Tiếp tục lấy ý kiến về Quốc hoa

14/03/2013 01:44 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Để việc lựa và tôn vinh Quốc hoa thực sự xuất phát từ ý chí của đông đảo nhân dân chứ không mang tính chất hành chính, Chính phủ vừa giao Bộ VH,TT&DL chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

Ngày 11/3, Văn phòng Chính phủ ra thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đề án Quốc hoa. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ VH, TT & DL về việc tiến hành lựa chọn Quốc hoa; việc lựa chọn Quốc hoa cần có hình thức thích hợp để đông đảo nhân dân lựa chọn và suy tôn. Thủ tướng giao Bộ VH, TT & DL chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân và cách thức lựa chọn, suy tôn Quốc hoa.

Trao đổi với Thethaovanhoa.vn, ông Phan Đình Tân - Người phát ngôn Bộ VH, TT & DL - cho biết, theo chỉ đạo của Chính phủ, việc lựa chọn Quốc hoa phải là ý chí của đông đảo nhân dân chứ không phải là hoạt động mang tính hành chính.


Sen hồng vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc lấy ý kiến và bầu chọn tôn vinh Quốc hoa

Tháng 4/2010, Ban soạn thảo “Đề án nghiên cứu lựa chọn và tôn vinh Quốc hoa Việt Nam” đã được Bộ VH, TT & DL thành lập. Nhiều cuộc hội thảo về Quốc hoa đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa, nhà quản lý cùng đóng góp ý kiến.

Theo tiêu chí, Quốc hoa thể hiện được bản sắc văn hóa, cốt cách và tinh thần con người Việt Nam; được sử dụng làm hình tượng trong văn học, nghệ thuật (trong văn thơ, truyền thuyết, lễ hội, trong các công trình điêu khắc, hội họa, kiến trúc); Quốc hoa còn phải đẹp về hình thức và màu sắc, có hương thơm; có giá trị sử dụng cao, mang lại lợi ích trong đời sống, kinh tế - xã hội. Quan trọng hơn cả là loài hoa đó được đông đảo người dân yêu thích, sử dụng và tôn vinh.

Tại Hà Nội tháng 1/2011, với 35.000 phiếu bầu chọn trực tiếp tỉ lệ bầu chọn cho hoa Sen hồng chiếm tới 81,3%.

Tại Đà Nẵng tháng 4/2011 với gần 15.000 phiếu bầu chọn trực tiếp, hoa Sen hồng chiếm tỷ lệ bầu chọn gần 97%.

Tại TP. HCM tháng 6/2011 với 60.000 phiếu bầu được phát ra để bầu chọn trực tiếp tới các trường học, cơ quan, đơn vị và khách tham quan triển lãm, BTC đã thu về 53,786 phiếu với kết quả: Hoa sen hồng đạt tỷ lệ bầu chọn là 71,1%; hoa Mai 18,16%; hoa Đào 3,97%.

Trong năm 2011, Bộ VH, TT & DL đã tổ chức bình chọn Quốc hoa tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM. Qua kết quả nghiên cứu, bình chọn trực tiếp và qua mạng, hoa sen luôn có tỷ lệ số phiếu được bình chọn cao nhất trong tất cả các loài hoa (đào, mai, gạo, cây tre...). Có 62% - 97% ý kiến bình chọn trực tiếp và 62,1% ý kiến được hỏi trên mạng internet chọn hoa sen hồng là Quốc hoa Việt Nam.

Tháng 12/2012, Bộ VH, TT & DL đã có tờ trình gửi Chính phủ đề nghị phê duyệt Đề án Quốc hoa Việt Nam. Nội dung tờ trình khẳng định, Kết quả nghiên cứu về khoa học, thực tiễn, điều tra dư luận xã hội và nhân dân cho thấy hiện nay Việt Nam cần thiết và đủ điều kiện để lựa chọn, tôn vinh và công nhận hoa Sen là Quốc hoa của Việt Nam. Việc công bố tôn vinh hoa Sen là Quốc hoa Việt Nam góp phần động viên tinh thần và lòng tự hào dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hóa Việt Nam, giới thiệu quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới...

Được biết, sau khi công bố Quốc hoa, Bộ VH, TT & DL sẽ tiếp tục xây dựng Quy chế sử dụng Quốc hoa; tổ chức thi sáng tác logo biểu tượng Quốc hoa; hướng dẫn các địa phương thực hiện Quy chế sử dụng Quốc hoa; thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hoạt động tôn vinh, quảng bá, giới thiệu Quốc hoa ở trong nước và quốc tế...

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm