Chuyển nhượng bóng đá Anh: Hè này, Arsenal đi mua hy vọng

01/07/2023 14:48 GMT+7 | Bóng đá Anh

Bất kể là thành công hay thất bại thì tăng cường lực lượng luôn là bắt đầu cho mọi điều mà một câu lạc bộ phải làm để thực hiện tham vọng. Arsenal đang làm như thế.

Arsenal đã đi đến vị trí nổi bật nhất có thể trong cuộc đua vô địch với Man City mùa trước và khi The Gunners bắt đầu rơi vào trạng thái không còn gì để hy vọng như sự thú nhận của Martin Odegaard thì người ta nhìn thấy rằng khoảng cách giữa hai đội có thể còn nhiều hơn cả điểm số (5 điểm) giữa họ cho đến cuối cùng.

Sự khác biệt của Man City

Xu hướng của mùa trước: Liverpool xếp thứ 5 mùa giải vừa qua sau khi mua Gakpo, Darwin Nunez và Fabio Carvalho. Chelsea đứng thứ 12 sau cuộc đổi chủ và bỏ ra tới hơn 278 triệu bảng ném vào thị trường chuyển nhượng, thay 3 HLV khác nhau trong cả mùa giải. Hàng trăm triệu bảng khác, chính xác là 238 triệu bảng, được các ông chủ Mỹ đầu tư cho HLV Erik ten Hag và MU đứng thứ 4 trong cuộc đua quyết liệt với Man City. Tottenham, trong khi đó, chi ra 169 triệu bảng để đi đến kết cục bi đát không kém đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Man City, đội giành cú ăn ba vĩ đại, dĩ nhiên, là đội bóng thành công nhất trong mùa Hè năm ngoái khi bỏ ra số tiền "ít" đến ngạc nhiên khi chỉ mất 136 triệu bảng để đạt được mọi ước mơ mà họ theo đuổi trong suốt những tháng qua.

Arsenal chi hơn 120 triệu bảng để đưa về những ngôi sao giàu kinh nghiệm của Premier League là Jesus và Zinchenko và lúc đó The Gunners tin rằng, đấy có thể là tất cả những gì cần có để cạnh tranh với The Citizens. Nhưng họ tiếp tục phải bổ sung thêm Declan Rice và Kai Havertz trong mùa Hè này để tăng cường sức mạnh cho mùa giải mới và có khả năng là sẽ còn chưa đủ để cạnh tranh ngôi vô địch với không chỉ riêng đội bóng của Pep Guardiola mà còn của những đội bóng tham vọng khác còn lại.

Kết luận: Những ngôi sao không giải quyết hết vấn đề của các đội bóng và tiền bạc cũng như vậy, vì những khoản tiền lớn đã không ngừng chảy trong mỗi mùa chuyển nhượng bởi mọi câu lạc bộ tham vọng đều không muốn là kẻ thất bại trong trò chơi này.

Nhưng tại sao có sự khác biệt giữa việc đầu tư của đội bóng này với đội bóng khác: Man City chỉ bổ sung một vị trí quan trọng nhất là Erling Haaland nhưng đạt được thành công tối đa, còn Liverpool thất bại với bản hợp đồng kỉ lục Nunez và Arsenal gục ngã với Gabriel Jesus?

Sự khác biệt: Hệ thống và triết lý bóng đá của Pep Guardiola là quá ổn định, nó được xây dựng, sửa chữa, phát triển và nâng cấp trong suốt 7 mùa bóng của chiến lược gia người Santpedor ở xứ sở sương mù, và được kiểm chứng bởi những danh hiệu The Citizens đã giành được trong từng đấy thời gian. Và hơn hết, triết lý bóng đá của Pep Guardiola được mài giũa từ những năm ở Barca B cho đến hiện tại. Nó kéo gần hai thập kỉ, đi qua rất nhiều trạng thái khác nhau, với những cầu thủ khác nhau và những nền bóng đá khác nhau, vì thế, nó đạt đến trạng thái phải điều chỉnh rất ít mà vẫn thành công.

Chuyển nhượng bóng đá Anh: Hè này, Arsenal đi mua hy vọng - Ảnh 1.

Arsenal đang tỏ rõ tham vọng với 2 bom tấn Declan Rice và Kai Harvertz

 Cơ hội nào cho Arsenal?

Vấn đề của Arsenal có thể không phải là họ sẽ mua về bao nhiêu cầu thủ mới trong mùa Hè này và những năm tiếp theo, cũng không đơn thuần là đội bóng này có tham vọng cạnh tranh như thế nào sau hai thập kỉ thất bại ở Premier League mà nó là sự cạnh tranh với một cỗ máy chiến thắng Man City luôn bất lợi.

Liverpool và Jurgen Klopp đã làm gián đoạn chuỗi vô địch Premier League liên tiếp của Pep Guarudiola nhưng không thể đánh bật gốc rễ mà The Citizens đã tạo dựng ở giải đấu này. Trong trường hợp này, nó giống như những gì mà Man United đã làm được dưới thời huyền thoại Alex Ferguson.

Ngay cả khi Jose Mourinho đã biến Chelsea thành một đối trọng mới của Quỷ đỏ trong những năm 2005, 2006 thì ngay lập tức, Man United đã thay đổi để trở lại ngay sau đó với 3 danh hiệu liên tiếp và chỉ chính thức dừng lại khi tượng đài người Scotland nghỉ hưu.

Điều đó đưa chúng ta tới một nhận thức rằng, một đế chế được xây dựng vững vàng như Man City chỉ suy yếu khi có một đối thủ hoặc một chiến lược gia thật sự đặc biệt giống như Mourinho năm xưa hoặc Klopp của năm 2020 để phá vỡ sự thống trị của đội bóng áo xanh.

Arsenal đã mang tới sự kì vọng ngoài sức tưởng tượng khi về thứ 2 ở mùa giải trước và hiển nhiên là các cổ động viên đều mong đợi Arteta và các chàng trai của anh vô địch giải đấu cao nhất của xứ sở sương mù và không chiến thắng sẽ là một sự thất vọng khác.

Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn của quá khứ, Arteta không phải là một HLV đặc biệt tài năng, Arsenal không có một đội ngũ chuẩn mực như Chelsea của quá khứ. Và khi họ đưa về một cầu thủ như Kai Havertz, một người đã chơi ở rất nhiều vị trí khác nhau trong màu áo The Blues kể từ khi đến đây, đó không phải là kiểu được Pep Guardiola lựa chọn như Erling Haaland.

Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm