Công Phượng 4 lần xuất ngoại và cái kết buồn 'con số 0 ám ảnh', tương lai sẽ giống Quang Hải và Văn Toàn?

04/12/2023 05:22 GMT+7 | Bóng đá Việt

Đội bóng của Công Phượng, Yokohama FC đã chính thức xuống hạng. Cựu cầu thủ của HAGL đã không thi đấu 1 phút nào ở giải đấu hàng đầu của Nhật Bản.

Công Phượng 4 lần xuất ngoại và cái kết buồn với con số 0 ám ảnh

Trưa nay (3/12), CLB Yokohama đối đầu với Kashima Antlers ở giải VĐQG Nhật Bản ( J-League 1). Trước trận đấu này, CLB của Công Phượng là Yokohama FC đang đứng cuối BXH J-League 1 với 29 điểm sau 33 trận. Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu, CLB của Công Phượng nhiều khả năng sẽ rớt hạng.

Và kịch bản đó đã trở thành sự thật khi Yokohama FC thua 1-2 trước Kashima Antlers. Suzuki và Matsumura đã ghi bàn ở các phút 18 và 41 để giúp Kashima Antlers giành 3 điểm.

Công Phượng 4 lần xuất ngoại và cái kết buồn với con số 0 ám ảnh; tương lai sẽ giống Quang Hải và Văn Toàn? - Ảnh 2.

Công Phượng rớt hạng với Yokohama FC

Sau 34 vòng đấu, Yokohama kết thúc mùa giải ở vị trí cuối BXH và trở lại J-League 2. Đây là điều đáng buồn bởi mùa giải 2022, họ đã giành quyền lên chơi J-League 1 nhưng không trụ lại được giải đấu cao nhất của Nhật Bản.

Công Phượng 4 lần xuất ngoại và cái kết buồn với con số 0 ám ảnh; tương lai sẽ giống Quang Hải và Văn Toàn? - Ảnh 3.

BXH J-League 1 mùa này

Với Công Phượng, cầu thủ người Việt Nam đã không ra sân lần nào ở giải VĐQG Nhật Bản mùa giải qua. Công Phượng chỉ ra sân… đúng 1 phút ở J-League Cup mùa này, trong trận thua 2-3 của Yokohama FC trước Nagoya Grampus hôm 5/4.

Công Phượng cập bến Yokohama FC vào đầu năm nay với thời hạn 3 năm. Tuy nhiên với việc không được trọng dụng ở CLB của Nhật Bản, nhiều người tin rằng Công Phượng sẽ không ở lại cho tới khi hết hợp đồng.

Công Phượng 4 lần xuất ngoại và cái kết buồn với con số 0 ám ảnh; tương lai sẽ giống Quang Hải và Văn Toàn? - Ảnh 3.

Thống kê về Công Phượng ở cấp CLB

Hồi tháng 3 năm nay, Công Phượng đăng ký kế hoạch thi đấu 25 trận, ghi năm bàn cho Yokohama FC cũng như đội tuyển. Tuy nhiên kế hoạch đó của Công Phượng đã không trở thành sự thật.

Công Phượng là trường hợp hiếm hoi của bóng đá Việt Nam trong những năm qua khi xuất ngoại, thi đấu cho nhiều CLB. Tuy nhiên cầu thủ này đã không để lại được dấu ấn nào

Ở mùa giải 2019-20, Công Phượng chỉ ra sân 1 lần cho CLB STVV Sint-Truidense, nơi anh thi đấu dưới dạng cho mượn. Tại CLB Incheon United (Hàn Quốc), Công Phượng có 8 lần ra sân ở giải K-League 1 nhưng không ghi được bàn thắng nào.

Công Phượng thi đấu 5 trận cho CLB Mito HollyHock ở mùa giải 2016 nhưng cũng không ghi được bàn thắng nào. Như vậy ở 4 lần xuất ngoại, Công Phượng đều không ghi được bàn thắng. Con số 0 tròn trĩnh này phản ánh nhiều vấn đề. Công Phượng được xem là ngôi sao bóng đá của Việt Nam nhưng anh đã không thể hiện được khả năng của mình khi xuất ngoại.

Đây cũng là điểm chung với những trường hợp khác như Văn Toàn, Quang Hải, hai cầu thủ Việt Nam xuất ngoại trong những năm qua. Văn Toàn đã rời CLB Seoul E-Land để trở lại V-League trong khi Quang Hải rời Pau FC để về CAHN trong năm nay. Liệu Công Phượng có nốt gót 2 cầu thủ này? Chỉ có thời gian mới trả lời được.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm