CLB Hà Tĩnh bức xúc vì trọng tài khi thua Hà Nội FC, đòi hưởng 11m khi cầu thủ bị kéo ngã trong vòng cấm

13/03/2024 08:40 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ban huấn luyện của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không giữ được bình tĩnh vì những quyết định của trọng tài ở cuối trận gặp Hà Nội FC tại Cúp quốc gia.

CLB Hà Tĩnh bức xúc vì trọng tài khi thua Hà Nội FC

Hôm qua (12/3), CLB Hà Nội thắng 2-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để giành vé vào tứ kết Cúp quốc gia mùa này. Các bàn thắng của Junior (17') và Tagueu (39') đã mang về thắng lợi cho đội bóng thủ đô. Tuy nhiên ở trận đấu này, có thời điểm ban huấn luyện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã không giữ được sự bình tĩnh vì những quyết định của trọng tài Lê Đức Cảnh. HLV Nguyễn Thành Công cũng đã phàn nàn với trọng tài biên.

CLB Hà Tĩnh bức xúc vì trọng tài khi thua Hà Nội FC, đòi hưởng 11m khi cầu thủ bị kéo ngã trong vòng cấm - Ảnh 2.

Ban huấn luyện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh phản ứng với trọng tài biên - Ảnh chụp màn hình từ Vlog Minh Hải

Ở một tình huống trong trận, ban huấn luyện của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã ra gần đường biên để phàn nàn và tỏ ra bức xúc sau khi cầu thủ Quang Nam ngã trong vòng cấm của Hà Nội FC nhưng không có 11m.

CLB Hà Tĩnh bức xúc vì trọng tài khi thua Hà Nội FC, đòi hưởng 11m khi cầu thủ bị kéo ngã trong vòng cấm - Ảnh 3.

Quang Nam ngã trong vòng cấm của Hà Nội FC nhưng không có 11m - Ảnh chụp màn hình từ Vlog Minh Hải

Theo báo cáo sau trận trên trang chủ VPF, có 3 trợ lý của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thẻ vàng ở cuối trận, đó là Nguyễn Thanh Thế, Đỗ Hoàng Dương và Lê Quốc Vượng.

CLB Hà Tĩnh bức xúc vì trọng tài khi thua Hà Nội FC, đòi hưởng 11m khi cầu thủ bị kéo ngã trong vòng cấm - Ảnh 4.

3 thành viên của ban huấn luyện CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhận thẻ vàng

Sau trận đấu, trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra không hài lòng về quyết định không cho đội bóng của mình hưởng 11m. Đồng thời trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định rằng trọng tài có vài quyết định không rõ ràng khi bỏ qua các tình huống phạm lỗi của đối thủ và bắt việt vị Hà Tĩnh.

HLV Thành Công của Hà Tĩnh vào sân để phản đối trọng tài - Ảnh: Hoàng Linh

Trợ lý HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ: "Tôi nghĩ nếu có VAR chúng tôi sẽ được hưởng quả phạt đền ở tình huống Quang Nam bị kéo ngã trong vòng cấm". Hiện tại, VAR chưa áp dụng tại Cúp quốc gia và mới chỉ xuất hiện ở các trận đấu tại V-League. 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm