Cựu sao Barca được tại ngoại sau khi bị kết án 4 năm tù, phải tuân thủ yêu cầu đặc biệt từ tòa án

20/03/2024 20:30 GMT+7 | Thế giới Sao

Ngôi sao bóng đá người Brazil, Dani Alves vừa được tòa án ở Barcelona (Tây Ban Nha) cho phép tại ngoại với số tiền bảo lãnh 1 triệu euro (1,1 triệu USD).

Cựu sao Barca được tại ngoại

Alves, 40 tuổi, bị kết tội tấn công tình dục vào tháng trước và bị kết án 4 năm rưỡi tù giam, trong đó anh ta đã thụ án được hơn một năm. Cựu hậu vệ người Brazil bị kết tội hành hung một phụ nữ trong hộp đêm ở Barcelona vào đêm giao thừa năm 2022 và bị giam giữ kể từ khi bị bắt vì cáo buộc này vào tháng 1 năm 2023.

Luật sư Inés Guardiola của Alves đã kháng cáo phán quyết và sau phiên tòa diễn ra hôm thứ Ba tuần này. Cựu hậu vệ của CLB Barcelona đã được tại ngoại cho đến khi có phán quyết cuối cùng về đơn kháng cáo.

Cựu sao Barca được tại ngoại sau khi bị kết án 4 năm tù, phải tuân thủ yêu cầu đặc biệt từ tòa án - Ảnh 2.

Dani Alves được tại ngoại

Alves được tại ngoại nhưng phải nộp lại hộ chiếu hộ chiếu Tây Ban Nha và Brazil. Đồng thời cầu thủ xứ Samba phải ở lại Tây Ban Nha và đồng ý tới điểm danh tại tòa án hàng tuần.

Alves cũng phải tuân theo lệnh cấm không được đến gần nạn nhân trong phạm vi 1.000 m, bao gồm nhà riêng, nơi làm việc của nạn nhân hoặc bất kỳ địa điểm nào khác mà cô ấy thường xuyên lui tới.

Tất cả các bên liên quan, gồm bên bào chữa, nhóm luật sư của nạn nhân và bên công tố, có 3 ngày để kháng cáo phán quyết hôm thứ Tư.

Ester García, luật sư của nạn nhân, đã bày tỏ sự thất vọng về phán quyết với hãng tin RAC1 của Tây Ban Nha sau khi rời tòa án: "Tôi thực sự không hài lòng với quyết định này. Chúng tôi sẽ kháng cáo vì chúng tôi tin rằng nó không phù hợp với luật pháp."

"Công lý đang được thực thi đối với người giàu. Thật là tai tiếng khi họ trả tự do cho ai đó chỉ vì họ có thể kiếm được 1 triệu euro trong chốc lát", Ester García nói tiếp.

Vào thứ Ba tuần này, luật sư Guardiola lập luận rằng không có nguy cơ Alves bỏ trốn khỏi đất nước hoặc hủy hoại chứng cứ. Cựu cầu thủ Barcelona xuất hiện qua video trực tuyến và cũng khẳng định bản thân không có ý định bỏ trốn và sẵn sàng nộp lại hộ chiếu.

Bên công tố yêu cầu mức án 9 năm với Dani Alves, phàn nàn rằng bản án 4 năm rưỡi tù giam hồi tháng 2 là không đủ nghiêm khắc.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Dani Alves đã giành được các danh hiệu lớn với các CLB như Barcelona, Juventus và Paris Saint-Germain. Hậu vệ này cũng 2 lần vô địch Copa América với Brazil và giành HCV Olympic ở tuổi 38.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm