CLB của Lào thua 0-28 tại giải VĐQG, bị 1 cầu thủ ghi 15 bàn trong trận

26/10/2023 06:02 GMT+7 | Bóng đá 24h

Một trận đấu ở giải VĐQG nữ của Lào có tỉ số là 28-0, trong đó ngôi sao của trận đấu đã ghi tới... 15 bàn.

CLB của Lào thua 0-28

Hôm nay (25/10), CLB nữ Ezra FC đã thắng VFC Viengchanh với tỉ số 28-0 tại giải vòng 2 giải VĐQG nữ của Lào. Theo thống kê, đây là trận đấu có tỉ số đậm nhất ở vòng 2. Chân sút số 9 của nữ Ezra FC, Soupa Van Pai Van được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận sau khi ghi 15 bàn.

Cô đã ghi bàn ở các phút 5, 6, 12, 16, 17, 20, 34, 45+1, 50, 53, 55, 64, 67, 76 và 88. Hai cầu thủ Indida Kunsi và Kahewa Vongphachan đều lập hat-trick vào lưới của VFC Viengchanh.

Trước đó ở vòng 1, VFC Viengchanh đã thua 0-21 trước Champasak FC. Như vậy chỉ sau 2 trận, VFC Viengchanh nhận 49 bàn thua.

CLB của Lào thua 0-28 tại giải VĐQG, xuất hiện cầu thủ ghi 15 bàn trong trận - Ảnh 2.

Ezra FC đã thắng VFC Viengchanh với tỉ số 28-0

Theo Laoedaily, đây là lần đầu tiên giải VĐQG nữ Lào được tổ chức. Giải đấu được kỳ vọng sẽ nơi ươm mầm, phát triển và tìm ra những cầu thủ tài năng cho ĐTQG.

Giải VĐQG nữ Lào (Lao Women's League 2023) khai mạc hôm 21/10 với 8 đội bóng tham dự. Đội vô địch sẽ nhận 100 triệu kip (118 triệu đồng), đội á quân được thưởng 50 triệu kip (59 triệu đồng), còn hội hạng ba nhận 20 triệu kip (23 triệu đồng).

CLB của Lào thua 0-28 tại giải VĐQG, xuất hiện cầu thủ ghi 15 bàn trong trận - Ảnh 3.

Ở vòng 1 giải VĐQG nữ Lào, VFC Viengchanh đã thua 0-21 trước Champasak FC

8 đội tham dự giải VĐQG nữ Lào gồm Ezra FC, VFC Viengchanh, Champasak FC, Luang Prabang FC, Namtha FC, Young Elephants FC và Army FC.

Trong số 8 đội bóng nói trên, Ezra FC là một trong những CLB đào tạo bóng đá trẻ nổi tiếng của Lào. Đội nam của Ezra FC chủ yếu là những cầu thủ trẻ. Cầu thủ có biệt danh "Messi Lào" Soukaphone Vongchiengkham cũng trưởng thành từ Ezra FC trước khi sang Thái Lan thi đấu.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm