Choáng với số tiền tỷ bóng chuyền Thái Lan được tài trợ, fan Việt Nam thốt lên 'chỉ biết ước'

20/05/2023 05:44 GMT+7 | Thể thao

Bóng chuyền Thái Lan vừa đón một số tiền tài trợ cực khủng từ nhà tài trợ khiến các đối thủ cùng khu vực cũng chỉ biết ghen tị.

Bóng chuyền Thái Lan được tài trợ số tiền cực lớn

Bóng chuyền Thái Lan vừa đón tin vui khi nhận được một nguồn tài trợ cực lớn từ thương hiệu Est Cola. Theo đó, nhà tài trợ này đã quyết định trao cho Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan khoản tiền lên đến 28 triệu baht (khoảng gần 1 triệu đô la).

Đây là con số đáng mơ ước với bất cứ một Liên đoàn bóng chuyền nào, đặc biệt là ở khu vực Đông Nam Á. Đại diện nhà tài trợ cho biết số tiền khổng lồ trên sẽ giúp đưa bóng chuyền Thái Lan ra thế giới cũng như có được nhiều thành công hơn tại các giải đấu lớn.

Choáng với số tiền bóng chuyền Thái Lan được tài trợ, fan Việt thốt lên 'chỉ biết ước' - Ảnh 2.

Bóng chuyền Thái Lan luôn được đánh giá rất mạnh trên bình diện châu Á

Số tiền này sẽ dành cho các giải đấu trong năm khi mà Thái Lan tham dự rất nhiều giải đặc biệt là đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan cũng như các đội bóng chuyền trẻ của nước này. 

Đây là năm thứ 9 liên tiếp thương hiệu Est Cola tài trợ cho bóng chuyền Thái Lan với ngân sách không thay đổi qua các năm dù tình hình kinh tế có nhiều thay đổi. Không chỉ công bố số tiền tài trợ khủng cho bóng chuyền Thái Lan, nhãn hàng lâu năm này cũng tặng riêng 1 triệu baht (khoảng 29.000 đô la) cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan sau thành tích giành HCV SEA Games 32.

ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan đã bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 32 sau chiến thắng trước "đại kình địch" Việt Nam. Chúng ta tiếp tục giành HCB giống như ở kỳ SEA Games 31. Dù không thể đổi màu tấm huy chương nhưng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn cho thấy màn trình diễn ấn tượng và để lại ấn tượng mạnh với người hâm mộ.

Choáng với số tiền bóng chuyền Thái Lan được tài trợ, fan Việt thốt lên 'chỉ biết ước' - Ảnh 3.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục thua người Thái ở trận chung kết SEA Games

Dẫu vậy, việc chứng kiến bóng chuyền Thái Lan được hưởng số tiền khổng lồ kể trên chắc chắn sẽ khiến những cô gái của chúng ta cảm thấy chạnh lòng. Nhiều người hâm mộ cũng đành phải thốt lên "chỉ biết ước" và dành sự đồng cảm với các VĐV bóng chuyền Việt Nam.

Được biết, mục tiêu của ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trong năm nay là giành vé tham dự Olympic Paris 2024. Ngoài ra là cạnh tranh thứ hạng cao ở Volleyball Nations League 2023, SEA V. League, giải Vô địch châu Á và ASIAD.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm