Di Maria, khao khát của anh đâu?

08/05/2015 14:18 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều cầu thủ của Manchester United đã bị HLV Louis van Gaal đẩy lên ghế dự bị, thậm chí đẩy xuống đội U21, nhưng rồi khi được gọi lại đội hình 1, họ đều cố gắng hết sức, ngoại trừ Angel Di Maria?

1. Anh là cầu thủ mang lại sự háo hức mỗi khi nhận bóng. Di Maria vẫn thường sử dụng những tuyệt kĩ kì ảo như tạt bằng rabona (quặt chân vịt), rất thường xuyên vê bóng bằng gầm giày hay đánh gót. Một động tác cơ bản như tạt bóng cho đồng đội được Di Maria thực hiện bằng cái miết má ngoài chân trái điệu đà. Di Maria chạy khắp sân để tranh bóng sau khi bị mất, chẳng nề hà những công việc mà một ngôi sao có giá gần 60 triệu bảng có thể từ chối  làm. Phiên bản ấy đâu rồi?

Khi Manchester United bị West Brom dẫn bàn ngày thứ Bảy, Louis van Gaal tung Di Maria vào sân. Anh phải ngồi dự bị suốt hai tháng kể từ khi nhận thẻ đỏ ở Bán kết cúp FA gặp Arsenal. Nhưng khi được thi đấu, thật kì quặc, Di Maria làm được rất ít việc. Anh vội vã chuyền bóng vào chân các cầu thủ Joleon Lescott và Chris Baird của đối phương. Nhưng thay vì chồm lên lao vào giành lại quả bóng như vẫn làm trước đây, anh đứng im như phỗng trên sân, và dành thời gian chỉnh lại chiếc tất.

Khi Man United tấn công trong sợ hãi vào cuối trận, Di Maria tạt ba đường bóng có thể sẽ là đối thủ của clip Bebe chuyền các đường dở tệ trong trận gặp Wolves ở League Cup 4 năm trước. Clip ấy đã có hơn 500 ngàn lượt xem trên Youtube. Thế là đủ để CĐV Man United thở dài.

2. HLV Van Gaal vẫn tin rằng học trò mình sẽ ở lại cho dù thừa nhận mùa giải này của anh  không đạt yêu cầu, và vẫn chờ đợi cầu thủ người Argentina đưa ra quyết định sau cùng.

Biểu hiện hành vi của Di Maria trong trận gặp West Brom không cho thấy khao khát muốn chứng tỏ. Ander Herrera đã chiến đấu sục sôi mỗi khi được vào sân sau nhiều tuần liên tiếp bị HLV Van Gaal đẩy lên ghế dự bị. Robin van Persie, dù đá hỏng phạt đền trước West Brom, cũng đã cố gắng. Thậm chí chúng ta vẫn thấy những cú rướn mình hết cỡ của Radamel Falcao, tiền đạo từng bị đẩy xuống đội U21 và cần phải tạo ảnh hưởng để được ở lại.

Di Maria là cầu thủ hay nhất trận Chung kết Champions League mùa giải trước, kiến tạo nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu (17) trước khi tỏa sáng ở World Cup cùng đội tuyển Argentina. Sau khi anh rời sân ở phút 33 trận Tứ kết World Cup trước đội tuyển Bỉ vì chấn thương, đội bóng không thể ghi bàn trong 5 giờ liên tiếp.

3. Di Maria đã phải chơi ở không dưới 7 vị trí khác nhau từ khi tới Manchester United, và có thể Van Gaal cũng có trách nhiệm phần nào. Cả ba bàn và 5/10 đường kiến tạo của Di Maria được thực hiện khi anh đá tiền vệ trung tâm; nhưng rất thường xuyên, Di Maria bị đẩy sang cánh trái hoặc thậm chí chơi hộ công.

Trước khi chấn thương, anh là cầu thủ khuấy đảo hàng thủ Arsenal trong lối đá phản công sắc lẹm của Man United. Sau khi chấn thương, tầm ảnh hưởng của anh giảm sút xuống mức cực tiểu, và như đã đề cập, đáng lo nhất là dường như Di Maria đã đánh mất cảm hứng cũng như không còn muốn nỗ lực.

Một thực tế khác, Di Maria không quen là con át chủ trong một bộ bài, mà thường chỉ là nhân tố hỗ trợ những tài năng kiệt xuất khác trong đội như Ronaldo ở Real Madrid hay Messi ở đội tuyển Argentina.

Vậy thì dường như tất cả đều có lỗi trong sự sa sút này? Từ Man United chưa tạo môi trường tốt cho Di Maria tỏa sáng; từ vận rủi khiến anh phải nghỉ thi đấu 20 ngày và tụt lùi ngay sau bước đà rất tốt ban đầu; từ chính bản thân anh, với sự èo uột gần đây; cho đến Van Gaal, bởi sự bất ổn định mà ông mang lại.

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm