Cuộc chiến đăng cai trận chung kết World Cup 2030

11/10/2023 14:34 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cựu Chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã chỉ trích FIFA về việc tổ chức World Cup 2030 ở 6 quốc gia trên 3 châu lục, nhưng điều này cũng không ngăn cản sức nóng ngày càng tăng trong cuộc chiến giành quyền tổ chức trận chung kết của giải đấu.

Như đã biết, 3 trong số các trận mở màn World Cup 2030 sẽ diễn ra ở Nam Mỹ, tại Uruguay, Argentina và Paraguay, để kỉ niệm 100 năm ngày thành lập giải đấu. Trong khi FIFA đã làm rõ rằng trận khai mạc sẽ được tổ chức ở 1 trong 3 nước chủ nhà, quyết định cũng làm dấy lên cuộc chiến giữa 3 nước còn lại để giành quyền tổ chức trận chung kết.

Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, với việc các quan chức Maroc khẳng định là ngày 18/10, trong đó một vấn đề được nhắc đến là chủ nhà của trận chung kết. Thực tế thì thành phố đăng cai trận chung kết World Cup 2026, được tổ chức trên khắp Mỹ, Canada và Mexico, vẫn chưa được xác nhận và không có gì ngạc nhiên khi giải đấu năm 2030 cũng đặt ra những câu hỏi tương tự khi giải đấu diễn ra ở 3 quốc gia.

Trong khi Maroc có cơ hội đăng cai trận chung kết World Cup lần thứ hai ở châu Phi, trong khi Tây Ban Nha hoặc Bồ Đào Nha có thể trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên đăng cai tổ chức sự kiện này kể từ Olympiastadion ở Berlin, Đức năm 2006.

Sân Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha

Một trong những ứng cử viên hàng đầu là viên ngọc quý trên vương miện của bóng đá Tây Ban Nha, sân vận động Santiago Bernabeu. Hiện đang trong quá trình mở rộng và hiện đại hóa dự án sẽ nâng sức chứa lên hơn 82.000 người, Bernabeu có thể sẽ là sân vận động duy nhất ở World Cup 2030 có mái che.

Dự án, do chủ tịch Real Madrid Florentino Perez dẫn đầu, tiêu tốn khoảng 893 triệu euro (947 triệu USD) và trận chung kết World Cup sẽ được coi là cách hoàn hảo để ăn mừng. Quá trình xây dựng hiện vẫn đang được tiến hành nhưng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2024.

Nằm ở trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, Bernabeu không chỉ được tôn trọng vì lịch sử của nó, trong đó có việc tổ chức trận chung kết World Cup 1982, mà còn vì cơ sở vật chất hiện đại và kết nối giao thông. Hệ thống tàu điện ngầm phục vụ sân vận động với nhà ga riêng, trong khi các tuyến tàu địa phương và quốc gia dừng gần đó và sân bay Adolfo Suarez Madrid-Barajas chỉ cách đó một quãng ngắn.

Ngoài ra, Madrid còn là một trong những thủ đô dịch vụ hàng đầu châu Âu, với kinh nghiệm tổ chức các sự kiện lớn, trong đó có trận chung kết Champions League năm 2019 và trận chung kết Copa Libertadores cùng năm.

World Cup 2030: Cuộc chiến đăng cai trận chung kết World Cup 2030  - Ảnh 1.

Sân Bernabeu, đang trong quá trình tu sửa, có thể sẽ là nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2030

Sân Gran Stade de Casablanca, Maroc

Ứng cử viên hàng đầu khác là một ứng cử viên chưa tồn tại. Gran State de Casablanca được đề xuất sẽ được xây dựng nhằm mục đích chào mừng World Cup 2030 với sức chứa dự kiến là 93.000, khiến nó trở thành một trong những sân vận động lớn nhất của giải đấu.

Sân vận động này là một phần trong nỗ lực đăng cai World Cup 2010 của Maroc và vẫn nằm trên bàn kể từ đó, với dự án hiện dự kiến sẽ hoàn thành và khai trương vào năm 2025 để kịp thời gian cho Cúp bóng đá châu Phi 2025 mà Maroc là chủ nhà. Dự án dự kiến sẽ tiêu tốn khoảng 200 triệu USD.

Gran Stade de Casablanca là sân duy nhất trong số 6 sân vận động của Maroc được đưa ra cho giải đấu vẫn chưa được xây dựng nhưng vẫn là ứng cử viên hàng đầu. Casablanca hiện có sân Mohammed V có sức chứa 46.000 chỗ ngồi, sân nhà của Raja Casablanca và Wydad Casablanca, hai trong số những đội bóng lớn nhất ở Maroc. Faouzi Lekjaa, Chủ tịch LĐBĐ Maroc, cho biết: "Chúng tôi mong đợi một trận chung kết đặc biệt sẽ tôn vinh cả lục địa và thế hệ trẻ tại một sân vận động ở Casablanca, một trận chung kết đặc biệt và tuyệt vời".

Những lựa chọn khác

Ngoài 2 sân nêu trên, tất nhiên còn có khả năng tổ chức trận chung kết ở nước chủ nhà còn lại là Bồ Đào Nha. Giới chức Bồ Đào Nha cho đến nay vẫn im lặng về các vấn đề liên quan đến trận chung kết, nhưng sân vận động của họ thường xuyên được chọn là một trong những điểm đến ưa thích cho các trận chung kết lớn của UEFA.

Năm 2020, Lisbon và Estadio da Luz đã tổ chức trận chung kết Champions League, trong khi một năm sau, họ chỉ di chuyển vài giờ đến Estadio do Dragao ở Porto. Năng lực các sân, lần lượt là 66.000 và 50.000, khiến chúng trở thành những lựa chọn nhỏ hơn so với các đối thủ ở Tây Ban Nha và Maroc, đồng thời có thể mang lại lợi thế cho các quốc gia khác.

Thực ra thì ngay cả ở Tây Ban Nha cũng có thể có sự cạnh tranh. Sân Camp Nou cũng có thể là một ứng cử viên. Barcelona hiện đang tiến hành dự án cải tạo của riêng họ, với chi phí 900 triệu euro (954 triệu USD), và nâng sức chứa lên 105.000. Điều đó sẽ khiến đây trở thành đấu trường lớn nhất của giải đấu xét về mặt khoảng cách, nhưng bất lợi là Camp Nou đã không tổ chức một trận đấu nào của đội tuyển Tây Ban Nha kể từ năm 1987, ngoại trừ Thế vận hội Olympic 1992.

Mạnh Hào

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm