Chờ sự thuyết phục từ HLV Troussier

29/11/2023 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

Hơn 1 tuần sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, những tranh cãi xung quanh câu chuyện tiền vệ Hoàng Đức bị HLV Philippe Troussier hoàn toàn bỏ quên ở 2 trận với Philippines và Iraq đã thật sự lắng xuống.

Điều này suy cho cùng cũng không có gì lạ, bởi không riêng HLV Troussier mà nhiều đời HLV tiền nhiệm của đội tuyển Việt Nam cũng đều vướng vào những tranh cãi liên quan tới việc sử dụng hay không sử dụng cầu thủ này hoặc cầu thủ khác.

Chuyện này không có ngoại lệ, cho dù ngồi ghế HLV trưởng đội tuyển Việt Nam là thầy nội như các ông Phan Thanh Hùng (năm 2012), Nguyễn Hữu Thắng (năm 2016 - 2017) hay thầy ngoại như Toshiya Miura hay Park Hang Seo…

Có lẽ HLV Henrique Calisto trong 2 nhiệm kỳ của mình với bóng đá Việt Nam ở cấp độ ĐTQG là HLV trưởng hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam không gặp phải lời ra tiếng vào xung quanh vấn đề nhân sự.

Vì thế, việc HLV Troussier sử dụng cầu thủ như thế nào hay áp dụng triết lý bóng đá như thế nào cho đội tuyển Việt Nam vẫn là toàn quyền của ông thầy người Pháp, và dư luận hay giới chuyên môn chỉ có thắc mắc hoặc nêu ý kiến chứ không thể can thiệp.

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là HLV Troussier có quyền làm những gì mình muốn ở đội tuyển Việt Nam mà không cần quan tâm tới suy nghĩ hoặc tâm trạng của người khác.

Tiêu điểm: Chờ sự thuyết phục từ ông Troussier - Ảnh 1.

HLV Troussier được bảo đảm toàn quyền về chuyên môn ở ĐT Việt Nam, nhưng trách nhiệm của ông là đem đến sự hài lòng cho người hâm mộ Việt Nam về những gì mà ĐT Việt Nam thể hiện. Ảnh: Hoàng Linh

Bóng đá nói cho cùng vẫn là câu chuyện của thành tích, tất cả những gì HLV Troussier đã làm sẽ được dư luận rộng lòng bỏ qua nếu như đội bóng do ông dẫn dắt đạt được kết quả như kỳ vọng, hoặc ít nhất là thể hiện được một lối chơi ấn tượng và hứa hẹn.

Nếu chiếu theo tiêu chí này thì rõ ràng HLV Troussier chưa thuyết phục được 100% người hâm mộ Việt Nam, bởi tại SEA Games 32 ở Campuchia cách đây ít tháng, U22 Việt Nam dưới quyền ông Troussier đã dừng chân ở bán kết trước Indonesia dù được chơi hơn người trong gần cả hiệp 2.

Còn ở 2 trận đấu đầu tiên vừa qua ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam chật vật giành chiến thắng trước Philippines, và khi trở về sân nhà lại để thua Iraq ở những giây bù giờ trong một trận đấu mà chúng ta hầu như không có lấy nổi 1 cơ hội ghi bàn rõ rệt trong hơn 90 phút thi đấu.

Giả như đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á chỉ với mục tiêu cọ xát thì chuyện này có thể chấp nhận, nhưng nếu chúng ta có nguyện vọng giành vé tới World Cup thì vấn đề lại rất khác.

Nói thế là bởi muốn có cơ hội tranh chấp vé dự World Cup thì chúng ta ít nhất phải có mặt ở vòng loại thứ 3, và tại đó sẽ chỉ có những đối thủ như Iraq hoặc hơn Iraq, vậy giấc mơ World Cup của chúng ta sẽ đi đâu về đâu với kiểu thế trận như cuộc đối đầu vừa rồi với Iraq, là đá trên sân nhà mà không thể tạo ra được 1 tình huống thực sự nguy hiểm?

Là HLV trưởng ĐTQG, HLV Troussier có quyền cao nhất đối với việc gọi ai hay dùng ai ở đội tuyển Việt Nam, nhưng ràng buộc kèm theo của "đặc quyền" này là HLV Troussier phải cho người hâm mộ cảm thấy thực sự hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, gồm những cầu thủ do đích thân ông lựa chọn cùng lối chơi mà ông ưa thích, và nếu nhìn nhận vấn đề từ khía cạnh này thì có vẻ như ông thầy người Pháp vẫn chưa thuyết phục được số đông CĐV. 


Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm