Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'Quá tiếc cho U19 Việt Nam!'

14/10/2014 05:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - “Quả là cực kỳ đáng tiếc khi U19 Việt Nam để U19 Trung Quốc gỡ hòa ở phút 87. Nhìn chung, U19 Việt Nam đã có một trận đấu xuất sắc khi chơi áp đảo đối thủ. Nếu may mắn hơn, U19 Việt Nam đã có thể giành chiến thắng”, đó là chia sẻ của chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương với Thể thao & Văn hóa.

* Ông đánh giá như thế nào về trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Trung Quốc?

- Với tâm lý thoải mái và quyết tâm đá một trận sòng phẳng để chia tay giải đấu, các cầu thủ U19 Việt Nam đã nhập cuộc đầy tự tin và hứng khởi. Ngay trong những phút thi đấu đầu tiên, U19 Việt Nam đã nắm thế chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn đối thủ.

Có lẽ với tâm lý chủ hòa, các cầu thủ U19 Trung Quốc đã bước vào trận đấu với sự thận trọng và chắc chắn trong lối chơi. Tuy nhiên, những tình huống lên bóng tốc độ và các pha xử lý bóng tự tin của các cầu thủ U19 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Trung Quốc tỏ ra bối rối và chệch choạc trong lối chơi.

Có một thực tế rằng, về mặt kỹ thuật và sự đường nét trong các pha phối hợp tấn công, U19 Việt Nam vượt trội hơn đối thủ. Chính vì vậy, trong suốt thời gian thi đấu, U19 Việt Nam liên tiếp uy hiếp khung thành của U19 Trung Quốc và đặt hàng phòng ngự đối phương  trong tình trạng  báo động.

Bàn thẳng mở tỷ số của Thanh Tùng là kết quả xứng đáng sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi của U19 Việt Nam. Đó là pha dàn xếp tấn công đúng thương hiệu của U19 Việt Nam. Với lối chơi ban bật nhanh, nhỏ, nhuyễn, U19 Việt Nam đã khiến đối thủ rơi vào thế chống đỡ rất vất vả.

Hết các tình huống tấn công trung lộ bằng những đường chọc khe của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường rồi tới các pha xuyên phá từ 2 cánh cho đến những cú sút xa, U19 Việt Nam đã tạo ra vô số cơ hội ăn bàn nhưng mảnh lưới của U19 Trung Quốc đã không rung lên thêm một lần nữa.

Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 85, nếu Công  Phượng mạnh dạn dứt điểm trong tình huống đối mặt với thủ môn U19 Trung Quốc thay vì căng ngang cho đồng đội thì cơ hội ăn bàn sẽ là mười mươi.

* Ông ấn tượng nhất với màn trình diễn của cầu thủ nào bên phía U19 Việt Nam?

- Theo tôi, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có một trận đấu hay trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn hẳn. Trong trận đấu này, trục dọc trong lối chơi của U19 Việt Nam đã thi đấu tốt, qua đó tạo nên thế trận áp đảo đối phương. Từ vị trí thủ môn Minh Long rồi đến cặp trung vệ Xuân Hưng, Tiến Dũng cho tới hàng tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh và trên hàng công là Công Phượng, Văn Toàn đều thi đấu rất ấn tượng.

Các pha lên bóng của U19 Việt Nam rất bài bản và luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Chính trục dọc, trục xương sống trong lối chơi của U19 Việt Nam đã tạo nên những tình huống tấn công đẹp mắt khiến khung thành của U19 Trung Quốc liên tục chao đảo. Nếu các chân sút U19 Việt Nam sắc hơn, may mắn hơn thì đã có thể ghi hơn 1 bàn thắng vào lưới U19 Trung Quốc.

Có lẽ, chứng kiến trận đấu này hàng triệu CĐV Việt Nam cũng như tôi đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi U19 Việt Nam đã không thể giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc, cho dù thi đấu tốt hơn đối thủ. Nhưng dù sao, U19 Việt Nam đã có trận đấu hay để chia tay VCK U19 châu Á.

* Thêm một lần nữa, các cầu thủ U19 Việt Nam để đối thủ ghi bàn ở những phút cuối trận. Ông có cho rằng nguyên nhân dẫn tới điều này là do vấn đề thể lực và bản lĩnh thi đấu?

- Tôi hoàn toàn đồng ý với nhận định trên. Trong khoảng 60 phút đầu, khi nền tảng thể lực của các cầu thủ vẫn còn đảm bảo thì U19 Việt Nam duy trì rất tốt những pha tấn công sắc sảo và liên tục gây sức ép lên đối thủ.

Tuy nhiên càng về sau, U19 Việt Nam để mất dần thế trận vì thể lực sa sút. Chỉ chờ có vậy, U19 Trung Quốc bung sức, gia tăng áp lực tấn công lên khung thành của Minh Long và cuối cùng U19 Trung Quốc có được bàn thắng san bằng tỷ số ở phút 87.

Bên cạnh đó, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu của các U19 Việt Nam tỏ ra khá non nớt so với các đối thủ. Sự mất trung vào những phút thi đấu cuối trận khiến U19 Việt Nam phải trả giá bằng những bàn thua.

Trong trận gặp U19 Nhật Bản, chỉ trong ít phút bù giờ, U19 Việt Nam đã phải nhận liên tiếp 2 bàn thua. Điều này cho thấy sự tập trung, bản lĩnh cũng như kinh nghiệm thi đấu của các cầu thủ U19 Việt Nam chưa tốt.

Điều này cũng dễ lý giải thôi, bởi vì trong suốt quá trình chuẩn bị, U19 Việt Nam phần lớn chỉ tham gia những giải đấu và trận đấu mang tính chất giao hữu, thế nên khi bước vào giải đấu có tính chất ăn thua như VCK U19 châu Á thì các cầu thủ của chúng ta thua thiệt so với các đối thủ về kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trận mạc. Hy vọng rằng, trong thời gian tới U19 Việt Nam sẽ cải thiện được yếu tố thể lực và dày dạn hơn kinh nghiệm cũng như bản lĩnh thi đấu.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Đức Huân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm