Chuyên gia Đoàn Minh Xương: 'V-League 2023 đều đều, không nhiều điểm nhấn'

09/08/2023 05:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

Night Wolf V-League 2023 đang bước vào giai đoạn gay cấn nhất ở cả nhóm cạnh tranh vô địch lẫn trụ hạng. Dù kết quả chung cuộc ra sao đi nữa cũng có thể cảm nhận sự phát triển không như kỳ vọng sau 23 năm làm bóng đá chuyên nghiệp. Chuyên gia Đoàn Minh Xương đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về "bức tranh" giải đấu năm nay.

* Thể thao & Văn hóa: V-League 2023 đang đi vào hồi kết, đâu là những cảm nhận ông về mùa giải năm nay?

-Chuyên gia Đoàn Minh Xương: V-League 2023 là một giải đấu mang tính "bản lề" của bóng đá Việt Nam. Sau khi kết thúc mùa giải năm nay, V-League từ việc được tổ chức thi đấu trong 1 năm chuyển sang 2 năm vắt từ mùa Thu năm này sang mùa Hè năm sau.

Vì mang tính "bản lề" như thế nên phương thức cũng được thay đổi từ 26 vòng đủ cả 2 lượt đi - về sang tách nhóm đá 2 giai đoạn. Chính thể thức này đã tạo ra sự căng thẳng, khốc liệt nhưng chất lượng chuyên môn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Hơn thế, giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn đã tác động lớn đến các đội bóng. Khi các nhàtài trợlao đao về tài chính, rõ ràng mức độ đầu tư cho các đội bóng cũng không thể xông xênh như trước.

Như đã nói, nếu giải đấu vẫn đá đủ 26 vòng đi - về sẽ cho ra góc nhìn cụ thể, khách quan hơn ở thành tích của các đội bóng. Ở đây, chúng ta phải làm "nhanh gọn" để kết thúc V-League 2023 nhằm có thời gian để bước tiếp vào mùa bóng 2023/2024.

Tuy vậy, với phương thức này rất khó để có được chất lượng chuyên môn cao như kỳ vọng. Sự căng thẳng, khốc liệt là có, nhất là ở cuộc chiến trụ hạng. Ví như trước đây, hết lượt đi, các đội bóng còn cả 13 trận lượt về để có thể điều chỉnh, tranh đua thì nay chỉ còn 5-7 trận.

Chính vì sự khốc liệt như thế đã dẫn đến việccác đội luôn đá trong cảnh "nơm nớp", tâm lý luôn dồn nén, khó mà thoải mái cái đầu để thanh thoát đôi chân.Đá đủ 26 vòng, lên ngôi vô địch mới "sướng", ngược lại đội nào có phải rớt hạng cũng "phục" vì đã cố gắng hết khả năng.

Tóm lại, có những trận đấu tại V-League 2023 diễn ra trông rất "lựng khựng", không mang lại nhiều hấp dẫn. Các đội bóng cũng khó thể hiện được một cách tốt nhất phong độ của mình trong bối cảnh như thế.

* Vậy đâu là những điểm sáng - tối trong bức tranh chung V-League 2023 dưới góc nhìn của ông?

-Với tôi, V-League 2023 không có quá nhiều "điểm sáng". Ở đó, không nhiều những trận đấu có được chất lượng chuyên môn cao. Các đội bóng dù ở nhóm đua vô địch hay chống xuống hạng đều đá trong tâm thế "thậm thò thậm thụt".

Cho đến lúc này, khi mùa giải sắp "chốt hạ" nhưng chưa thấy giới thiệu được nhân tố trẻ và mới nào ấn tượng cả. Những cầu thủ trẻ đá tốt đều đã được biết đến trước đây hoặc chứng tỏ mình qua màu áo đội tuyển U20 Việt Nam ở giải U20 châu Á hồi đầu năm.

Thêm nữa, những tuyển thủ QG đều không còn giữ được phong độ vốn có của mình, thậm chí để lại nhiều nỗi lo. Nguyễn Tiến Linh trở lại sau chấn thương đã đánh mất bản năng "sát thủ". Quang Hải vẫn chưa thể tìm lại chính mình khi trở lại V-League bởi phải trải qua khoảng thời gian dài không được thi đấu.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương: “V-League 2023 cứ đều đều, không nhiều điểm nhấn” - Ảnh 1.

Sự xuất hiện của VAR là điểm nhấn đáng chú ý nhất của Night Wolf V-League 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Phan Văn Đức thậm chí "mất tích" từ đầu tháng 4 đến nay vì chấn thương dây chằng. Thủ môn Đặng Văn Lâm cùng tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức là những tuyển thủ quốc gia hiếm hoi thi đấu với phong độ tốt nhất ở mùa giải năm nay.

Có một nguyên nhân nữa dẫn đến việc V-League 2023 không có được nhiều trận đấu hấp dẫn nằm ở động lực thi đấu của các đội bóng khi đã vào được nhóm A an toàn. Khi đã "cập bến" ở nhóm A nhưng vì không có mục tiêu cụ thể nào đặt ra như đua vô địch hay có huy chương nên có đội bóng đá "tà tà".

Công nghệ VAR được áp dụng là điểm sáng, điểm nhấn lớn nhất tại V-League 2023. Mùa giải nào cũng vậy, khâu yếu kém nhất của giải chuyên nghiệp vẫn là công tác trọng tài.

Trong bối cảnh đó, công nghệ VAR được đưa vào áp dụng để các đội bóng và trọng tài có thể dần bắt nhịp, quen với các quy định trong công tác điều hành của một trận đấu có VAR. Công nghệ VAR lần đầu xuất hiện chắc chắn chưa thể làm tất cả cảm thấy hài lòng. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng, đây là nỗ lực của VPF để nâng cao chất lượng của V-League.

Dù chưa thật sự trơn tru khi mới vận hành nhưng không thể phủ nhận VAR đã hạn chế được các tranh cãi và sai sót của trọng tài. Sẽ còn nhiều vấn đề trong quá trình vận hành VAR trong những trận đấu kế tiếp; thậm chí, tranh cãi vẫn sẽ tiếp tục xảy ra, điều này đã được minh chứng ở các giải đấu lớn trên thế giới.

Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng, đây là bước ngoặt mới của V-League. Sau nhiều tranh cãi, những quyết định sai không đáng có đến từ các trọng tài ở những mùa giải trước, sự góp mặt của VAR hy vọng sẽ khiến V-League đáng xem hơn và được nâng tầm.

* Còn 2 vòng đấu nữa, V-League 2023 sẽ khép lại, ông nhìn nhận thế nào về cuộc đua vô địch năm nay?

- Nhóm A chỉ còn 2 lượt đấu, đồng nghĩa cuộc đua vô địch V-League mùa này chỉ là chuyện riêng của nhóm 4 độiCAHN, Hà Nội FC, Viettel và Thanh Hóa. Cũng thật trùng hợp, thú vị ở 2 lượt đấu cuối, 4 đội này đấu "xoay tua" với nhau, vậy nên cuộc đua rất khó lường.

Rõ ràng lợi thế đang nghiêng về CAHN, cả về điểm số lẫn khả năng tự quyết. Nhưng nếu họ "gãy" trước CLB Viettel đang chơi rất tập trung thì cuộc đua vô địch sẽ trở nên rất hấp dẫn khi cơ hội của Hà Nội và Thanh Hóa sống lại.

Dù mới lên hạng, cách đội CAHN không tiếc tiền đầu tư để vô địch thì cũng hợp lý và dễ hiểu ở V-League thôi. Nhưng nếu CLB Viettel đăng quang cũng sẽ là cái kết rất thú vị và tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ.

Tôi vẫn luôn đánh giá cao Hà Nội FC trong cuộc đua vô địch. Mùa giải năm nay, họ gặp quá nhiều vấn đề từ lực lượng (chấn thương, án phạt, ngoại binh thay đổi nhiều). Tuy vậy, khi bước vào giai đoạn 2, họ không bỏ cuộc và thể hiện được những phẩm chất của mình.

Trên lý thuyết, Thanh Hóa vẫn còn "cửa" để vô địch nhưng tôi cho rằng rất khó cho họ vì dường như Thanh Hóa đã "dừng lại" cuộc đua vô địch từ cuối giai đoạn 1.

Tựu trung lại có thể chức vô địch sẽ rõ hơn sau vòng đấu thứ 6 nếu CAHN thắng Viettel còn Hà Nội FC mất điểm trước Thanh Hóa. Ngược lại, nếu Viettel vượt qua CAHN, còn Hà Nội FC có trọn 3 điểm khi đá với Thanh Hóa thì đội bóng nào vô địch sẽ phải chờ đến vòng đấu cuối cùng. Tôi mường tượng và nghiêng về kịch bản thứ 2, đó là đến phút cuối, mới biết được nhà vô địch. 

* Xin được cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Nếu CAHN vô địch trong mùa bóng đầu tiên lên chơi V-League cũng không quá bất ngờ trong bối cảnh chung cũng như cách làm bóng đá chuyên nghiệp ở ta lâu nay. Công thức dẫn đến thành công của họ không có gì mới mẻ với việc "mạnh vì gạo, bạo vì tiền" để chiêu mộ cầu thủ chất lượng, thưởng to ở mỗi trận thắng.

Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá, rất có thể trong nhiều năm tới, khả năng đua vô địch và vô địch cũng chỉ xoay quanh những đội bóng đang tham gia cuộc đua vô địch năm nay. Khi cuộc đua vô địch không đa dạng, ít sắc màu sẽ khiến nhiều đội mất động lực, chỉ đá theo kiểu trụ hạng cũng đủ hài lòng.

Nhìn một loạt tên tuổi lẫy lừng như HAGL, SHBĐà Nẵng, SLNA, B.Bình Dương đang lay lắt,có ai nghĩ quá khứ chưa xa, họ từng được coi là điểm sáng của bóng đá chuyên nghiệp! Sau 23 năm đi lên chuyên nghiệp, có một nỗi lo lớn là các đội không chú trọng xây dựng phần móng. Công tác đào tạo các thế hệ kế cận theo tiêu chuẩn tiên tiến, chất lượng không tồn tại ở nhiều CLB.Có nhiều đội bóng đánh mất đi bản sắc đã được tạo dựng của mình. Sự tồn tại phụ thuộc quá lớn vào doanh nghiệp tài trợ. Khi các ông bầu "hắt hơi", lập tức đội bóng "sổ mũi". Bóng đá Việt vì vậy vẫn còn nhiều việc phải làm để thực sự chuyên nghiệp, cuốn hút khán giả thực sự, đem lại lợi ích từ chính bóng đá.


Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm