Cựu HLV ĐT Trung Quốc thừa nhận chi hơn 10 tỷ đồng ‘mua’ ghế HLV ĐTQG, đối mặt nguy cơ bị phạt tù

11/01/2024 10:27 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cựu tiền vệ và cựu HLV tuyển Trung Quốc Lý Thiết (Li Tie) thừa nhận tham gia dàn xếp tỉ số các trận đấu và hối lộ để được bổ nhiệm làm HLV ĐTQG.

Cựu HLV ĐT Trung Quốc hối lộ quan chức để "mua" ghế HLV ĐTQG

Lý Thiết năm nay 46 tuổi, từng dẫn dắt tuyển Trung Quốc trong giai đoạn 2019-2021. Hiện cựu tiền vệ từng chơi cho Everton và Sheffield United đang bị tạm giam nhưng đối mặt với nguy cơ bị phạt tù.

"Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi phải chọn con đường chân chính", Lý Thiết nói trên đài truyền hình CCTV của Trung Quốc sau khi thú nhận đã chi 421 nghìn USD (khoảng 10,3 tỷ VNĐ) hối lộ các quan chức để dược bổ nhiệm làm HLV tuyển Trung Quốc.

Cựu HLV tuyển Trung Quốc Lý Thiết thừa nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng để mua ghế HLV ĐTQG

Cựu HLV tuyển Trung Quốc Lý Thiết thừa nhận hối lộ hơn 10 tỷ đồng để mua ghế HLV ĐTQG

Cụ thể, anh này đã để nghị CLB cũ Wuhan Zall hối lộ cựu Chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc Chen Xuyuan khoảng 2 triệu NDT (khoảng 6,9 tỷ VNĐ) còn Lý Thiết tự bỏ tiền túi hối lộ Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Trung Quốc Liu Yi 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,4 tỷ đồng) để được bổ nhiệm làm HLV tuyển Trung Quốc.

Đổi lại việc CLB Wuhan Zall giúp mình "mua" ghế HLV tuyển Trung Quốc, sau khi được bổ nhiệm làm HLV ĐTQG nước này, Lý Thiết đã triệu tập 4 cầu thủ của Wuhan Zall vào tuyển Trung Quốc dù họ không đủ trình độ chuyên môn.

Do chất lượng cầu thủ không đạt yêu cầu nên Trung Quốc không vượt qua nổi vòng loại World Cup 2022 còn Lý Thiết sau đó bị sa thải.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm