CLB Hà Nội sắp chọn sân Hà Đông làm sân nhà, quy mô lớn cỡ nào?

07/03/2024 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

Sau nhiều năm gắn bó với sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội nhiều khả năng sẽ phải chuyển sân nhà sang một địa điểm khác. SVĐ Hà Đông được cho là địa điểm mà CLB Hà Nội lựa chọn.

CLB Hà Nội chọn sân Hà Đông làm sân nhà

Theo tìm hiểu, địa điểm được CLB Hà Nội lựa chọn sẽ là sân vận động Hà Đông. Sự thay đổi này dự kiến sẽ diễn ra từ mùa giải 2024/25.

Trước đó vào cuối năm 2023, LĐBĐ châu Á đã gửi công văn tới VFF về những quy định cấp phép mới cho các CLB, trong đó có nội dung chỉ cho phép tối đa 2 đội bóng sử dụng chung một sân vận động tại giải VĐQG.

CLB Hà Nội chọn sân Hà Đông làm sân nhà, quy mô lớn cỡ nào? - Ảnh 2.

CLB Hà Nội đã gắn bó nhiều năm với sân Hàng Đẫy

Thông thường, VFF sẽ xin cấp phép ngoại lệ với một số tiêu chí. Tuy nhiên với tiêu chí sân thi đấu lần này, việc xin ngoại lệ là không thể. Điều này khiến 3 đội bóng là CLB Hà Nội, CAHN và Thể Công Viettel sẽ không thể sử dụng chung sân Hàng Đẫy làm sân nhà như thời gian qua.

Quy định trên được áp dụng tại các giải đấu của AFC từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, AFC chưa đưa ra thời hạn cụ thể với 3 CLB của Việt Nam, tuy nhiên nếu không thực hiện theo quy định này, V.League sẽ bị cắt toàn bộ suất dự cúp châu lục ở mùa giải 2024/25.

Về phía VFF, đơn vị này để cho 3 CLB tự bàn bạc, tìm phương án thống nhất với nhau. Và theo tìm hiểu, CLB Hà Nội sẽ là đội rời sân Hàng Đẫy. Để có thể thi đấu được tại sân vận động Hà Đông, CLB Hà Nội cần tiến hành cải tạo mặt cỏ, các phòng chức năng và khán đài, bởi nơi đây vốn không dùng để tổ chức các trận đấu thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp.

CLB Hà Nội chọn sân Hà Đông làm sân nhà, quy mô lớn cỡ nào? - Ảnh 3.

SVĐ Hà Đông chưa từng tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp

Sân vận động Hà Đông chỉ có 2 khán đài A và B, với sức chứa khoảng 10.000 chỗ ngồi. Đây được xem là lựa chọn phù hợp hơn sân Mỹ Đình. Lượng CĐV không quá lớn khiến việc thi đấu ở sân bóng 4 vạn chỗ ngồi không thực sự cần thiết, đồng thời chi phí thuê sân cũng rất cao.

Kể từ khi lên chơi ở V.League vào năm 2009, CLB Hà Nội đã chọn Hàng Đẫy làm sân nhà. Chỉ riêng năm 2017 khi sân Hàng Đẫy trùng tu vào năm 2017, CLB Hà Nội đã chọn Mỹ Đình làm sân nhà tạm thời. Trước đó, đã có đồn đoán về việc CLB Hà Nội sẽ chọn Mỹ Đình làm sân nhà mới. Tuy nhiên chi phí thuê sân quá cao là rào cản không nhỏ để các CLB đưa ra lựa chọn khác.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm