Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City hụt hơi, Arsenal và Liverpool hưởng lợi thế lớn

04/12/2023 10:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

Trận hòa 3-3 trước Tottenham đã khiến Man City bị Arsenal và Liverpool vượt lên trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2023/2024.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City hụt hơi

Khi Man City toàn thắng 6 vòng đấu đầu tiên của mùa giải mới, nhiều người đã nghĩ rằng cuộc đua danh hiệu mùa này sớm được định đoạt. Đội bóng của Pep Guardiola không hề đánh mất động lực sau cú ăn ba mùa trước. Khởi đầu quá tuyệt vời và rất nhanh của họ đã khiến các CĐV mơ về danh hiệu thứ 4 liên tiếp.

Tuy nhiên, trong những vòng đấu gần đây, Man City đã sa sút đáng kể. Trong 8 trận gần nhất tại giải VĐQG, họ chỉ thắng 3 trận, thua 2 trận và hòa 3 trận, bao gồm cả trận hòa Tottenham 3-3 mới đây. Họ đã đánh mất ngôi đầu bảng và hiện đang rơi hẳn xuống vị trí thứ thứ ba, kém Liverpool 1 điểm và kém đội đầu bảng Arsenal 3 điểm.

Có một số nguyên nhân dẫn đến sự sa sút của Man City. Một là lịch thi đấu khó khăn, với những trận đấu gặp các đối thủ có tính cạnh tranh cao như Liverpool, Chelsea và Tottenham. Hai là chấn thương, với một số cầu thủ chủ chốt như Matheus Nunes, Kevin De Bruyne phải ngồi ngoài. Ba là tâm lý, với việc Man City đã trải qua một mùa giải 2022/2023 rất dài và thành công, điều này có thể đã khiến các cầu thủ cảm thấy quá tự tin và chủ quan.

Sự sa sút của City đang đặt ra câu hỏi nghiêm túc rằng liệu họ có thể đua vô địch được mùa này? Họ vẫn là một đội bóng mạnh, nhưng cần phải cải thiện phong độ nếu muốn bảo vệ ngôi vương.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City hụt hơi, Arsenal và Liverpool hưởng lợi thế lớn - Ảnh 2.

Man City sa sút với 3 trận hòa liên tiếp

Chuỗi trận khó khăn của Man City sẽ chưa kết thúc vì vào giữa tuần này, họ có chuyến làm khách tới sân của Aston Villa, đội đang có phong độ rất cao. Đoàn quân của Pep Guardiola có nhiệm vụ ngăn chặn chuỗi chiến thắng kéo dài trên sân nhà của Villa, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn.

Man City sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là Rodri và Jack Grealish do án treo giò. Ngoài ra, Jeremy Doku cũng đem đến lo ngại khi phải rời sân sớm với dáng đi khập khiễng trong trận đấu với Tottenham vừa qua.

Nếu Man City thất bại, họ nhiều khả năng sẽ bị nới rộng khoảng cách trong cuộc đua danh hiệu. Man City cần Haaland sắc bén trở lại để bước tiếp trong chặng đường sắp tới.

Arsenal và Liverpool đang nắm lợi thế lớn

Nhiều tuần trôi qua, có vẻ như cuộc đua danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa này sẽ là một "cuộc đua tam mã" giữa Man City, Arsenal và Liverpool.

Arsenal đã duy trì động lực mà họ đã có trong phần lớn mùa giải trước, trong khi Liverpool đang trở lại với phong độ tốt nhất sau một mùa giải 2022/23 đáng quên. Rõ ràng là Man City sẽ cần phải cải thiện rất nhiều thứ nếu họ muốn bảo vệ danh hiệu. Ở thời điểm hiện tại, Arsenal và Liverpool đang là những đội nắm tiên cơ.

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Man City hụt hơi, Arsenal và Liverpool hưởng lợi thế lớn - Ảnh 3.

Cờ đã đến tay Arsenal và Liverpool

"Pháo thủ" của Mikel Arteta hiện đang hơn Man City 3 điểm sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Wolves vào thứ Bảy. Trong khi đó, Liverpool đã vượt qua Man City trên BXH sau khi có chiến thắng ly kỳ 4-3 trước Fulham ở vòng 14.

Việc nhìn thấy Man City sa sút chắc chắn sẽ mang lại cho các đối thủ một động lực to lớn và điều đó hứa hẹn tạo ra một cuộc chiến danh hiệu hấp dẫn trong năm 2024.

 

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm