Hai cụ ông 'đại chiến' trên nóc nhà thế giới

19/05/2013 06:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hai vận động viên leo núi tuổi 80 đang triển khai các nỗ lực khác nhau nhằm chinh phục đỉnh Everest và phá kỷ lục thế giới về việc ai là người già nhất có thể chinh phục thành công đỉnh núi cao nhất thế giới này. Cuộc cạnh tranh của họ hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.

Cụ ông Min Bahadur Sherchan, đang nắm kỷ lục người già nhất từng lên đỉnh Everest

Một trong hai nhân vật chính của sự kiện là cụ ông Yuichiro Miura, 80 tuổi, người Nhật Bản. Ông Miura đã lên đường chinh phục Everest nhằm giành lấy kỷ lục thế giới từ tay cụ ông Min Bahadur Sherchan, 81 tuổi, người Nepal.

Sẽ lên đỉnh trong vòng 1 tuần

Miura là một vận động viên leo núi nổi tiếng, đã có 2 lần chinh phục Everest. Năm 2003, ông lên đỉnh núi cao hơn 8.000 mét này lần đầu tiên ở tuổi 70 và trở thành người già nhất từng leo lên “nóc nhà” thế giới. Kỷ lục đó liên tục được giữ vững cho tới tận năm 2008.

Miura cố gắng nâng tầm kỷ lục của mình khi tiếp tục chinh phục đỉnh Everest lần thứ 2 vào năm 2008, ở tuổi 75. Lần này, ông gây chú ý lớn khi là người đầu tiên trượt tuyết từ đỉnh Everest xuống dưới. Có điều nỗ lực bảo vệ danh hiệu của Miura đã không thành. Ông không biết rằng thành tích người già nhất từng lên Everest của mình thực tế đã bị hạ bởi Min Bahadur Sherchan, người đặt chân lên nóc nhà thế giới ở tuổi 76.

Vì lẽ đó, năm nay cả hai người đàn ông đều nỗ lực lên đỉnh Everest thêm một lần nữa. Họ dường như muốn phân định thắng thua một lần cuối cùng, bởi yếu tố tuổi tác khiến họ có muốn cũng khó mà thực hiện kỳ tích thêm một lần nữa.

Trên trang web của mình, Yuichiro Miura tuyên bố ông đã bắt đầu việc thích nghi độ cao từ trại căn cứ của Everest và đã đặt mục tiêu ghi kỷ lục thế giới mới trong vòng 1 tuần. "Chúng tôi có kế hoạch lên đỉnh vào ngày 24/5. Chúng tôi hiện đang rất ổn và đã sẵn sàng để chinh phục ngọn núi" - ông nói với tờ Telegraph.

Kỳ phùng địch thủ

Tuy nhiên, đối thủ của Miura đã không chịu ngồi yên để xem ông ghi kỷ lục. Hôm 17/5, Sherchan cho tờ Daily Telegraph biết rằng dù ông rất tôn trọng khả năng kỹ thuật của Miura, ông không tin đối thủ leo núi khá hơn mình. Ông cũng thề sẽ lấy lại kỷ lục chỉ trong vòng vài ngày, nếu đối thủ người Nhật Bản thành công trong việc chinh phục Everest.

Và nhiều khả năng Sherchan sẽ làm được điều này bởi ông nhận được sự hỗ trợ từ một người nắm giữ kỷ lục khác là  Pemba Dorje Sherpa. Sherpa này từng leo từ trại căn cứ lên đỉnh Everest trong có 8 giờ 10 phút.

Được biết khi Sherchan ghi kỷ lục vào năm 2008, ông mới 76 tuổi 340 ngày, tức trẻ hơn hiện nay gần 5 tuổi. Ông sẽ bước vào tuổi 82 trong thời gian ngắn tới. Ông cho biết đã không thấy mình yếu hơn hoặc già hơn so với trước đây. "Xương của tôi vẫn chưa bị giòn. Tôi chẳng có điểm yếu nào. Tôi sẽ lên đường tới đỉnh Everest trong vài ngày nữa và tôi thấy sức khỏe mình rất ổn. Tôi tự tin rằng mình có thể thành công lần nữa" - ông nói.

Sherchan tiết lộ ông đã lên các đỉnh núi khác ở dãy Himalaya trong những năm 1960. Ông từng là thành viên một nhóm những người đầu tiên leo lên Dhaulagiri, một trong 14 đỉnh núi cao hơn 8.000 mét của thế giới. Trước khi leo núi, ông đã có 5 năm phục vụ trong một đơn vị Gurkha của quân đội Anh, từ năm 1948 tới năm 1953.

Bí kíp để sống lâu và có sức khỏe ấn tượng được Sherchan cho biết đã nằm trong bữa ăn và lịch tập thể lực đều đặn mỗi ngày. Ông thường ăn đồ ăn tươi và bánh mỳ làm từ bột mì, đại mạch và ngô. "Tôi chắc là sẽ phá được kỷ lục của chính mình" - ông nói và khẳn định "sẽ không để đất nước thất vọng".

Cụ ông Yuichiro Miura đã quyết tâm đánh bại đối thủ trong mùa leo núi năm nay

Ngấm ngầm khuyến khích

Cuộc tranh đua giữa 2 cụ ông đã được Bộ Du lịch Nepal ngấm ngầm khuyến khích. Việc này nhằm chống lại một thảm họa quan hệ công chúng mới diễn ra hồi tháng trước, khi một nhóm Sherpa đã tấn công 3 người leo núi châu Âu theo sau một cuộc tranh cãi ở gần đỉnh Everest.

Họ tin rằng câu chuyện leo núi của hai người già sẽ chống lại các quan ngại rằng Everest hiện đã quá đông các du khách thích thử cảm giác mạo hiểm, thay vì những nhà leo núi thực thụ.

Thực tế riêng năm nay đã có 32 đội, gồm hơn 600 người leo núi, đặt kế hoạch chinh phục Everest. Giống Miura, một số người đã bắt đầu làm quen với độ cao lớn từ tuần cuối cùng của tháng 3. Tuy nhiên, hành trình leo núi thực thụ chỉ bắt đầu từ giữa tháng 5, khi các vùng nằm ở độ cao lớn của ngọn núi đã có điều kiện thời tiết thuận lợi hơn.

Tính tới nay, đã có hơn 3.000 người leo lên Everest thành công. Mùa leo núi năm nay cũng đánh dấu 60 năm diễn ra nỗ lực chinh phục Everest của Tenzing Norgay và Edmund Hillary, những người đầu tiên thành công trong việc đặt chân lên nóc nhà thế giới vào năm 1953. 

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cô gái trẻ Saudi lập kỷ lục ở Everest

Một cô gái trẻ người Arab Saudi đã làm nên lịch sử khi lên đỉnh Everest trong ngày 18/5. Raha Moharrak, 25 tuổi, không chỉ trở thành người phụ nữ đầu tiên leo lên Everest, mà còn là người Arab trẻ nhất chinh phục thành công nóc nhà thế giới.

Cô là thành viên một đội leo núi 4 người, gồm vận động viên đầu tiên của Qatar và Pakistan đã chinh phục Everest thành công. Các vận động viên đang nỗ lực tìm cách gây quỹ số tiền 1 triệu USD phục vụ cho các dự án giáo dục ở Nepal.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm