Cúc Phương ‘mở cửa đại ngàn’ đón khách nghỉ lễ

24/04/2022 15:12 GMT+7 | Văn hoá

Sau một thời gian dài đóng cửa vì bệnh dịch, vườn Quốc gia Cúc Phương  (Ninh Bình) năm nay sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan và Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn từ 29/4 với nhiều điểm nhấn đặc biệt.

Đường sắt tăng hàng chục đoàn tàu khách phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Đường sắt tăng hàng chục đoàn tàu khách phục vụ kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Ngày 31/3, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, từ ngày 28/4 đến 4/5/2022 sẽ tổ chức chạy tăng cường hàng chục đoàn tàu khách trên các tuyến, đáp ứng nhu cầu khách du lịch đông trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

1. Ngày hội Văn hóa Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan là sự kiện thường niên được tổ chức từ năm 2017. Trong năm nay, sự kiện này được tổ chức cùng với Tuần lễ Cúc Phương đại ngàn nhằm kích cầu du lịch địa phương sau quãng thời gian dài ngừng hoạt động vì Covid-19

Theo đó, lễ khai mạc chương trình sẽ diễn ra vào tối 29/4 tại khu Hồ Mạc, Vườn Quốc gia Cúc Phương với chương trình trình diễn nghệ thuật của đồng bào các dân tộc trong huyện. Tham gia Tuần lễ và Ngày hội có 7 xã dân tộc và miền núi tại địa phương, với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian được tổ chức xuyên suốt, bao gồm: trình diễn cồng chiêng, múa sạp; giao lưu nghệ thuật quần chúng; đêm hội âm nhạc, đẩy gậy, đánh mảng, đánh đu, ném còn... và các hội trại gắn với trưng bày quảng bá các sản phẩm văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc.

Chú thích ảnh
Vườn Quốc gia Cúc Phương sẽ là tâm điểm của lễ hội
 "Cúc Phương đại ngàn" vào kỳ nghỉ 30/4 tới

Theo ông Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, huyện miền núi này được thiên nhiên ban tặng nhiều di tích lịch sử và danh thắng như động Vân Trình, hồ Yên Quang, hồ Đồng Chương, nước khoáng nóng Cúc Phương.

Đặc biệt, trên địa bàn huyện có Vườn Quốc gia Cúc Phương là địa danh du lịch từng 2 năm liền (2019, 2020) nhận danh hiệu Vườn quốc gia hàng đầu châu Á do World Travel Awards với khu bảo tồn động thực vật quý hiếm và những di tích văn hóa được xác định có từ sơ kỳ đồ đá mới....

Đáng nói, với việc địa bàn huyện hiện có gần 30 ngàn đồng bào dân tộc Mường sinh sống, việc khai thác các yếu tố văn hóa bản địa hiện có để kết hợp  cùng xu hướng du lịch sinh thái - vốn đang phát triển mạnh tại tỉnh Ninh Bình - cũng là chiến lược mà huyện Nho Quan đặt ra.

Theo đó, các loại hình nghệ thuật như hát giao duyên tiếng Mường ở xã Cúc Phương, cồng chiêng ở xã Kỳ Phú, Phú Long, các món truyền thống ốc núi, thịt hươu, rượu men lá, cơm cháy…  hay các hình thức homestay theo dạng nhà sàn, kiốt du lịch để câu cá ở các tuyến hồ... cũng đã được đồng bào đưa vào hoạt động để phục vụ du khách.

Chú thích ảnh
Cụm công trình của KTS Võ Trọng Nghĩa nhìn từ trên cao

2. Đặc biệt, quần thể Vedana Rosort- quần thể resot thực hiện từ hơn 20.000 thân tre và đi vào hoạt động dịp này - có thể coi là một thành công của huyện Nho Quan trong việc thu hút đầu tư phát triển “du lịch xanh” tại địa phương. Cụm công trình này được xây dựng trên bãi đá lộ đầu - vốn không thể canh tác nông nghiệp nhưng lại có lợi thế về du lịch - với diện tích hơn 15ha, do KTS nổi tiếng thiết kế và hoàn thiện.

 Điểm nhấn của khu nghỉ dưỡng này là các công trình bằng tre thuộc loại lớn nhất Đông Nam Á như nhà đón tiếp xây dựng từ 23.000 cây tre và Trung tâm hội nghị với 113.000 cây tre - và đặc biệt, nhà hàng tre rộng hơn 1.000m2, có chiều cao 15 mét (tương đương một tòa nhà 5 tầng) được xây dựng từ hơn 70.000 cây tre để phục vụ các hoạt động hội nghị, team building… Toàn bộ các công trình này đều không sử dụng vật liệu kim loại để kết nối các thân tre, mà thay vào đó bằng việc dùng kĩ thuật đặc biệt để ghép bởi các thanh tre vót nhọn và dây dù. 

Chú thích ảnh
Công trình "Nhà hàng tre" của KTS Võ Trọng Nghĩa với hơn 70.000 cây tre ghép lại

Theo ông Lê Quốc Thịnh, giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ du lịch Cúc Phương, (đơn vị đầu tư dự án), quần thể Vedana Rosort từng được dự kiến xây dựng theo mô hình tổ hợp khách sạn với thiết kế hiện đại, tuy nhiên được thay bổi bởi e ngại sẽ phá vỡ không gian nơi đây. Thay vào đó, phía Công ty chọn hướng xây khu nghỉ dưỡng với kiến trúc xanh gần gũi thiên nhiên. Các thân tre sau khi được xử lý ngâm, tẩm, sấy sẽ không bị mối mọt, có độ bền cao không thua kém gì vật liệu công nghiệp và tạo ra cảm hứng gần gũi với cảnh quan đặc trưng của Ninh Bình và rừng Cúc Phương.

Cũng với ý tưởng khai thác văn hóa bản địa, theo ông Thịnh, trong tương lai quần thể này sẽ hiện hữu một nhà Bảo tàng văn hoá Mường với quy mô 1000 m2. Trong thời gian qua, phía Vedana Resort đã sưu tầm một số lượng lớn cồng chiêng và các hiện vật văn hóa tiêu biểu, gắn bó với đời sống người Mường để chuẩn bị cho sự ra đời của Bảo tàng. Theo kế hoạch, không gian văn hóa Mường này không chỉ là nơi trưng bày mà còn là địa chỉ lưu giữ - nơi bà con có thể gửi gắm những kỷ vật, vật dụng gắn bó với sinh hoạt, lao động sản xuất nhiều đời nay.

Trí Uẩn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm