Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha sắp từ chức sau sự cố hôn môi cầu thủ tại World Cup nữ 2023

25/08/2023 12:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales dự định từ chức vào hôm nay, sau khi FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với ông bởi những lùm xùm quanh nụ hôn với cầu thủ nữ Jenni Hermoso, các nguồn tin đã xác nhận với ESPN.

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha sắp từ chức vì 'nụ hôn khiếm nhã'

Chiếc ghế của ông Luis Rubiales khó có thể giữ vững kể từ sau hành động của ông trong lễ trao huy chương cho nhà vô địch World Cup nữ 2023 tại Sydney hôm Chủ nhật tuần qua. Nụ hôn ông Rubiales lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso đã gây ra sự phẫn nộ của dư luận Tây Ban Nha và quốc tế, khiến nhiều người, bao gồm cả các quan chức chính phủ, yêu cầu ông từ chức.

Quyền thủ tướng Tây Ban Nha, Pedro Sanchez, khẳng định hành động của ông Rubiales là "không thể chấp nhận được" và lời xin lỗi của ông là "chưa đủ". Trong khi đó, phó Thủ tướng Tây Ban Nha, Yolanda Diaz, đã lên tiếng yêu cầu ông Luis Rubiales từ chức vì cho rằng nữ tuyển thủ Tây Ban Nha đã bị ông "quấy rối tình dục".

Các nhân vật cấp cao khác trong chính phủ và thể thao Tây Ban Nha cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Irene Montero, Bộ trưởng Bộ Bình đẳng, mô tả nụ hôn của ông Rubiales là một "hình thức bạo lực tình dục". Các câu lạc bộ bóng đá ở xứ sở bò tót cũng thể hiện sự phản đối với hành động của người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Đội bóng ở giải hạng dưới Sant Andreu yêu cầu Rubiales từ chức thông qua một tuyên bố, trong khi Angel Torres- chủ tịch của CLB Getafe đang chơi ở La Liga, đã lên án "hành vi tồi tệ" của Rubiales và nói rằng ông không nên giữ chức chủ tịch RFEF "dù chỉ một phút nữa".

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha sắp từ chức vì hôn môi cầu thủ nữ - Ảnh 2.

Nụ hôn khiến ông Rubiales đứng trước áp lực phải từ chức.

Áp lực tiếp tục gia tăng trong tuần này khi FIFA mở thủ tục kỷ luật đối với ông Rubiales. Thông báo của FIFA nêu rõ: "Ủy ban Kỷ luật FIFA đã thông báo cho Luis Rubiales, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vào hôm nay rằng chúng tôi đang mở thủ tục kỷ luật đối với ông dựa trên các sự việc xảy ra trong trận chung kết FIFA World Cup nữ hôm 20 tháng 8 năm 2023.Các sự việc này có thể cấu thành hành vi vi phạm điều 13 khoản 1 và 2 của Bộ luật kỷ luật FIFA. Ủy ban Kỷ luật FIFA sẽ chỉ cung cấp thêm thông tin về các thủ tục kỷ luật này sau khi đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này. FIFA nhắc lại cam kết kiên định của mình trong việc tôn trọng sự chính trực của tất cả các cá nhân và lên án mạnh mẽ mọi hành vi đi ngược lại".

Rubiales dưới lưỡi gươm Damocles

Một nguồn tin nói với Reuters rằng các nhà lãnh đạo khu vực của RFEF đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ở Madrid vào hôm qua để thảo luận về tương lai của ông Rubiales và các lựa chọn cho người kế nhiệm tiềm năng. Nguồn tin cho biết, những ứng cử viên kế nhiệm Rubiales là Pedro Rocha, người đứng đầu liên đoàn Extremadura và Pablo Lozano, người đứng đầu liên đoàn Andalusia.

Rubiales, 46 tuổi, được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha vào năm 2018. Nhiệm kỳ của ông cho đến nay đầy rẫy những tranh cãi và các quyết định bất ngờ.

Chỉ vài tháng sau khi nhậm chức, ông đã sa thải huấn luyện viên ĐTQG Tây Ban Nha Julen Lopetegui ngay trước thềm World Cup sau khi có thông tin cho rằng ông Enrique đã có thỏa thuận gia nhập Real Madrid sau giải đấu. Rubiales cũng phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì quyết định mang Siêu cúp Tây Ban Nha đến Ả Rập Xê Út với sự cộng tác của Gerard Pique- người đang là cầu thủ của Barcelona vào thời điểm đó.

Tháng 9 năm ngoái, RFEF là tâm điểm của cuộc khủng hoảng khi 15 cầu thủ của đội tuyển nữ quốc gia cho biết, do liên đoàn thiếu sự hỗ trợ và các vấn đề liên quan đến ban huấn luyện nên họ không cảm thấy thoải mái khi thi đấu cho Tây Ban Nha. Phản ứng của ông Rubiales là ủng hộ huấn luyện viên Jorge Vilda vì tranh chấp đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị cho World Cup của Tây Ban Nha. Cuối cùng, 3 trong số 15 cầu thủ đã trở lại giải đấu sau khi thực hiện một số thay đổi nhất định, 7 người từ chối làm như vậy và 5 người không được chọn.

Gần đây, xuất hiện thêm những thông tin cho rằng ông Rubiales và nội các của mình đã sử dụng tiền của RFEF để tổ chức các bữa tiệc tình dục, và một cuộc điều tra đang diễn ra về những cáo buộc rằng ông đã sử dụng tiền mặt của liên đoàn để đưa một phụ nữ đi du lịch đến New York.

Nói một cách văn học, tương lai Rubiales đang lơ lửng dưới lưỡi gươm Damocles.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm