CHUYỂN NHƯỢNG ngày 22/1: Mueller từ chối đến Man United. Torres sẽ hưởng lương cao nhất thế giới

22/01/2016 13:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Fernando Torres sẽ hưởng lương cao nhất thế giới, Thomas Mueller từ chối đến Man United, Real Madrid muốn có Marco Reus là những tin tức đáng chú ý trong bản tin chuyển nhượng ngày 22/1.

Thomas Mueller từ chối đến Man United

Tờ Daily Star cho biết tiền đạo của Bayern Munich là Thomas Mueller đã từ chối chuyển đến Man United. Đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng cung cấp mức lương là 300 nghìn bảng/tuần cho cầu thủ 26 tuổi người Đức. Tuy nhiên Mueller không quan tâm đến việc chuyển tới Man United. Mueller đã ghi 21 bàn trong 25 lần ra sân ở mùa giải này cho Bayern Munich. Vào tháng trước, Mueller đã kí hợp đồng có thời hạn đến năm 2021 với Bayern Munich.


Thomas Mueller không mủi lòng trước mức lương hậu hĩnh mà Man United đưa ra

Chelsea quyết chi 50 triệu bảng vì John Stones

Theo talkSPORT, Chelsea sẽ chi 50 triệu bảng để chiêu mộ hậu vệ của Everton là John Stones. Trung vệ 21 tuổi này đã thi đấu 76 trận và ghi được 1 bàn cho Everton. Đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã gửi 4 lời đề nghị cho Everton về John Stones nhưng đều bị từ chối. Mặc dù vậy, Chelsea vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ Stones. Hợp đồng của hậu vệ này với Everton có thời hạn đến năm 2019.

Cựu chủ tịch Real: "Ronaldo và Bale có thể rời Real Madrid trong mùa Hè này"

Theo cựu chủ tịch Real Madrid là Ramon Calderon, Cristiano Ronaldo và Gareth Bale có thể sẽ rời Bernabeu vào mùa Hè này. “Cả Bale và Ronaldo đều không hé lộ về kế hoạch của họ vào cuối mùa giải. Đó là bởi cả hai đều muốn chờ đợi và xem điều gì sẽ diễn ra ở Real Madrid. Những cầu thủ hàng đầu luôn có nhiều lựa chọn, chẳng hạn Manchester City, Man United, Paris Saint-Germain, Bayern Munich hay Chelsea. Đó là những CLB có thể chiêu mộ được Bale hoặc Ronaldo. Man United dĩ nhiên rất quan tâm đến việc chiêu mộ Bale và Ronaldo. Nhưng việc cả hai chuyển đến Man United trong cùng một mùa Hè là điều bất khả thi. Song rất có thể một người trong số họ sẽ cập bến Man United”, ông Ramon Calderon phát biểu trên ESPN.


Ronaldo và Bale đều để ngỏ khả năng rời Real Madrid

Real Madrid muốn có Marco Reus

Trang Fichajes.net cho biết Real Madrid có phương án dự phòng là Marco Reus (Dortmund) nếu không thể chiêu mộ tiền đạo Lewandowski của Bayern Munich. FIFA đã ra án phạt cấm tham gia 2 kỳ chuyển nhượng tới với Real Madrid nên đội bóng của Tây Ban Nha đang tích cực mua sắm cầu thủ vào tháng này. Lewandowski được xem là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, nhưng khả năng tiền đạo người Ba Lan ra đi vào tháng Giêng là không cao. Trong khi đó, Marco Reus được xem là phương án khả thi hơn. Cầu thủ 26 tuổi người Đức đã ghi 13 bàn trong 21 lần ra sân ở mùa này cho Dortmund. Anh còn hợp đồng với Dortmund đến năm 2019.


Marco Reus là mục tiêu chuyển nhượng của Real Madrid

Fernando Torres vẫn “đắt khách”

Người đại diện của tiền đạo Fernando Torres là Jose Antonio Martin ‘Peton’ cho biết cựu tiền đạo của Liverpool đã nhận được 8 lời đề nghị. Trong đó có một lời đề nghị có thể biến Torres trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. Cầu thủ 31 tuổi người Tây Ban Nha đang thi đấu dưới dạng cho mượn ở Atletico Madrid từ AC Milan. Anh đã ghi 2 bàn trong 23 lần ra sân ở mùa này cho Atletico Madrid. Hợp đồng cho mượn của Torres sẽ đáo hạn vào cuối mùa này nhưng Atletico Madrid chưa có kế hoạch níu chân anh. “Fernando Torres có một lời đề nghị có thể biến cậu ấy trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới. HLV Diego Simeone và Torres nên ngồi xuống nói chuyện về hợp đồng. CĐV Atletico Madrid muốn Torres tiếp tục gắn bó với CLB”, ông Jose Antonio phát biểu.


Có nhiều CLB quan tâm tới Fernando Torres

Arsenal muốn có Bender và Xhaka

Tờ Telegraph cho biết Arsenal sẽ chi 65 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi tiền vệ là Lars Bender (Bayer Leverkusen) và Granit Xhaka (Borussia Monchengladbach). Bender (26 tuổi) trị giá 28 triệu bảng. Trong khi đó Xhaka (23 tuổi) trị giá khoảng 37 triệu bảng. Nhiều khả năng Arsenal sẽ tiến hành 2 thương vụ trên vào mùa Hè tới. Bender đã thi đấu 227 trận đấu và ghi 17 bàn cho Bayer Leverkusen. Trong khi đó, Xhaka đã chơi 127 trận cho Monchengladbach và ghi 9 bàn.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm