CHÙM ẢNH: Iran 'khoe' tên lửa đạn đạo mới nhất

22/08/2015 20:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã công bố loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới nhất do nước này tự chế tạo, khẳng định những vũ khí như vậy là cần thiết cho mục đích phòng thủ ở khu vực Trung Đông.

Trang web của lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết mẫu tên lửa đất đối đất Fateh-313, đã được thử nghiệm thành công, là một phiên bản nâng cấp mới của tên lửa Fateh-110 với tốc độ phóng nhanh hơn, có tầm bắn chính xác trong vòng 500 km, được trang bị nhiều thiết bị cảm biến và công nghệ hiện đại hơn so với thế hệ tên lửa trước.

Tên lửa này được trình làng nhân dịp Ngày công nghiệp quốc phòng Iran, một sự kiện thường niên để Tehran phô diễn các khí tài quân sự.

Trong những năm qua, Iran đã sản xuất một số phiên bản tên lửa Fateh và mẫu 313 này sẽ được sản xuất hàng loạt.

Chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran từng là một vấn đề gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán dẫn đến thỏa thuận hạt nhân lịch sử giữa nước Cộng hòa Hồi giáo này với các cường quốc thế giới vào ngày 14/7.

Trước đó, ngày 21/8, Tư lệnh Lực lượng Không gian Vũ trụ thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Amir ali Hajizadeh, cho biết nước này đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc diễn tập tên lửa đạn đạo quy mô lớn trong tương lai gần.

Sau đây là chùm ảnh về tên lửa mới nhất của Iran Fateh-313:


 Trang Kim (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm