'Cơn đau đầu' của HLV Troussier

05/03/2024 13:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

HLV Philippe Troussier trong cuộc làm việc cách đây ít ngày với lãnh đạo VFF và Hội đồng HLVQG đã thừa nhận 2 trận đấu sắp tới gặp Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 sẽ rất khó khăn với đội tuyển Việt Nam. "Cơn đau đầu" với ông thầy người Pháp cũng từ đó mà ra.

Điều đầu tiên và cũng dễ dàng nhận thấy nhất là việc đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối diện với sức ép rất lớn từ hơn 80.000 khán giả khi làm khách trên sân Bung Karno trong trận lượt đi vào ngày 21/3. Cũng ở trận đấu đó, thầy trò HLV Troussier còn phải đối diện với thử thách từ lực lượng của đội chủ nhà với hơn 10 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu tại châu Âu.

Đó là từ phía đối thủ còn đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch sẽ hội quân vào ngày 12/3, một số cầu thủ do vướng lịch thi đấu Cúp QG cùng CLB chủ quản nên phải tới 2 ngày sau mới tập trung cùng toàn đội. Như vậy, với khoảng thời gian 9 ngày kể từ thời điểm tập trung cho tới khi ra sân thi đấu trận lượt đi với đối thủ Indonesia tại sân khách, đội tuyển Việt Nam sẽ phải giải quyết hàng loạt vấn đề còn tồn tại, mà tập trung nhất chính là chấn thương và phong độ của các tuyển thủ.

So với đội hình bị loại từ vòng đấu bảng Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam ra sân tái đấu Indonesia trong tháng 3 này tại vòng loại World Cup 2026 sẽ không có nhiều thay đổi về lực lượng, có chăng chỉ là sự trở lại của một số cựu binh như trường hợp của Hoàng Đức, Tiến Linh hay Thành Chung, ngược lại, khả năng tái xuất của thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi Quế Ngọc Hải và Văn Hậu thì không, dù ông Troussier đã trực tiếp gặp mặt, nói chuyện với những cầu thủ này để tìm hiểu quá trình hồi phục chấn thương của họ.

Bình luận: “Cơn đau đầu” của HLV Troussier - Ảnh 1.

Văn Toàn (phải) là một trong số ít các tuyển thủ Việt Nam vẫn duy trì được phong độ sau khi trở về từ Asian Cup 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Khi mà V-League và Cúp QG còn thi đấu cho đến sát ngày đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại thì nguy cơ chấn thương với những cầu thủ trụ cột luôn hiện hữu, và không ai biết trước điều gì có thể xảy ra, vì bóng đá vốn dĩ là môn thể thao có tính đối kháng rất cao.

Chấn thương là mối lo với HLV Troussier và chính bản thân các cầu thủ nhưng vẫn còn bài toán khó khác buộc ông thầy người Pháp phải cùng các trợ lý và học trò của mình cùng nhau tìm ra lời giải. Thực tế diễn biến những vòng đấu gần đây tại V-League cho thấy những cầu thủ từng được HLV Troussier tin tưởng, trao rất nhiều cơ hội thi đấu tại Asian Cup 2023 đã đánh mất phong độ, chỉ còn là cái bóng của chính họ ở cấp CLB, đặc biệt là ở hàng phòng ngự.

Ngoài thủ môn Nguyễn Filip vẫn chơi ổn tại CLB CAHN giúp đội bóng của mình nhanh chóng trở lại đường đua vô địch V-League khi HLV Kiatisuk xuất hiện, các cầu thủ còn lại như Thanh Bình, Tuấn Tài, Khuất Văn Khang đều chơi dưới sức mình và phải cùng Thể Công - Viettel vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng.

Với những cầu thủ của CLB Hà Nội như Duy Mạnh, Hùng Dũng, Tuấn Hải, tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, còn Tuấn Anh chấn thương nghỉ hết lượt đi V-League, Đình Bắc bị CLB Quảng Nam kỷ luật nội bộ, cho xuống đội trẻ tập luyện và chỉ vừa mới trở lại ở vòng đấu mới đây. Có chăng, việc Quang Hải lấy lại phong độ hay Bùi Hoàng Việt Anh đang chơi cực tốt tại CAHN cả trên mặt trận phòng ngự lẫn tấn công là dấu hiệu khởi sắc hiếm hoi.

Trước khi chia tay nhau tại Asian Cup 2023, HLV Troussier từng căn dặn các học trò rằng phải nỗ lực khẳng định bản thân, tận dụng cơ hội thi đấu để duy trì phong độ chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đội tuyển Việt Nam tập trung trở lại. Đáng tiếc là không nhiều cầu thủ của đội tuyển làm được điều mà HLV Troussier mong mỏi.


Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm