Colombia nên loại Falcao?

24/06/2015 10:56 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Colombia lách qua khe cửa hẹp để có mặt ở tứ kết Copa America 2015 sau trận hòa 0-0 với Peru hôm Chủ nhật, nhưng tương lai của đội bóng mà HLV Jose Pekerman đang dẫn dắt là khá ảm đạm.

Pekerman đối mặt với hai vấn đề lớn. Trước Argentina, ông sẽ thiếu trục tiền vệ trung tâm, những cầu thủ càn quét và tạo thành một lá chắn hiệu quả để giúp ông có thể bố trí tới 4 cầu thủ tấn công trên sân. Carlos Sanchez bị treo giò và Edwin Valencia chấn thương. Những người thay thế có thể là Alexander Mejia và Edwin Cardona. Colombia nhiều khả năng sẽ là một đội bóng hoàn toàn khác ở vòng tứ kết, nhất là khi họ phải tìm cách đối phó với Lionel Messi.

Vấn đề thứ hai là hàng công. Công bằng mà nói, Pekerman đã rất may mắn khi đưa được đội bóng của ông đi tiếp với một hàng tiền đạo như thế. Nếu Colombia chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận, ở một tình huống cố định, nhờ công một trung vệ, thì trục trặc không chỉ là ở phong độ của một mình Radamel Falcao, nhưng đó quả thật là hai vấn đề đó có liên hệ mật thiết với nhau.

Bất chấp thành tích nghèo nàn ở Man United mùa vừa rồi, Falcao vẫn là một trụ cột ở ĐTQG và mọi người đều cảm thấy tiếc cho anh vì bỏ lỡ World Cup 2014 do chấn thương. Nhưng đã tới lúc Pekerman phải nghĩ rằng Falcao không phải là một lựa chọn tất yếu của ông nữa, nhất là khi trong tay ông có rất nhiều tiền đạo trẻ chất lượng.

Trước Venezuela, Falcao có một cơ hội rất tốt từ đầu trận, nhưng anh bỏ lỡ. Trong phần còn lại của trận đấu, anh hoàn toàn biến mất và chỉ xuất hiện ở một pha đánh đầu hoàn toàn chệch mục tiêu trong hiệp 2. Ở các trận trước đó cũng thế. Falcao bước vào giải này với thành tích ghi 4 bàn trong 3 trận cho Colombia trong quá trình chuẩn bị, nhưng với tất cả sự tôn trọng, đối thủ của anh chỉ là các hậu vệ Bahrain, Kuwait và Costa Rica.

Ngoài Falcao, các cầu thủ tấn công khác của Colombia cũng không làm tốt nhiệm vụ, nhưng Pekerman lúc này đơn giản là phải tìm một giải pháp khác cho hàng công, một giải pháp không Falcao. James Rodriguez và Juan Cuadrado có lẽ sẽ không bị loại ra, nhưng cho vị trí tiền đạo cắm, Pekerman còn rất nhiều lựa chọn, từ Carlos Bacca tới Teo Gutierrez, từ Jackson Martinez tới Victor Ibarbo (đó là chưa kể Luis Muriel). Colombia đã mang 6 tiền đạo tới giải đấu, không có lý gì 5 người phải ngồi chầu rìa để chứng kiến một chân sút đang sa sút phí hoài các cơ hội.

Chắc chắn đã tới lúc Pekerman phải thay đổi, nhất là trước một đối thủ như Argentina, khi Colombia sẽ khó thể cầm bóng nhiều hơn đối thủ và khi tốc độ cùng cự ly đội hình sẽ quan trọng hơn nhiều so với các trận đấu trước đó của họ. Falcao là đội trưởng của Pekerman và là một chân sút đáng mến. Nhưng có lẽ thời của anh đã qua, cả ở CLB và ĐTQG.

T.T (theo ESPN)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm