV Miura khó có thể tiến xa ở giải năm nay.

Bằng kinh nghiệm thi đấu ở vị trí trung vệ nhiều năm trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Đỗ Khải có những phân tích khá sâu sắc. Anh cho biết: “Trận đấu với Indonesia, tôi chỉ xem đến phút 68, nhưng rõ ràng với một hàng phòng ngự như thế, việc HLV Miura đặt ra chỉ tiêu vô địch là hơi khó. Những đội bóng có khả năng tiến xa ở giải đấu lớn thường sở hữu hàng phòng ngự cực tốt.

Với đội tuyển Việt Nam, tôi cho rằng, không chỉ cặp trung vệ, mà cả nguyên mắt xích hàng phòng ngự của chúng ta thi đấu chưa có sự kết dính. Trong 4 hậu vệ hiện có, không có ai có thể đóng vai trò thủ lĩnh, chỉ huy hệ thống phòng ngự.

Trung vệ Phước Tứ chỉ chơi tròn vai, cậu ấy khá hiền, và không đủ tầm ảnh hưởng, sự bao quát. Người chỉ huy hàng phòng ngự phải đọc được trận đấu, đọc được tình huống để điều khiển các vị trí xung quanh, thậm chí quát tháo đồng đội mình để họ thực hiện điều mình mong muốn”.

Không đánh giá cao hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, Đỗ Khải bày tỏ sự quan ngại: “Có một thực tế là ở trận đấu với Indonesia vừa qua, hàng phòng ngự của chúng ta không chịu nhiều sức ép, nhưng vẫn mắc sai sót và để thủng lưới tới 2 lần. Hàng phòng ngự ấy nếu tiến sâu vào giải gặp những đối thủ cứng cựa như Thái Lan, Malaysia, Singapore, sức ép sẽ tăng lên gấp nhiều lần, tôi tin chắc rằng sai sót sẽ còn nhiều hơn nữa.

So sánh với thời chúng tôi, rõ ràng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam hiện tại không phải là hàng phòng ngự mạnh. Thời đó, anh em chúng tôi chơi với nhau nhiều năm, giữa các vị trí có sự đồng đều, bên phải có Công Minh, bên trái là Đức Thắng, ở giữa có Như Thuần và tôi. Trước thực tế đó, theo tôi thầy trò Miura nếu không có sự khắc phục kịp thời, thì nên đặt chỉ tiêu vào bán kết, còn để vào chung kết hay vô địch là chuyện cực kỳ khó”.

Bàn về 2 bàn thua của đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân, Đỗ Khải phân tích: “Bàn đầu tiên lỗi do trung vệ Tiến Thành thiếu sự nhạy cảm trong việc xử lí tình huống, còn những người xung quanh không bộc lót tốt, đồng thời họ cũng chỉ biết im lặng chứ không hô hào để cậu ấy phá bóng lên thay vì chuyền về. Ở bàn thua thứ 2, tôi chỉ xem lại video, nhưng trong tình huống đó lỗi bắt bóng của thủ môn Nguyên Mạnh là quá rõ ràng”.

Sau các phân tích về nhược điểm của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam, Đỗ Khải bình luận: “Bây giờ là quá muộn để nói đến việc điều chỉnh về nhân sự, bởi nếu điều chỉnh được thì HLV Miura đã thực hiện khi giải chưa bắt đầu. Mặt khác, nhìn vào những cầu thủ dự bị ở hàng phòng ngự chúng ta hiện tại, nói thật vẫn tồn tại khoảng cách với các cầu thủ được xếp đá chính.

Lấy công bù thủ cũng khó, nhất là khi hàng công của đội tuyển Việt Nam chưa có đủ sức mạnh để có thể san lấp khoảng trống ở hàng phòng ngự. Những ngòi nổ ở tuyến giữa theo tôi chỉ mới chơi ở mức an toàn, còn để có thể chơi hào nhoáng, kiểu năm ăn năm thua họ chưa thể làm được”.

Đỗ Khải chia sẻ thêm: “Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khá nhẹ, nếu nằm ở bảng đấu có Thái Lan, Singapore, Malaysia, chúng ta sẽ còn khó khăn nữa… Tôi nghĩ với một bảng đấu nhẹ như thế, cơ hội để thầy trò Miura vào bàn kết là rất rộng mở.

Riêng ở trận gặp Lào, đội tuyển Việt Nam ở đẳng cấp cao hơn đội bạn, nên phải thể hiện được lối chơi để tạo ra sự yên tâm, tất nhiên, 3 điểm vẫn là mục tiêu quan trọng, bắt buộc phải hoàn thành”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm