Chuyên gia Nguyễn Hồng Minh: 'Thể thao Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm'

27/03/2014 06:11 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với chuyên gia Nguyễn Hồng Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1, nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946-27/3/2014) về bước chuyển mình của thể thao Việt Nam trong thời gian qua cũng như kết quả Đại hội VFF khóa VII vừa diễn ra.

1. Về ngày Thể thao Việt Nam 27/3, ông Minh cho biết: "Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 ra đời năm 1946 theo sắc lệnh của Chính phủ. Đây là ngày có ý nghĩa nhắc nhở, động viên các VĐV và làm cho tất cả những người hoạt động trong ngành thể thao nhớ tới ngày truyền thống của mình.

Họ nhớ tới những chặng đường thể thao Việt Nam đã đi qua với biết bao thăng trầm, từ đó để cho người ta những nỗi buồn khó tả, bên cạnh niềm vui. Từ một ngành độc lập, thể thao giờ là một thành phần của Bộ đa ngành (Bộ VH, TT&DL), hiệu lực quản lý Nhà nước và sự phát triển của thể thao trên bình diện quốc gia đã có nhiều chuyển biến.

Hàng năm, ngày kỷ niệm Thể thao Việt Nam thường được tổ chức trọng thể. Trên bình diện quốc gia hiện nay có nhiều ngành được tổ chức ngày kỷ niệm trọng thể như ngày thầy thuốc Việt Nam, ngày thành lập Đoàn Thanh niên hay ngày Doanh nhân Việt Nam...

Những ngày kỷ niệm đó, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đến dự, động viên, tăng thêm sức mạnh cho ngành phát triển.

Ngày Thể thao Việt Nam không có được tầm vóc như thế và có thể chỉ được tiến hành kỷ niệm trong khuôn khổ ngành, các địa phương, các Trung tâm TDTT. Những nơi tôi đang đi qua cũng đã có các khẩu hiệu chào mừng ngày Thể thao Việt Nam 27/3, nó làm tôi nhớ đến các ngày kỷ niệm trong quá khứ".

Ông Minh chia sẻ suy nghĩ: "Ngày Thể thao Việt Nam năm nay kỷ niệm trong bối cảnh ngành thể thao đang giải trình trước Quốc hội về kế hoạch tổ chức Asiad 18 năm 2019. Việc đánh giá diễn ra trong thời gian qua thu hút sự chú ý của dư luận, những người yêu mến thể thao và nhân dân.

Trong phiên giải trình ngày 18/3 trước Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, những giải trình của lãnh đạo Bộ VH, TT&DL chưa thuyết phục, vì vậy theo ý kiến chỉ đạo của cấp trên sắp tới Bộ VH, TT&DL sẽ phải cùng các Bộ, ngành liên quan tính toán lại toàn bộ kế hoạch chuẩn bị tổ chức Asiad 18 để giải trình lại trước Chính phủ một lần nữa ".

2. Về vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực và quốc tế, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh đánh giá: "Thể thao Việt Nam bây giờ được biết đến là một trong 3 nước đứng đầu Đông Nam Á, có trình độ ở châu lục, giành huy chương Olympic, đó có thể coi là một thắng lợi lớn trong một quá trình dài.

Thể thao Việt Nam đã tham gia vào phong trào Olympic, phong trào thể thao châu Á và có những đóng góp đáng kể nhưng để nâng cao thành tích ở châu lục và thế giới thì còn rất nhiều việc phải làm. Cần có sự tập trung cao độ với một đường hướng, cách tính toán, cách làm quyết liệt để có vị trí xứng đáng.

Chúng ta có những VĐV trẻ xuất sắc nhưng số lượng thì quá ít? Tại sao như vậy? Chúng ta có nhiều tài năng trẻ nhưng để vươn tới đỉnh cao còn phụ thuộc vào đường lối đào tạo huấn luyện, phát triển, tập trung đào tạo VĐV nào, môn nào cho phù hợp nhất.

14h00 chiều nay tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, BTC cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu toàn quốc sẽ tổ chức chương trình "Vinh quang Thể thao Việt Nam" để trao thưởng cho các VĐV, HLV tiêu biểu, VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2013. Trong cuộc bầu chọn này, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên dẫn đầu với 917 điểm.
Thực tế cho thấy nhiều VĐV chúng ta có khả năng nhưng đến một trình độ nào đó thì chững lại, không phát triển. Tại Hội thảo quốc tế mà ngành thể thao tổ chức cuối năm 2012, các chuyên gia đã chỉ rõ rằng, muốn đưa VĐV Việt Nam lên tầm Olympic phải cải tiến cách làm, tập trung, trọng điểm, khoa học và kỹ thuật, một cách làm quyết liệt".

3. Khi được hỏi ý kiến về Đại hội VFF nhiệm kỳ VII vừa mới diễn ra hôm 25/3, chuyên gia Nguyễn Hồng Minh cho biết: "Tôi cũng như một người hâm mộ theo dõi kết quả bầu cử Đại hội VFF khóa VII và theo tôi, dư luận nhìn chung không hào hứng và phấn khởi khi Đại hội kết thúc. Nhưng để đánh giá một công việc của bất kỳ ai đó phải gắn liền với thời điểm lịch sử.

Chúng ta không nên thất vọng hay buồn phiền vì kết quả này. Không ai khẳng định bộ máy lãnh đạo mới của VFF làm được hay không làm được việc mà chỉ hy vọng họ sẽ làm được. Trên thực tế lãnh đạo VFF khóa VII sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề tồn tại của bóng đá Việt Nam trong suốt những năm qua.

Chúng ta nên nghĩ rằng họ làm được việc chứ không nên hoài nghi. Chỉ có kinh qua việc giải quyết các vấn đề mới biết họ làm được hay không. Vì thế, chúng ta hãy chờ đợi và không nên có thái độ không tốt lúc này".

Lâm Chi (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm