Cúm lạc đà là bệnh gì? Ảnh hưởng thế nào tới tuyển Pháp?

17/12/2022 15:01 GMT+7 | World Cup 2022

ĐT Pháp đang bị đe dọa bởi bệnh cúm lạc đà trước trận chung kết World Cup 2022 với tuyển Argentina.

Cúm lạc đà là bệnh gì?

"Cúm lạc đà" là cách gọi khác của Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông hay ngắn gọn hơn là MERS-CoV. Căn bệnh này được phát hiện lần đầu tại Saudi Arabia vào năm 2012 và có dấu hiệu bùng phát trở lại trong thời gian gần đây.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), một người bị nhiễm "cúm lạc đà" khi tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với con lạc đà mang theo virus. "Cúm lạc đà" cũng có khả năng lây nhiễm từ người sang người nhưng tỷ lệ thấp hơn nhiều so với lây từ lạc đà.

Cúm lạc đà là bệnh gì? Ảnh hưởng thế nào tới tuyển Pháp? - Ảnh 2.

Cúm lạc đà" là cách gọi khác của Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông

Triệu chứng thường gặp của "cúm lạc đà" là sốt, khó thở, ho, nôn mửa, tiêu chảy. So với Covid-19, tỷ lệ tử vong của "cúm lạc đà" cao hơn nhiều. Theo số liệu của WHO, thế giới ghi nhận 2.585 trường hợp nhiễm "cúm lạc đà" cho tới tháng 2/2022. Trong đó, 890 bệnh nhân không qua khỏi, tức tỷ lệ tử vong rơi vào khoảng 34,4%.

Mers-CoV đã xuất hiện ở 27 quốc gia và không chỉ ở Trung Đông mà còn ở châu Âu như Pháp, Italy, Vương quốc Anh, Hà Lan và Áo.

Cúm lạc đà ảnh hưởng thế nào tới ĐT Pháp?

Cho tới nay, có 5 cầu thủ của ĐT Pháp bị cúm lạc đà là Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Raphael Varane và Ibrahima Konate. Trong đó, Varane là trụ cột hàng thủ của ĐT Pháp. Nếu hậu vệ của MU vắng mặt ở chung kết World Cup 2022, đó sẽ là tổn thất với đội bóng áo lam.

Trong trường hợp xấu nhất, ĐT Pháp sẽ thiếu vắng 3 trung vệ là Varane, Kotane lẫn Upamecano ở trận chung kết World Cup 2022. Đó là còn chưa kể tiền vệ Rabiot và cầu thủ cạy cánh Coman cũng có thể vắng mặt.

Rabiot và Upamecano là hai cầu thủ đầu tiên của ĐT Pháp nhiễm "cúm lạc đà". Trong đó, Rabiot vắng mặt ở trận bán kết gặp Ma rốc (15/12) và buộc phải ở khách sạn. Upamecano có triệu chứng nhẹ hơn nên ngồi ghế dự bị.

Sau trận gặp Ma rốc, HLV Deschamps phát biểu: "Ở Doha, nhiệt độ đã giảm nhẹ. Trong khi đó, điều hòa nhiệt độ vẫn được bật liên tục. Chúng tôi có vài trường hợp có biểu hiện giống như bị cúm. Chúng tôi đang cố gắng phòng ngừa để không lây lan ra toàn đội. Các cầu thủ đã vắt sức thi đấu trên sân và hệ miễn dịch của họ bị ảnh hưởng".

Cúm lạc đà là bệnh gì? Ảnh hưởng thế nào tới tuyển Pháp? - Ảnh 3.

Varane đã bị cúm

"Dayot Upamecano cảm thấy không khỏe sau trận gặp ĐT Anh. Điều này xảy ra khi các cầu thủ gắng sức quá nhiều và cơ thể của họ yếu đi, dẫn tới việc dễ bị nhiễm virus", HLV Deschamps nói tiếp.

Tới hôm 16/12, LĐBĐ Pháp thông báo có thêm 2 cầu thủ nữa bị nhiễm virus là Raphael Varane và Ibrahima Konate. Cả hai cầu thủ này phải tập riêng trong nhà. Coman cũng đang được điều trị sau khi có biểu hiện sốt từ thứ 4.

Hai cầu thủ khác là Theo Hernandez và Aurélien Tchouaméni bị đau nên không tập luyện chung với các đồng đội. Tuy nhiên Dayot Upamecano đã trở lại tập luyện bình thường.

Randal Kolo Muani cho biết: "Dịch cúm đã lây lan trong đội tuyển nhưng chúng tôi không quá lo ngại. Các cầu thủ bị cúm sẽ sớm hồi phục và trở lại vào Chủ Nhật tới. Họ đang ở trong phòng và đang được các bác sĩ chăm sóc. Chúng tôi thì áp dụng biện pháp phòng ngừa như rửa tay với gel có chứa cồn và không bắt tay. Chúng tôi tôn trọng những quy định phòng ngừa và tất cả đều tuân thủ".

Trong khi đó, Ousmane Dembele cho biết: "Chúng tôi không sợ virus. Upamecano và Rabiot bị đau đầu và đau bụng. Tôi đã pha cho họ một tách trà với mật ong và gừng. Giờ thì họ đã đỡ hơn. Tôi hy vọng họ sẽ góp mặt ở chung kết".

ĐT Pháp sẽ đá trận chung kết World Cup 2022 với ĐT Argentina vào lúc 22h00 ngày 18/12.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm