Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao

26/06/2023 13:25 GMT+7 | Bóng đá 24h

Odion Ighalo, một chân sút hạng khá từng khoác áo MU, đã tận hưởng một cuộc sống vương giả ở Al Hilal. Chắc chắn khá nhiều ngôi sao châu Âu mong muốn được như anh.


Ighalo hạng khá ở MU, siêu sao giàu có tại Al Hilal

Odion Ighalo từng là một chân sút hạng khá ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Watford. Năm 2017, vào độ tuổi đẹp nhất trong sự nghiệp, anh chuyển sang giải nhà nghề Trung Quốc khoác áo các CLB Changchun Yatai và Shanghai Shenshua. Năm 2020, anh từng thi đấu cho MU hơn nửa mùa giải theo dạng cho mượn và ghi được 5 bàn sau 24 trận.

Tháng 2/2021, Ighalo gia nhập Al Shabab và sau 1 năm chuyển tới Al Hilal. Ở mùa giải vừa rồi, anh xếp thứ ba trong danh sách Vua phá lưới của giải với 19 bàn thắng, còn Al Hilal xếp thứ ba, sau Al Ittihad và Al Nassr. Một cuộc chạy đua lớn diễn ra trong kỳ chuyển nhượng này giữa ba ông lớn này, và Ighalo – người sẽ kết thúc hợp đồng với Al Hilal sau mùa giải này - đã "mời gọi" các ngôi sao bằng một video cho thấy cuộc sống vương giả tại đây.

Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao - Ảnh 2.

Phòng họp đội trên chiếc chuyên cơ

Trong đoạn video ấy, Ighalo đã giới thiệu cho các fan nội thất sang trọng của chiếc chuyên cơ mà Al Hilal vẫn thường dùng khi thi đấu ở sân khách. Đó là một chiếc Boeing 747 được cải tạo lại thành một biệt thự di động trên không trị giá 220 triệu USD (tương đương 5200 tỷ đồng) theo ý thích của Thái tử Alwaleed bin Talal – một tỷ phú Saudi Arabia, fan lớn của đội bóng.

Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao - Ảnh 3.

Có một ngai vàng trên chiếc chuyên cơ

Chiếc chuyên cơ này ban đầu có 400 chỗ ngồi, nhưng đã được giảm bớt để lấy không gian cho những nội thất xa xỉ, trong đó có một phòng ăn rộng rãi sang trọng và thậm chí là một… ngai vàng. Những nội thất này đều có tông màu vàng, thậm chí, có nơi còn được dát vàng.

Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao - Ảnh 4.

Ighalo đã tận hưởng cuộc sống vương giả ở Al Hilal

Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao - Ảnh 5.

Một góc giải trí trên chuyên cơ

Ighalo sẽ không còn bay trên tòa biệt thự bay này cùng Al Hilal nữa vì anh sẽ kết thúc hợp đồng, nhưng chắc chắn, sẽ có những ngôi sao khác của châu Âu tới đây để tận hưởng cuộc sống vương giả này. Ngôi sao đầu tiên là Ruben Neves khi đội trưởng Wolves đã gia nhập Al Hilal với mức giá kỷ lục 47 triệu bảng. Trong tuần qua, Al Hilal cũng đã xúc tiến một số thương vụ lớn khác. Họ đã có cái gật đầu của Chelsea về trường hợp của trung vệ Kalidou Koulibaly, và đang theo đuổi hai ngôi sao khác là Bernardo Silva (Man City) và Romelu Lukaku (Chelsea).

Saudi Pro League không dễ sụp đổ như giải nhà nghề Trung Quốc

Xét về mặt tầm vóc trong lịch sử giải VĐQG thì Al Hial là số một, chứ không phải Al Ittihad hay Al Nassr. Đội bóng này từng 18 lần vô địch quốc gia (kỷ lục) cùng 14 lần về nhì. Họ cũng 10 lần giành King Cup, và đang giữ kỷ lục về số lần vô địch ở Crown Prince Cup (13), Siêu Cúp (3), Cúp Liên đoàn (7). Ở đấu trường châu lục, Al Hilal đang giữ kỷ lục 4 lần vô địch (1991, 2000, 2019, 2021), bên cạnh 5 lần về nhì - cũng là một kỷ lục khác. Al Hilal cũng đang là đương kim á quân của FIFA Club World Cup (thua Real Madrid 3-5 ở chung kết). 

Cựu cầu thủ MU khoe cuộc sống vương giả ở Al Hilal, Saudi Arabia là thiên đường mới cho các ngôi sao - Ảnh 6.

Ruben Neves chính thức khoác áo Al Hilal

Al Ittihad dĩ nhiên không chịu kém cạnh Al Hilal, khi đã chi đậm để mang về hai danh thủ Pháp là N'Golo Kante và Karim Benzema, đang theo đuổi Son Heung Min. Và nhà đương kim vô địch vẫn đang tìm kiếm thêm các ngôi sao. Tương tự là Al Nassr cũng sẽ không có ý định chỉ phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Cristiano Ronaldo và Talisca.

Sự chịu chơi của các ông lớn Saudi Arabia khiến không ít người tự hỏi: liệu họ có đi vào vết xe đổ của giải nhà nghề Trung Quốc khi không ít các CLB phá sản sau một thời gian tiêu pha vô độ còn các ông bầu thì chán bóng đá. Câu trả lời: đầu tháng này, Quỹ đầu tư công của Saudi Arabia (PIF) đã mua 75% cổ phần của 4 đội bóng lớn nhất giải là Al-Ittihad, Al-Nassr, Al-Ahli, và Al-Hilal – với mục tiêu là mang về những ngôi sao lớn nhất cho các đội để nâng tầm giải đấu cho các đội.

Xét về nền tảng tài chính, rõ ràng các CLB Saudi Arabia vững chắc hơn nhiều so với những đội bóng ở giải nhà nghề Trung Quốc. Và như thế, các ngôi sao cũng yên tâm hơn nhiều sau khi tới đây.


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm